Thứ sáu 19/04/2024 15:48 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bất động sản nghỉ dưỡng có thực sự bùng nổ sau dịch Covid-19 như dự báo?

15:09 | 06/05/2020

(Xây dựng) - Là một trong những nước đầu tiên kiểm soát thành công dịch Covid-19, Việt Nam đang là điểm đến sáng giá cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hàng loạt yếu tố được cho là những ngòi nổ giúp cho bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng bùng nổ mạnh mẽ ngay sau dịch.

Những ngòi nổ kích hoạt bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng sau dịch

Sự thành công trong kiểm soát tốt dịch bệnh được cả thế giới công nhận khiến Việt Nam nổi lên như một điểm đến an toàn hàng đầu; nhờ đó, lực cầu của thị trường bất động sản Việt Nam thời gian tới được dự báo sẽ đến từ xu hướng nhiều người Việt ở nước ngoài muốn trở về Việt Nam sinh sống và đầu tư.

Thống kê cho thấy, từ năm 2017 - 2019, Việt Nam đều thuộc Top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Năm 2019, kiều hối của Việt Nam đạt 16,7 tỷ USD. Con số này sẽ không chỉ như vậy trong thời gian tới và chắc chắn, một phần không nhỏ trong số tiền khổng lồ kia sẽ đầu tư vào bất động sản.

“Dòng vốn ngoại đổ vào Việt Nam tăng mạnh đồng nghĩa thị trường bất động sản tại Việt Nam sẽ nóng lên nhanh chóng thời gian tới”, chuyên gia tài chính PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh cho hay.

Theo Telegraph (Anh), Việt Nam lọt Top 20 thị trường “ngôi nhà thứ hai” mới nổi. Về mức giá, Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách các thị trường hấp dẫn có giá trung bình trên 500.000 bảng (khoảng 635.000 USD), sau Kenya và Slovenia.

Bất động sản nghỉ dưỡng có thực sự bùng nổ sau dịch Covid-19 như dự báo?
Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách các thị trường hấp dẫn có giá khoảng 635.000 USD.

Bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng Việt Nam nhờ vậy sẽ gia tăng sức hút với người nước ngoài, người Việt sinh sống ở nước ngoài, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động đang ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, sau dịch Covid-19, các sản phẩm bất động sản xanh, giao hòa với thiên nhiên, sở hữu bền lâu sẽ là ưu tiên số 1, do khách hàng chú trọng đến tính an toàn: Vừa ở, vừa đầu tư sinh lời, vừa có không gian giãn cách xã hội khi cần.

Vân Đồn - Vùng đất Rồng trỗi dậy hút dòng tiền đầu tư sau dịch

Nếu như Hạ Long được ví như trung tâm phát triển bậc nhất Quảng Ninh thì với những lợi thế về hạ tầng hoàn chỉnh cùng cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Vân Đồn đang là tâm điểm mới dành cho nhà đầu tư.

Cách Hà Nội chỉ 2,5 giờ đồng hồ lái xe, Vân Đồn đang là mảnh đất “vàng” tập trung các dự án nghỉ dưỡng đồng bộ. Quyết định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 vừa qua đã khiến huyện đảo này bừng sáng lên sau chuỗi ngày tạm ngủ đông.

Trong tương lai, Vân Đồn phát triển thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí; là cửa ngõ giao thương quốc tế, “Thành phố đáng sống nhất châu Á - Thái Bình Dương”. Cùng với đó, việc Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đang được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và đầu tư chỉnh lý, hoàn thiện sẽ tạo những bước đà quan trọng cho Vân Đồn.

Bất động sản nghỉ dưỡng có thực sự bùng nổ sau dịch Covid-19 như dự báo?
Singapore Shoptel là nơi đầu tiên tại Vân Đồn thí điểm mô hình kinh tế ban đêm, biến nơi đây thành điểm hấp dẫn khách du lịch 24/7 ngày và 365 ngày/năm.

Vân Đồn có nền tảng hạ tầng bứt phá vượt trội như: Đã đưa vào hoạt động Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng khách quốc tế Hạ Long… Dự kiến sẽ có hàng loạt các công trình quan trọng đưa vào hoạt động như: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; Đường 58m trục chính trung tâm Vân Đồn, mở rộng tuyến đường 334 rộng 44m - con đường huyết mạch, trái tim của huyện Vân Đồn...

Quy hoạch phát triển có tầm nhìn, hạ tầng kết nối thuận lợi đến Hà Nội, Hải Phòng, “thị trường tỷ dân” Trung Quốc và các đường bay quốc tế được đưa vào khai thác… chính là cánh cửa rộng mở đưa Vân Đồn tiến gần hơn đến thị trường du lịch trên toàn thế giới.

Tiên phong phát triển dự án tại Vân Đồn, hiện Tập đoàn CEO đang triển khai Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358.3ha. Tại đây, chủ đầu tư phát triển các sản phẩm lưu trú cao cấp như biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn quốc tế, khu đảo nghỉ dưỡng Sonasea Island Retreat cũng như các sản phẩm du lịch phụ trợ như trung tâm mua sắm, bến du thuyền, câu lạc bộ du thuyền, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm hội nghị quốc tế…. theo mô hình “All in One” - mọi trải nghiệm trong một điểm đến giải trí đẳng cấp.

Phân khu đầu tiên của dự án là Singapore Shoptel giai đoạn 1 với 192 căn đang được chủ đầu tư tích cực hoàn thiện các hạng mục cảnh quan để sớm bàn giao và đưa vào khai thác; kiến tạo một không gian trải nghiệm trẻ trung và năng động chưa từng có tại Vân Đồn.

Giống như bất cứ thành phố du lịch nào, các trục đường con phố trung tâm của Singapore Shoptel sẽ là nơi quy tụ hoạt động giải trí - vui chơi - mua sắm - nhà hàng và là điểm thu hút khách du lịch. Đây cũng là nơi đầu tiên tại Vân Đồn thí điểm mô hình kinh tế ban đêm, trở thành điểm đến hàng đầu Vân Đồn, hấp dẫn khách du lịch suốt 24/7 ngày và 365 ngày/năm.

Sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn là điểm nổi bật của các căn Singapore Shoptel khi số lượng đất ở là vô cùng hữu hạn, chỉ chiếm 11% trên toàn dự án. Đây cũng là một trong số ít những dự án ven biển tại Vân Đồn có ưu thế tuyệt vời này.

Bất động sản nghỉ dưỡng có thực sự bùng nổ sau dịch Covid-19 như dự báo?
Diện mạo Vân Đồn thay áo mới chỉ sau 18 tháng Tập đoàn CEO đặt dấu chân phát triển dự án tại đây.

Liền kề với Singapore Shoptel là tổ hợp Sonasea Vân Đồn Complex - khu nghỉ dưỡng quy mô hơn 1.000 phòng đầu tiên trên thế giới, dự kiến đi vào hoạt động từ quý 1/2022, được vận hành bởi Tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng Accor với 3 thương hiệu: Pull man, Novotel và Ibis.

Du khách khi đến Singapore Shoptel còn có cơ hội tận hưởng khu nghỉ dưỡng riêng tư trên đảo Sonasea Island Retreat, tham gia tour du lịch độc đáo - riêng có tại Vân Đồn.

Đến Sonasea Vân Đồn Harbor City, du khách sẽ được tận hưởng bãi biển đẹp nhất miền Bắc trải dài trên 2km với tầm nhìn triệu đô ra vịnh Bái Tử Long, với các hoạt động vui chơi bãi biển náo nhiệt, sôi động suốt 4 mùa…

Đây cũng là dự án hội tụ mọi xu hướng đầu tư bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng sau dịch Covid-19; nơi dòng tiền đầu tư được đặt đúng chỗ, vừa mang lại giá trị sở hữu bền lâu vừa là kênh sinh lợi cao, hiệu quả.

Ninh Nhi

Theo

Cùng chuyên mục
  • Lào Cai: Chuẩn bị điều kiện để thực thi Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi)

    (Xây dựng) – Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua với nhiều quy định mới đáng chú ý, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia, giúp thị trường thêm minh bạch, bền vững. Để Luật mới được triển khai thực hiện ngay sau khi có hiệu lực, Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai đã và đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất để thực thi Luật vào đầu năm 2025.

  • Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

    (Xây dựng) - Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đơn vị hành chính cũ là huyện), đứng tên là hộ ông Phan Quốc Quế, tổng diện tích 307m2, trong đó, đất ở đô thị 60m2, đất trồng cây lâu năm khác 247m2.

  • Các trường hợp phải sang tên sổ đỏ

    (Xây dựng) – Điều 133 Luật Đất đai 2024 có quy định rõ về các trường hợp phải thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ).

  • Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

    (Xây dựng) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

  • An Giang: Khu đô thị mới Tây sông Hậu đủ điều kiện bán 104 căn nhà liên kế

    (Xây dựng) – Sở Xây dựng An Giang đã ban hành Văn bản số 851/SXD-QLN&HTKT về việc thông báo sản phẩm dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu giai đoạn 2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện bán theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản (Khu liên kế (Ph3.2) tại các lô: C86, C87, C88, C90, C91, C92, C95, C96, C97, C98, C99 ), gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà ở Quốc gia tại An Giang. Theo Văn bản này, 104 căn nhà liên kế thuộc các khu Ph3.2 (đoạn từ rạch Tầm Bót đến phà An Hoà) đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

  • Hà Nội: Hai dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Khu đô thị mới Cầu Giấy

    (Xây dựng) – Sau gần 20 năm được giao đất, hai lô đất có tổng diện tích hơn 11.000m2 của Tập đoàn Hà Đô và Tập đoàn GFS (nằm đối diện Công viên Cầu Giấy) vẫn đang là một bãi đất trống được quây tôn kín mít.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load