Thứ tư 05/02/2025 14:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Báo chí “cùng đồng hành, cùng uyển chuyển” với địa phương

20:00 | 21/01/2025

(Xây dựng) - Đó là chia sẻ của lãnh đạo huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông đóng trên địa bàn nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025 diễn ra vào chiều 21/1.

Báo chí “cùng đồng hành, cùng uyển chuyển” với địa phương
Ông Hoàng Bá Huy, Bí thư Huyện ủy Yên Phong.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Với việc chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt thực hiện chủ đề công tác năm và 03 quyết tâm chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2024 huyện Yên Phong đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, tổng giá trị sản phẩm của địa phương ước đạt 883.971 tỷ đồng, tăng 1,62% so với năm 2023. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực, chiếm 99% tỷ trọng. Tổng thu ngân sách đạt gần 1.700 tỷ đồng, vượt 163% dự toán năm.

Hoạt động sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản được duy trì ổn định. Đặc biệt, sự kiện Công ty Amkor Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C chính thức vận hành từ tháng 8/2024, với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD. Công ty đã xuất khẩu lô hàng vật liệu bán dẫn đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới của ngành công nghiệp bán dẫn tại huyện. Song song đó, huyện Yên Phong cũng tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng. Nhìn chung công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và giao thông được quan tâm, chú trọng.

Ngoài ra, huyện đã đạt được những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường. Điển hình là việc triển khai nghiêm túc Đề án tổng thể xử lý môi trường làng nghề xã Văn Môn giai đoạn 2022 – 2026; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, cô đúc, tái chế kim loại trên địa bàn xã Văn Môn và Đông Thọ. Kết quả là 100% cơ sở vi phạm đã bị buộc dừng hoạt động, 382 lò đốt và 327 ống khói trong khu dân cư đã được tháo dỡ. Những nỗ lực này đã góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, mang lại không gian sống trong lành hơn cho người dân.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng đến an sinh xã hội, đảm bảo các chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhờ đó toàn huyện không còn hộ nghèo. Công tác an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể được củng cố vững chắc, góp phần duy trì ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo chí “cùng đồng hành, cùng uyển chuyển” với địa phương
Ông Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong.

Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, những kết quả đạt được có được là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Bên cạnh sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sự vào cuộc khẩn trương của lãnh đạo huyện, không thể không kể đến sự đóng góp to lớn của các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông trên địa bàn.

Chính sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của báo chí trong việc tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần quan trọng giúp các hoạt động trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực. Hơn nữa, việc phản ánh kịp thời, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của các cơ quan báo chí đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung của huyện.

Chia sẻ về những kế hoạch và dự định sắp tới, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cho biết, huyện đang nỗ lực thúc đẩy phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào cuối năm 2025.

Để đạt được mục tiêu này, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, rút ngắn thời gian thực hiện các công tác liên quan đến điều chỉnh chương trình phát triển đô thị. Dự kiến đầu tháng 3/2025, chương trình phát triển đô thị của tỉnh và huyện Yên Phong sẽ được hoàn thiện. Song song với đó, huyện cũng tích cực triển khai Đề án nâng cấp đô thị loại III, tạo sự đồng bộ và hiệu quả trong quá trình phát triển.

Trong công tác đầu tư hạ tầng, huyện đã chủ động rà soát, đánh giá các tiêu chí đô thị loại III và các tiêu chí của xã lên phường. Từ đó, huyện tham mưu danh mục các công trình cần đầu tư với phương châm "bỏ ít kinh phí nhất, thời gian ngắn nhất, nhưng đạt hiệu quả cao nhất".

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện cùng các phòng, ban đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Cán bộ, công chức được khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc, “chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Báo chí “cùng đồng hành, cùng uyển chuyển” với địa phương
TS. Nguyễn Tiến Vụ, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, TS. Nguyễn Tiến Vụ, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh đã thay mặt lãnh đạo, nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương chúc mừng những kết quả huyện Yên Phong đạt được trong năm 2024, đặc biệt là trong công tác giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề Văn Môn. Đồng thời, bày tỏ mong muốn lãnh đạo huyện Yên Phong tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, coi các cơ quan báo chí là những người “đồng hành” để cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đề ra.

Trong vai trò là Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh, TS. Nguyễn Tiến Vụ khẳng định, Bắc Ninh là tỉnh có đội ngũ những người làm báo khá đông đảo, với khoảng 500 người, trong đó có hơn 200 hội viên Hội Nhà báo. Các cơ quan báo chí Trung ương cũng rất quan tâm đến sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh, với nhiều văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn.

“Tôi nhận thấy các cơ quan báo chí đã hoạt động rất hiệu quả, bám sát tôn chỉ, mục đích, đồng hành và hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh nói chung và huyện Yên Phong nói riêng. Đặc biệt, báo chí đã có nhiều đóng góp trong việc phản ánh và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, điển hình như vấn đề ô nhiễm môi trường”, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Bắc Ninh nhìn nhận.

Báo chí “cùng đồng hành, cùng uyển chuyển” với địa phương
Toàn cảnh buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương trên địa bàn và địa phương.

Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, ông Hoàng Bá Huy, Bí thư Huyện ủy Yên Phong, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và tỉnh vì sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ hiệu quả trong thời gian qua. Bí thư Huyện ủy Yên Phong đặc biệt ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống cơn bão số 3 – bão Yagi vừa qua và sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của các cơ quan thông tấn báo chí đối với vấn đề ô nhiễm môi trường ở Văn Môn.

Bí thư Huyện ủy Yên Phong chia sẻ: "Nhờ sự phản ánh và tích cực trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, đến nay, môi trường và không khí ở Văn Môn đã có những chuyển biến tích cực, trong lành như không khí Tết. Không còn cảnh ống khói nghi ngút, không khí ô nhiễm nồng nặc. Nếu trước đây, chỉ có mùng 1 Tết thì các hộ dân mới dừng hoạt động, không khí chỉ được trong lành 1 ngày, thì nay, môi trường đã được cải thiện rõ rệt, không còn mùi khét của những lò hơi".

Đồng thời, gửi gắm thông điệp và mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông “tiếp tục gắn bó, đồng hành, hỗ trợ hiệu quả” cùng phương châm "cùng đồng hành, cùng uyển chuyển". Chúng tôi luôn đánh giá và đề cao trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên - những “chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”. Sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí sẽ là nguồn động lực to lớn để huyện Yên Phong thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2025, đặc biệt là hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyên Khánh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load