Thứ sáu 26/04/2024 19:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

16:37 | 27/04/2021

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới tại 3 điểm cầu: Thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng và các lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ, Viện; các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Ban quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam.

bo van hoa the thao va du lich trien khai nhiem vu trong thoi gian toi
Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các tham luận: Quán triệt những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Xây dựng và hoàn thiện Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030; Chương trình phát triển thể dục thể thao; Chương trình phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Triển khai nhiệm vụ đối với lĩnh vực gia đình trong bối cảnh mới.

Theo báo cáo chung tại Hội nghị, trong 4 tháng đầu năm 2021, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đang tập trung xây dựng 11 văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021. Trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 14 nhiệm vụ, đến nay, Bộ đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, đang thực hiện 8 nhiệm vụ. Bộ đã ban hành 3 Quyết định công bố thủ tục hành chính; giải quyết 2.619 hồ sơ đề nghị cấp phép.

Tại Hội nghị, các đại biểu ở 3 điểm cầu đã chủ động, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chương trình hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tinh thần “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của từng lĩnh vực, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch sẽ chủ động phối hợp với các ngành, các cấp để triển khai các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó nhấn mạnh, Chiến lược phát triển Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2026 là gốc của toàn bộ chương trình hành động, từ đó tác động trở lại lĩnh vực du lịch và thể dục thể thao. Đây là chiến lược có ý nghĩa quan trọng, không tách rời Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 nhưng vẫn có tính toàn diện, bao quát. Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình Việt Nam trên cơ sở phát huy đầy đủ những phẩm chất con người Việt Nam như tại Nghị quyết 33 và Chiến lược xây dựng gia đình để có cái nhìn tổng thể nhất.

Về thể thao, tổng kết thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; xây dựng Chương trình hành động về Thể dục thể thao trong 5 năm tới đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao. Năm 2021 tập trung tổ chức tốt Sự kiện SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam. Chương trình phát triển du lịch: Tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại ngành du lịch, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch.

Đặc biệt, cũng trong Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo trong tháng 6 sẽ thí điểm về ký kết trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước với Lãnh đạo Bộ theo hướng giao việc có trọng tâm, trọng điểm và có sản phẩm đầu ra; sau đó sẽ đánh giá và nhân rộng việc ký kết với toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Hạ Ly

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load