Thứ sáu 05/07/2024 20:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

12:17 | 03/07/2024

(Xây dựng) – Bất chấp lệnh đình chỉ hoạt động, cũng như liên tục các vụ cháy xảy ra, hàng loạt dự án vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn vô tư hoạt động. Câu hỏi đặt ra là, chính quyền địa phương đã thực sự vào cuộc quyết liệt, xử lý triệt để tình trạng này hay chưa?

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Sau hàng loạt vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, chính quyền quận Cầu Giấy đã “điểm danh” 78 công trình vi phạm PCCC bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trên địa bàn. Trong đó, nổi lên có nhiều công trình cao tầng, nhà chung cư như: Watermark; AZ Lâm Viên, The Nine Phạm Văn Đồng, Tòa nhà chung cư cao cấp Tràng An…

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, mặc dù bị yêu cầu đình chỉ hoạt động, nhưng nhiều công trình vẫn đang hoạt động bình thường. Như tại Tòa nhà hỗn hợp AZ Lâm Viên (số 107 Nguyễn Phong Sắc), toàn bộ công trình này đều vi phạm PCCC và đã bị yêu cầu đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay mọi hoạt động tại công trình cao tầng này vẫn diễn ra khá nhộn nhịp. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Bất động sản AZ.

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Tòa nhà CIC (số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), năm 2022 đã bị đình chỉ hoạt động toàn bộ công trình và bị xử phạt 80 triệu đồng. Đến nay, công trình này vẫn chưa khắc phục các vi phạm về PCCC nhưng vẫn đang hoạt động.

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Chủ sở hữu công trình vi phạm này là Công ty Cổ phần Đầu tư CIC (CIC Invest) do ông Nguyễn Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT. Theo ghi nhận, dù bị đình chỉ, mọi hoạt động ở tòa nhà này vẫn diễn ra bình thường. Bãi xe của Tòa nhà CIC tấp nập xe ra vào gửi.

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Công trình tại số 109 Trần Quốc Hoàn cũng đã từng bị phạt tới 170 triệu đồng vì vi phạm các quy định về PCCC. Đến nay, đơn vị kinh doanh trong tòa nhà này vẫn đang hoạt động nhộn nhịp, bất chấp biển cảnh báo của UBND phường Dịch Vọng Hậu.

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động
Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Cá biệt, tại Tòa nhà Linh Trang (số 1, ngõ 6 Trần Quốc Hoàn), tấm biển thông báo “Cơ sở đã đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy…” của UBND phường Dịch Vọng Hậu đã bị xoay úp mặt vào tường. Không rõ, lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu làm gì khi những tấm biển như trên “quay lưng” lại với lệnh cấm?

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Tòa nhà chung cư cao cấp The Nine số 9 Phạm Văn Đồng với vi phạm PCCC tại tầng 31, tòa chung cư này đã bị đình chỉ ngày 19/12/2022 và bị xử phạt 23 triệu đồng.

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Tòa nhà chung cư cao cấp Tràng An tại số 1 Phùng Chí Kiên vi phạm PCCC ở các hạng mục gồm tầng 4, tầng 6 tòa HH, phòng bảo vệ tòa CT1, tầng lửng trường mầm non tầng 1, tòa CT2 phòng kho, quán cà phê, cửa hàng thuốc siêu thị tầng 1 đã xử phạt 110 triệu đồng. Dự án này và chung cư cao cấp The Nine số 9 Phạm Văn Đồng đều do Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí toàn cầu GP Invest làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này thành lập năm 2007, Chủ tịch HĐQT hiện này là ông Nguyễn Quốc Hiệp.

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Tòa chung cư cao cấp Hà Nội Paragon (tại địa chỉ lô A3, Khu đô thị mới Cầu Giấy) cũng bị đình chỉ ngày 19/12/2023. Khu vực vi phạm là diện tích 684m2 mặt bằng tại tầng hầm B1 khu thương mại từ trục 2C3B/3-5-3-6. Tòa nhà đã bị cơ quan chức năng xử phạt 90 triệu đồng. Chủ đầu tư là Công ty CTCP Xây dựng và Thương mại VT.

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Tòa nhà Thái Hà tại 26 Dương Đình Nghệ đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 12/2022 và bị phạt số tiền 90 triệu đồng. Đến nay, công trình này vẫn hoạt động nhộn nhịp, treo biển cho thuê văn phòng như chưa có lệnh cấm.

Cầu Giấy (Hà Nội): Bất chấp lệnh đình chỉ, hàng loạt công trình vi phạm phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên hoạt động

Tòa nhà Trần Phú tại 06 Dương Đình Nghệ với hai mặt tiền lớn vi phạm PCCC, bị tạm dừng hoạt động từ năm 2022, đồng thời bị phạt tiền 90 triệu đồng.

Trao đổi với PV Báo điện tử Xây dựng, Trung tá Trương Mạnh Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an quận Cầu Giấy cho biết, vừa qua trên địa bàn xảy ra một số vụ hỏa hoạn thương tâm, khiến nhiều người thương vong. Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn có 78 công trình, dự án vi phạm quy định PCCC đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động trong khoảng từ năm 2022 đến nay. Tuy nhiên, trong số này, rất nhiều công trình vẫn bất chấp hoạt động dù bị đình chỉ toàn bộ. Trung tá Trương Mạnh Tuấn khẳng định, theo quy định, sau khi có lệnh đình chỉ, những công trình vi phạm này buộc phải ngừng mọi hoạt động, đóng cửa, dán thông báo, không để người ra vào khu vực vi phạm.

Vừa qua, UBND một số phường trên địa bàn quận Cầu Giấy đã thực hiện việc căng dây, rào chắn, dán thông báo đối với những công trình vi phạm PCCC. Nhưng thực tế thì sao? Những biển cấm này chỉ mang tính chất “biển hiệu” chứ chưa thấy “biểu hiện” nào cho thấy chính quyền địa phương quyết liệt vào cuộc.

Chia sẻ với PV, Trung tá Trương Mạnh Tuấn cho rằng, UBND các phường cần nêu cao vai trò trách nhiệm hơn nữa trong các tác kiểm tra, giám sát các công trình vi phạm PCCC trên địa bàn. Trước đó, UBND quận Cầu Giấy đã giao UBND các phường có trách nhiệm tổ chức thông báo công khai các cơ sở vi phạm PCCC để yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm. Triển khai các biện pháp có thể dùng như barie cứng chốt chặn, dán thông báo ngừng hoạt động, bố trí người giám sát các cơ sở vi phạm. Trường hợp phát hiện cơ sở vi phạm lén lút hoạt động kịp thời có biện pháp xử lý triệt để.

Thực tế cho thấy, sau chỉ đạo của lãnh đạo quận Cầu Giấy, chính quyền các phường có thực hiện nhưng không đáng kể, đầu voi đuôi chuột. Phải chăng, liên tiếp những vụ cháy thương tâm khiến nhiều người thương vong như vừa qua vẫn chưa đủ “động lực” để chính quyền sở tại vào cuộc chấn chỉnh tình trạng vi phạm PCCC? Câu hỏi này xin được gửi lại cho lãnh đạo quận Cầu Giấy…

Kế Toại – Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load