Thứ sáu 29/03/2024 01:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2

16:46 | 12/12/2021

(Xây dựng) - Sáng 12/12, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961 - 8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc du le ky niem 60 nam ngay bac ho ve tham que lan thu 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Người về thăm quê lần thứ 2.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Huyện ủy Nam Đàn, xã Kim Liên, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, họ Hà.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc du le ky niem 60 nam ngay bac ho ve tham que lan thu 2
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm diễn ra tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã nhắc nhở về kỷ niệm lần thứ 2 Bác Hồ về thăm quê hương Nghệ An cách đây 60 năm; tình cảm của Người dành cho quê nhà, những điều dặn dò và mong ước cho quê hương phát triển; đồng thời báo cáo về những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà thực hiện theo lời căn dặn của Bác trong suốt 60 năm qua.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc du le ky niem 60 nam ngay bac ho ve tham que lan thu 2
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Trở về nước vào mùa xuân năm 1941 và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, giành lại độc lập tự do cho nhân dân, cho nước sau bao đêm trường nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chưa thể về thăm quê được. Mãi đến tháng 6/1957, sau hơn 2 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “nên thiên sử vàng”, Người mới về thăm quê hương.

Tháng 12/1961, nhân dân quê nhà mới lại được đón Bác về thăm quê lần thứ 2. Lần thứ 2 trở về quê hương, Người đã dành trọn thời gian tới thăm, nói chuyện với cán bộ và đồng bào tỉnh nhà tại làng Hoàng Trù, thành phố Vinh; thăm Nhà máy cơ khí Vinh; Trường Sư phạm miền núi Nghệ An; Nông trường Đông Hiếu; hợp tác xã Vĩnh Thành… Mỗi nơi đến thăm, Người đều dành cho cán bộ, nhân dân, bà con bao tình cảm ân cần, lời dặn dò cụ thể, thiết thực. Không ai có thể nghĩ rằng, đó cũng là lần cuối cùng Người về với quê hương, lần cuối cùng quê nhà được đón Bác.

Về thăm quê lần này, Bác vui mừng khen ngợi phong trào lao động Nghệ An những năm qua đã thu được nhiều thành tích to lớn trên các mặt; mọi người, mọi nhà, mọi ngành có nhiều cố gắng và tiến bộ. Bác nhắc nhở Đảng bộ tỉnh nhà: “Phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng”, “cố gắng hơn nữa để phát triển kinh tế, trước hết là phát triển nông nghiệp nhằm tự túc lương thực và cung cấp nhiều nguyên liệu cho công nghiệp”.

Thực hiện mong ước và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chia sẻ giúp đỡ của các địa phương và đồng bào cả nước, Đảng bộ, quân và dân Nghệ An đã không ngừng nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp, Nghệ An đã vươn lên đứng trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh của cả nước; tạo dựng được nền tảng kinh tế - xã hội ngày càng vững chắc trên các mặt.

Đặc biệt, gần hai năm qua, trước sự ảnh hưởng và tác động của đại dịch Covid-19, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nỗ lực duy trì, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tăng 6,2%. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng lên, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cho biết: Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Nghệ An xin hứa với Bác sẽ tiếp tục nỗ lực hơn, phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, khơi dậy ý chí tự lực tự cường khát vọng vươn lên; tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo đưa tỉnh nhà phát triển bền vững. Phấn đấu cao nhất để đạt mục tiêu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê hương và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên chính là một lần nữa thể hiện sâu sắc lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ vô vàn kính yêu của đồng bào, chiến sỹ cả nước nói chung và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê hương được tổ chức vào dịp tròn một năm Nghệ An thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và gần một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Qua theo dõi, Chủ tịch nước nhận thấy các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã rất tích cực, khẩn trương xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội. Mặc dù chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 nhưng năm 2021, kinh tế Nghệ An vẫn đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 6,2%, thu ngân sách đạt khá; văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác phòng chống dịch Covid-19 quyết liệt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; nội bộ đoàn kết; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Nghệ An cần thấy rõ trách nhiệm là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để sớm thực hiện được điều Bác Hồ kính yêu hằng mong ước đối với quê hương. Muốn vậy và hơn ai hết, Nghệ An phải thực hiện khát vọng vươn lên, trong đó phải thực hiện thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm làm nên một “kỳ tích sông Lam” mà cả nước đang mong đợi.

Cùng với việc phát triển trên mọi lĩnh vực, tỉnh cần chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người, phát huy thế mạnh và khắc phục những nhược điểm của văn hóa, con người Nghệ An nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng xây dựng, bảo vệ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc quan điểm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

chu tich nuoc nguyen xuan phuc du le ky niem 60 nam ngay bac ho ve tham que lan thu 2
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, xã Kim Liên cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng 12/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020, được xây dựng trên nền đất cũ có diện tích hơn 275m2. Công trình làm bằng gỗ giáng hương gồm 2 tầng, 8 mái, 5 gian, hai chái, mái lợp ngói hoa sen. Đây là công trình văn hóa tâm linh, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xứng tầm là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Công trình được xây dựng mới và đưa vào sử dụng nhằm đồng bộ về kiến trúc cảnh quan với tổng thể Khu di tích Kim Liên và càng có ý nghĩa hơn khi khánh thành đúng dịp kỷ niệm 60 năm Người về thăm quê lần thứ 2.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load