Thứ sáu 26/04/2024 19:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Sông Đà

20:14 | 03/01/2020

(Xây dựng) - Ngày 3/1 tại Hòa Bình, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Dũng giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Sông Đà.

bo nhiem hieu truong truong cao dang nghe song da
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1099/QĐ-BXD ngày 30/12/2019 bổ nhiệm ông Phạm Trung Dũng, sinh năm 1976, Phó Hiệu trưởng Cao đẳng nghề Sông Đà giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Là Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Sông Đà, những năm qua, ông Phạm Trung Dũng đã nỗ lực hết mình trong công tác giáo dục và có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã tặng hoa chúc mừng ông Phạm Trung Dũng và mong muốn trên cương vị mới, ông Phạm Trung Dũng cùng tập thể cán bộ nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng trường Cao đẳng nghề Sông Đà ngày càng phát triển.

bo nhiem hieu truong truong cao dang nghe song da
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn tặng hoa ghi nhận công lao đóng góp của ông Vũ Đình Quỳ - nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Sông Đà sau 34 năm công tác tại trường, 13 năm là Hiệu phó và 7 năm là Hiệu trưởng của trường.

Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật Việt Xô Sông Đà được thành lập ngày 07/11/1985 nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước Liên Xô (cũ). Từ tháng 5 năm 2014, nhà trường trực thuộc Bộ Xây dựng.

Với truyền thống hơn 30 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành đơn vị đào tạo có uy tín của ngành Xây dựng và là địa chỉ tin cậy đào tạo phục vụ chuyên ngành Cơ giới, Cơ khí, Xây dựng. Sự phát triển lớn mạnh của nhà trường gắn liền với tầm vóc của các công trình thuỷ điện, các công trình xây dựng trọng điểm của đất nước như: Thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Yaly, Sê San, Sơn La, Lai Châu, Xêkaman (Lào)... Các công trình hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, đèo Ngang, các nhà máy xi măng, nhà máy sản xuất thép, nhà Quốc hội và các công trình xây dựng ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc...

Nhiều học sinh, sinh viên của trường đã trở thành những cán bộ, công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp, cơ quan trên khắp mọi miền đất nước.

Tuệ Minh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load