(Xây dựng) - Trong quá trình mở rộng điều tra những sai phạm tại dự án thu hồi đất, bồi thường sân bay Long Thành (thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt giam hàng loạt cán bộ có liên quan.
![]() |
Hàng loạt cán bộ của huyện Long Thành bị bắt về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án sân bay Long Thành. (Ảnh: Nguyễn Đức Dũng) |
Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành để điều tra về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về bồi thường.
Cụ thể, 5 người bị bắt của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành gồm các ông: Lê Quang Hùng, Giám đốc; Nguyễn Long Châu, Phó Giám đốc; các nhân viên Nguyễn Thái Bình, Trần Nhật Linh, Lý Thanh Bình.
Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án sân bay Long Thành.
Ông Lê Văn Tiếp được xác định có sai phạm trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án sân bay Long Thành và việc khởi tố, bắt tạm giam đối với ông này được đưa ra trong quá trình điều tra mở rộng vụ án của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng, gồm: Phạm Viết Mạnh (SN 1992, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành) về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Tấn Biên (SN 1977, cán bộ địa chính UBND xã Lộc An, huyện Long Thành) và Trần Ngọc Hân (SN 1988, ngụ huyện Long Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra.
Nguyễn Đức Dũng
Theo