Thứ tư 15/01/2025 02:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Văn hóa /

Bình Định: Khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn

20:09 | 29/04/2023

(Xây dựng) - Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023) và kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19/4/1972 – 19/4/2023), UBND huyện Hoài Ân vừa tổ chức Lễ khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn.

Bình Định: Khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu.

Hoài Ân là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, là địa bàn hoạt động của nghĩa quân trong phong trào Cần Vương chống Pháp; quê hương của chí sĩ Tăng Bạt Hổ; là một trong những địa phương có Chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Bình Định - Chi bộ Vạn Đức được thành lập vào tháng 7/1931, là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng ở Hoài Ân.

Trong kháng chiến chống Pháp, Hoài Ân là nơi đóng cơ quan của Liên Khu ủy V và Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung bộ, là hậu cứ vững chắc của phong trào kháng chiến của đông bắc Gia Lai - Kon Tum. Trong kháng chiến chống Mỹ, Hoài Ân được ví như “chảo lửa” của chiến trường trọng điểm Khu V, căn cứ địa vững chắc của tỉnh Bình Định; đặc biệt là nơi thành lập và trưởng thành của Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng với nhiều chiến công oanh liệt.

Bình Định: Khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn
Ông Nguyễn Hữu Khúc - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân phát biểu.

Đêm 26, rạng sáng 27/12/1966, Trung đoàn 22 thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng với quân, dân huyện Hoài Ân tổ chức tập kích cứ điểm đồi Xuân Sơn. Quân ta tiêu diệt hoàn toàn hai tiểu đoàn và một trung đội công binh, phá hủy 4 trực thăng, 11 khẩu pháo 105mm và 155mm, hai khẩu cối 81mm, thu được hơn 50 khẩu súng, nhiều điện đài vô tuyến và các thiết bị quân sự khác. Trong trận đánh này, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 22 anh dũng hy sinh.

Nhiều năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh Bình Định có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ nói chung và các Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao vàng nói riêng. Từ các nguồn thông tin thu thập được, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy, trú thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định kết nối được nhiều cựu chiến binh Mỹ và nắm thông tin về các ngôi mộ tập thể tại đồi Xuân Sơn.

Bình Định: Khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn
Công trình xây dựng Bia di tích và mộ các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn, huyện Hoài Ân.

Từ tháng 3/2022, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tiến hành khai quật và xác định được danh tính 60 liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn. Tháng 4/2022 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại trận đánh đồi Xuân Sơn.

Công trình Bia di tích và mộ tập thể liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn do UBND huyện Hoài Ân làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 14,786 tỷ đồng. Đến nay, công trình hoàn thành gồm 2 hạng mục: Mộ tập thể liệt sĩ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt Hổ và Khu tưởng niệm chiến sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn.

Bình Định: Khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn
Toàn cảnh công trình Bia di tích và mộ tập thể liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn.

Hạng mục mộ tập thể các liệt sĩ và tu bổ nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạt Hổ gồm: Xây dựng 1 mộ tập thể dài 7,5m, rộng 3,5m; 1 bia tưởng niệm dài 7,5m, rộng 3,5m với tổng diện tích trên 926m2; đồng thời tu sửa tường rào cổng ngõ và khuôn viên trước nghĩa trang. Hạng mục Khu tưởng niệm đồi Xuân Sơn tại xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân được xây dựng trên khu đất 18.260m2; nhà bia với diện tích 58,9m2; hố khai quật; sân, bãi đỗ xe, cây xanh; hệ thống điện chiếu sáng; khu vệ sinh; tường rào cổng ngõ; hệ thống rãnh thu nước.

Bình Định: Khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn
Nghi thức khánh thành công trình Bia di tích và mộ tập thể liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn.

Tại lễ khánh thành công trình, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bày tỏ: Việc đầu tư xây dựng hoàn thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập nước nhà, đáp ứng mong mỏi và nguyện vọng của người thân, đồng đội các Anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, để tỏ lòng thành kính, tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đề nghị: Để công trình phát huy giá trị lịch sử cách mạng, trong thời gian đến UBND huyện Hoài Ân chủ trì tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ của sư đoàn. Đề xuất và triển khai các hạng mục còn lại của khu tưởng niệm tại đồi xuân sơn. Xây dựng hoàn thiện quy chế quản lý và hoạt động. Đặc biệt là có sự gắn kết với các di tích lịch sử khác của địa phương, nhằm tạo thành những “địa chỉ đỏ” để cán bộ, nhân dân và các thế hệ mai sau đến thăm viếng, tìm hiểu lịch sử cách mạng và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Bình Định: Khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Hoài Ân.
Bình Định: Khánh thành công trình xây dựng Bia di tích và mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn
Người dân và thân nhân liệt sĩ dâng hương tại Bia di tích và mộ tập thể liệt sĩ hy sinh tại đồi Xuân Sơn.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Quảng Ninh: Hội tụ nhiều thuận lợi để phát triển công nghiệp văn hóa

    (Xây dựng) - Công nghiệp văn hóa được Việt Nam xác định là các ngành công nghiệp sản xuất ra các sản phẩm mang tính nghệ thuật và sáng tạo, thông qua khai thác những giá trị văn hóa để thu về những nguồn lợi kinh tế. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ: “Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam”. Thực hiện “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ, bên cạnh tài nguyên văn hóa giàu có, Quảng Ninh còn hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển.

    08:55 | 09/01/2025
  • Đà Nẵng: DIFF 2025 hứa hẹn nhiều đột phá trong trình diễn

    (Xây dựng) – Tiếp nối thành công của DIFF 2024, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 sẽ có nhiều đổi mới và sáng tạo đột phá hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới của pháo hoa Đà Nẵng, đánh dấu một giai đoạn phát triển thăng hoa mạnh mẽ hơn nữa của thành phố Đà Nẵng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

    10:42 | 08/01/2025
  • Bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể võ cổ truyền Bình Định

    (Xây dựng) - Võ cổ truyền Bình Định không chỉ là một môn võ thuật, mà còn là kết tinh của tinh thần thượng võ, ý chí tự cường và văn hóa ứng xử cao đẹp của người Việt. Với chiều sâu lịch sử, văn hóa và triết lý sống, võ cổ truyền Bình Định chính là một trong những di sản phi vật thể cần được nhận diện, bảo vệ và phát huy.

    16:55 | 05/01/2025
  • Lạng Sơn: Chi hơn 14 tỷ đồng tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng

    (Xây dựng) – UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 2374/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.

    20:27 | 03/01/2025
  • Công nhận 33 bảo vật quốc gia

    (Xây dựng) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1712/QĐ-TTg công nhận 33 bảo vật quốc gia (đợt 13, năm 2024).

    08:14 | 03/01/2025
  • Phát triển đô thị di sản trong kỷ nguyên mới: Bước ngoặt của vùng đất cố đô

    (Xây dựng) - Việt Nam đang chuyển mình trong kỷ nguyên đổi mới và hội nhập quốc tế, phát triển các đô thị di sản đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước. Nhiều đô thị hiện nay đang sở hữu một hệ thống di sản văn hóa phong phú được công nhận ở cấp quốc gia và quốc tế, với hàng chục di sản vật thể, phi vật thể và thiên nhiên được UNESCO vinh danh. Việc gìn giữ và phát triển các đô thị di sản không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế địa phương.

    20:57 | 01/01/2025
  • Kỷ lục mới: Gần 1 triệu người đổ bộ các tọa độ ăn chơi “họ Vin” trong đại tiệc chào năm mới 2025

    (Xây dựng) - Với không gian trải nghiệm đa dạng, từ mua sắm đến vui chơi giải trí, cùng âm nhạc đỉnh cao quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám và vũ điệu pháo hoa rực sáng bầu trời… chuỗi “tọa độ Vin” từ Bắc vào Nam thực sự đã sáng nhất trong đêm 31/12 khi là nơi chào đón năm mới 2025 của gần 1 triệu du khách trong nước và quốc tế.

    15:16 | 01/01/2025
  • Bình Định: Tưng bừng đại tiệc âm nhạc tại đêm Countdown “Quy nhơn - Thiên đường biển - Vươn tầm khởi sắc"

    (Xây dựng) – Chương trình Countdown Tết Dương lịch 2025 "Quy nhơn - Thiên đường biển - Vươn tầm khởi sắc" đã đem đến cho khán giả một không gian bùng nổ trong âm thanh, ánh sáng bên bờ biển thơ mộng cùng hiệu ứng hỏa thuật đặc sắc.

    09:37 | 01/01/2025
  • Chào năm mới với niềm tin và hy vọng

    Ðêm 31/12/2024, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chào đón thời khắc chuyển sang năm mới. Năm 2024 với nhiều biến động vừa trôi qua. Vượt qua nhiều khó khăn, kinh tế đất nước tăng trưởng cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Mọi người hy vọng sang năm 2025 - năm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, với thời cơ vận hội mới, đất nước sẽ có nhiều chuyển biến mới.

    09:31 | 01/01/2025
  • Nâng tầm di sản văn hóa xứ Kinh Bắc

    (Xây dựng) - Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa khi 11 di tích tiêu biểu vừa được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

    18:15 | 30/12/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load