Thứ tư 17/04/2024 03:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Định: Gặp gỡ Quy Nhơn Hợp tác - Phát triển - Thịnh vượng

11:24 | 30/03/2023

(Xây dựng) - Ngày 29/3, tại thành phố Quy Nhơn, diễn ra Hội thảo Du lịch với chủ đề “Gặp gỡ Quy Nhơn Hợp tác - Phát triển - Thịnh vượng”. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Bình Định phối hợp với Hiệp hội Du lịch 8 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và Ninh Bình tổ chức.

Bình Định: Gặp gỡ Quy Nhơn Hợp tác - Phát triển - Thịnh vượng
Hiệp hội Du lịch Bình Định cùng Hiệp hội Du lịch 8 tỉnh, thành phố phía Bắc ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ đưa Bình Định trở thành điểm đến hàng đầu Việt Nam và trong khu vực.

Đây là sự kiện quan trọng nhằm kết nối, hợp tác và phát triển du lịch giữa Bình Định với các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết: Việc tổ chức kết nối chương trình Famtrip với các tỉnh, thành phố phía Bắc để khảo sát tuyến điểm, dịch vụ du lịch tại Bình Định là điều cần thiết, qua đó khách du lịch biết đến Quy Nhơn – Bình Định nhiều hơn. Để du lịch nhanh chóng phục hồi sau đại dịch Covid-19, cần có sự kết nối, liên kết giữa các tỉnh, thành phố, đây là điều cần làm trong bối cảnh hiện nay.

Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Hội thảo là cơ hội để lãnh đạo tỉnh Bình Định lắng nghe những góp ý cầu thị từ cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sẽ duy trì các kênh thông tin, liên lạc với các Hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư để giúp Bình Định tìm ra những giải pháp thiết thực, những cơ chế, chính sách đột phá để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, nhằm xây dựng hình ảnh Bình Định một điểm đến an toàn, có nét đặc trưng riêng, văn minh, thân thiện và hấp dẫn.

Bình Định: Gặp gỡ Quy Nhơn Hợp tác - Phát triển - Thịnh vượng
Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, đại diện Hiệp hội Du lịch Thái Bình chia sẻ: Mặc dù mới được biết đến, tuy nhiên Bình Định có đầy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Sản phẩm OCOP Bình Định rất phong phú. Song để níu chân khách du lịch, đưa kinh tế đêm phát triển, Bình Định cần xây dựng một khu mua sắm về đêm, cùng đó đưa nhiều loại hình văn hóa để biểu diễn.

Đồng quan điểm, đại diện Hiệp hội Du lịch Hải Phòng góp ý: Bình Định cần xây dựng một khu mua sắm lớn về đêm, cụ thể tại thành phố Quy Nhơn để thu hút khách du lịch. Chia sẻ kinh nghiệm về giữ chân khách du lịch nhiều ngày. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cần làm việc, xúc tiến với các hãng hàng không điều chỉnh giờ bay, đồng thời kết nối, mở lại các chuyến bay Charter để hút khách du lịch quốc tế.

Đại diện Hiệp hội Du lịch Ninh Bình chia sẻ: Bình Định xứng đáng mở các lễ hội lớn, đơn cử như lễ hội Trống trận Tây Sơn. Ngoài ra, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt cần chú ý đến cảnh quan, vệ sinh môi trường. Riêng khu di tích Chùa Bà (nơi ghi dấu sự ra đời của chữ Quốc Ngữ), đề nghị UBND tỉnh Bình Định cần mở rộng khuôn viên cũng như đầu tư xây dựng hạ tầng lớn hơn để đón khách du lịch.

Trước đó (ngày 27 và 28/3), Hiệp hội Du lịch Bình Định mời Hiệp hội Du lịch 8 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Bình, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và Ninh Bình cùng 140 doanh nghiệp du lịch tổ chức chương trình famtrip Quy Nhơn - Bình Định với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Văn hoá giao hoà, thiên nhiên”, khảo sát các tuyến, điểm du lịch, dịch vụ nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bình Định: Gặp gỡ Quy Nhơn Hợp tác - Phát triển - Thịnh vượng
Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định và lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch.

Cũng trong ngày 29/3, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2023-2025.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác tư vấn phát triển chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong lĩnh vực du lịch; hợp tác đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới tại Bình Định và các sản phẩm liên kết vùng.

Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước; hợp tác tổ chức các sự kiện lễ hội du lịch, văn hóa ẩm thực; hợp tác trong việc tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành Du lịch của tỉnh Bình Định.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load