Thứ hai 29/04/2024 20:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Cà Mau: Xây biệt thự trái phép trong rừng U Minh Hạ

17:26 | 04/01/2024

(Xây dựng) – Về tình trạng xây biệt thự, dinh thự trái phép ở Cà Mau chưa xử lý dứt điểm, ngày 4/1/2024, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Huỳnh Minh Nguyên - Chủ tịch UBND huyện U Minh, Cà Mau cho biết: “UBND huyện có văn bản yêu cầu Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ kiểm tra, báo cáo căn biệt thự xây dựng trái phép trên phần đất của Công ty quản lý. Sau đó, huyện sẽ có hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật”.

Cà Mau: Xây biệt thự trái phép trong rừng U Minh Hạ
Căn biệt thự trái phép được xây dựng trong rừng U Minh Hạ.

Xây 2 năm mới bị phát hiện!

Thời gian qua, dư luận không khỏi bất ngờ khi căn biệt thự khá hoành tráng xây dựng trong rừng U Minh Hạ, thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (gọi tắt là Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ) quản lý. Ông Nguyễn Phương Nam - Phó Giám đốc Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ cho rằng, căn biệt thự trên của ông Nguyễn Vĩnh Nghi. Ngày 30/12/2015, Công ty ký hợp đồng giao khoán đất rừng cho ông Nghi hơn 9,38ha (thuộc khoảnh 1, tiểu khu 050, liên tiểu khu Trần Văn Thời, do Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ quản lý, địa bàn hành chính ấp 12, xã Khánh Lâm, huyện U Minh), thời hạn 20 năm để nuôi trồng thủy hải sản kết hợp với tán rừng, sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp.

Ngày 2/3/2021, ông Nghi khởi công xây nhà trên diện tích nhận giao khoán với chiều ngang 10m, dài 19m, quy mô, 1 trệt, 1 lầu và mái thái không xin phép đơn vị giao khoán và chính quyền địa phương. Đại diện Liên tiểu khu Trần Văn Thời có đến làm việc thông báo, các hộ dân không được xây dựng nhà kiên cố trên phần đất giao khoán theo quy định của Chính phủ. Ông Nghi khẳng định, cả lâm phần đều xây dựng nhà thì bản thân ông cũng như mọi người. Lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ có văn bản khẳng định: “Ông Nguyễn Vĩnh Nghi xây nhà trên đất lâm nghiệp là trái quy định pháp luật. Công ty cũng đã lập biên bản đề nghị ông Nghi tạm ngưng thi công chờ giải quyết của cơ quan chức năng. Theo quy định, ông Nghi chỉ được cất lán trại chứa vật tư, xây dựng bể nước… để phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp”. Đại diện chính quyền địa phương cho rằng, thực tế có việc nhiều hộ dân xây cất nhà trên đất do Công ty giao khoán. Tuy nhiên, chủ yếu là nhà bình thường, phần nhiều là nhà cấp 4, chứ không có biệt thự to như nhà ông Nghi.

Cà Mau: Xây biệt thự trái phép trong rừng U Minh Hạ
Căn dinh thự xây dựng trên phần đất quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản của ông Hồ An Tập.

Mời diễn viên hài quay clip quảng bá dinh thự xây dựng trái phép

Tại ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, cuối năm 2022, ông Hồ An Tập quay nhiều clip đăng tải trên facebook khoe căn biệt thự của mình “đẹp nhất tỉnh Cà Mau”. Từ đây, cơ quan chức năng thành phố Cà Mau phát hiện căn biệt thự lộng lẫy của ông Hồ An Tập. Cụ thể, toàn bộ công trình xây dựng căn biệt thự này (trên mặt bằng hơn 3.000m2 kể cả công trình phụ cận) đều nằm trên đất có quy hoạch là đất nuôi trồng thuỷ sản. UBND xã Tân Thành và UBND thành phố Cà Mau đã kiểm tra và cùng kết luận công trình này sai luật, cần xử phạt hành chính và buộc khôi phục hiện trạng đất.

Ngày 9/1/2023, Chủ tịch thành phố Cà Mau ra Quyết định số 82/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với công trình sai luật này 22,5 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng đất. Đến giữa tháng 2/2023, trả lời báo chí, ông Bùi Tứ Hải - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cà Mau cho biết đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ căn biệt thự của ông Tập để khôi phục lại hiện trạng đất như trong Quyết định xử phạt hành chính số 82/QĐ-XPHC.

Tuy nhiên, vào ngày 10/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau có Công văn số 684/STNMT-TTr, với nội dung qua rà soát, phần lớn diện tích đất đang chứa công trình biệt thự của ông Tập được phép chuyển mục đích sang đất ở nông thôn. Sở cho rằng, trong tháng 2/2023, tỉnh Cà Mau đã phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất mới, cho phép khu vực này được chuyển mục đích sử dụng đất 70m tính từ lộ giới vào hậu. Theo quy định, căn biệt thự trên xây dựng trái phép trước khi tỉnh phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất mới. UBND thành phố Cà Mau báo cáo và xin ý kiến xử lý lần hai, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vẫn cương quyết với chỉ đạo từ ban đầu, tức UBND thành phố Cà Mau là cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc này và phải giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, nếu có khó khăn vướng mắc thì hỏi các sở ngành liên quan.

Ngày 20/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã có văn bản chỉ đạo tiếp theo về hướng xử lý đối với căn biệt thự lộng lẫy nhưng xây dựng trên đất quy hoạch nuôi trồng thủy sản của ông Hồ An Tập. Theo văn bản này, Chủ tịch tỉnh Cà Mau giữ quan điểm chỉ đạo trước đây tại Công văn 301/UBND-XD, ngày 13/1/2023 yêu cầu UBND thành phố Cà Mau rà soát và xử lý theo thẩm quyền. “Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo tại văn bản trên.

Đến nay, “căn biệt thự đẹp nhất” tỉnh Cà Mau vẫn không bị xử lý. Mới đây, ông Hồ An Tập còn mời nghệ sĩ hài đến dinh thự của mình khoe trên facebook. Dư luận hoài nghi, liệu có dấu hiệu “bất bình thường” xung quanh căn biệt thự xây dựng trái phép ở Cà Mau?

Đào Văn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load