Thứ sáu 26/04/2024 21:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chiêm ngưỡng tuyệt tác nhà thờ đá Nha Trang

19:47 | 05/04/2021

(Xây dựng) – Công trình được đánh giá là một tuyệt tác kiến trúc, góp phần tạo nên gương mặt đô thị và ghi dấu ấn hình thành và phát triển của thành phố biển Nha Trang.

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang
Nhà thờ đá Nha Trang còn được gọi là nhà thờ Núi Nha Trang vì nó được xây dựng trên một ngọn núi nhỏ ở thành phố biển.

Nhà thờ đá tọa lạc trên một ngọn đồi Hòn Một nhỏ cạnh Ngã Sáu, trung tâm thành phố Nha Trang, diện tích khoảng 4.500m2 ở độ cao 12m so với mặt bằng thành phố. Đi từ xa bạn đã có thể nhìn thấy ngôi nhà thờ này, bởi ngọn tháp chính cao và nhọn, cây thánh giá uy nghiêm chọc thẳng lên bầu trời xanh mát.

Nhà thờ đá Nha Trang có tên gọi chính thức là: Nhà thờ chính tòa Kitô Vua, đây chính là một nhà chùa công giáo lớn, tọa lạc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài tên gọi quen thuộc và tên gọi chính thì nhà thờ còn có nhiều tên gọi bình dân khác nhau như: Nhà thờ Nha Trang, nhà thờ chánh tòa Nha Trang, nhà thờ Ngã Sáu. Trong số nhiều tên gọi thì nhà thờ Núi Nha Trang được người dân địa phương gọi quen nhất vì ngôi nhà thờ được xây trên một ngọn núi nhỏ.

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang
Nhà thờ là một trong những điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách du lịch của Nha Trang.

Lịch sử hình thành nhà thờ đá Nha Trang

Vào khoảng năm 1885, Nha Trang chỉ gồm vài xóm chài rải rác ở cửa sông Cái và ven bờ biển. Giáo dân lúc ấy khoảng dăm ba trăm người sống tập trung ở Giáo Xứ Chợ Mới (Ngọc Hội).

Năm 1924, sau nghị định của Toàn Quyền Đông Dương, Vua Khải Định ra chỉ dụ thiết lập thị trấn Nha Trang. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho giáo dân và một số viên chức người Pháp hiện sinh sống trên địa bàn, một nhà nguyện nhỏ được dựng lên tạm thời trên bờ biển Nha Trang (nay là Toà Giám Mục Nha Trang, 22 Trần Phú), trực thuộc Giáo xứ Chợ Mới.

Với tấm lòng nhân ái của người mục tử, vị Linh Mục người Pháp lúc đó là Louis Vallet (1869-1945) đang coi sóc giáo dân Chợ Mới đã nghĩ ngay đến việc thành lập một Giáo xứ tại Nha Trang, và điều đầu tiên phải làm đó là xây dựng một ngôi nhà thờ khang trang.

Kiến trúc Gothic đẹp lung linh không khác gì nhà thờ châu Âu

Nhìn tổng thể, nhà thờ có bố cục chắc khỏe với những khối đá lập thể nhỏ vươn dần từ thấp lên trời xanh. Ðiểm cao nhất nhà thờ là nơi đặt Thánh Giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38m tính từ mặt đường. Dọc theo lối đi lên, phía bên phải là những hộc nhỏ đựng di cốt những người quá cố được ghép vào tường đá. Nhà thờ có mái vòm rộng, những ô cửa hình hoa hồng theo phong cách kiến trúc gothic đặc trưng nổi bật như một dấu son giữa lòng thành phố. Phía trong nhà thờ có không gian rộng, thoáng đạt, phân thành khu vực cung thánh và khu phía sau cung thánh rất thanh tịnh, trang nghiêm.

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang

Nhà thờ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic với 3 phần rõ rệt.

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang

Nơi đây trở thành điểm ghé thăm không thể bỏ lỡ của du khách khi đến thành phố biển.

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang

Bên cạnh câu trích dẫn lời của Chúa.

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang

Ðiểm cao nhất nhà thờ là nơi đặt Thánh Giá trên đỉnh tháp chuông, cao 38m tính từ mặt đường.

Khu thánh đường uy nghiêm, độc lạ

Điều tự hào nhất ở nhà thờ đá đó chính là khu thánh đường cực độc mang phong cách gothic do những bàn tay tài hoa của thợ xây dựng. Bạn chỉ cần bước qua cửa Tiền Đàn, trước mắt sẽ là 2 hàng ghế thẳng tắp, xếp ngay ngắn và một con đường chính giữa hướng thẳng đến chúa Giê-su.

Thánh đường rất rộng lớn và rất nhiều ánh sáng được kết hợp với các vòm cuốn cong, hướng thẳng lên trời, kiểu dạng như hình mũi tên rất hài hòa và đẹp mắt. Trên các bức tường được mô phỏng bởi các bức họa cuộc sống khổ nạn của chúa qua 14 tràng đàn..

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang

Kiến trúc độc đáo bên trong nhà thờ.

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang

Những ô kính màu ấm áp tôn thêm vẻ đẹp độc đáo của công trình cổ kính này.

chiem nguong tuyet tac nha tho da nha trang

Nhà thờ đá Nha Trang với kiến trúc vòm cao và cửa kính sắc màu.

Một điểm cộng tuyệt đối với kết hợp gram màu, ánh sáng bao phủ cả Thánh Đường. Ánh sáng từ 2 hướng Đông Tây được thiết kế tận dụng tối đa. Sử dụng các gram màu xanh, đỏ, cửa hoa hồng. Ánh sáng khi chiếu vào sẽ tạo nên không gian bên trong thánh đường đủ màu sắc, thể hiện sự uy nghi, huyền bí mang tính độc đáo rất cao. Tuy đã trên dưới 90 năm tuổi, trải qua bao mưa nắng nhưng với lối cấu trúc độc đáo nhà thờ đá vẫn giữ nguyên vẹn những giá trị kiến trúc từ xa xưa. Hiện nay nhà thờ được đưa vào danh sách di tích và thắng cảnh của tỉnh Khánh Hoà.

Nhà thờ đá Nha Trang xứng đáng là một tuyệt tác kiến trúc, là một công trình tiêu biểu góp phần tạo nên diện mạo đô thị thành phố Nha Trang.

Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load