Thứ sáu 29/03/2024 01:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bàn giao công trình Nhà Quốc hội Lào

09:01 | 11/08/2021

(Xây dựng) - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức tại Lào, ngày 10/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Lễ khánh thành và bàn giao Nhà Quốc hội Lào - biểu tượng mới của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào. Cùng chủ trì buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

ban giao cong trinh nha quoc hoi lao
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà Quốc hội Lào.

Nhà Quốc hội mới của Lào được xây dựng tại nền Nhà Quốc hội cũ, ở Quảng trường Thatluang, Thủ đô Viêng Chăn - một địa danh linh thiêng của Lào.

Có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 112 triệu USD, công trình là quà tặng có giá trị cao nhất mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Công trình là biểu tượng mới cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Nhà Quốc hội Lào gồm 01 tầng hầm, 05 tầng nổi, được xây dựng trên khu đất khoảng 2,3ha, tổng diện tích xây dựng hơn 7.000m2, tổng diện tích sàn hơn 33.700m2, diện tích cây xanh sân vườn khoảng 7.200m2.

Đây là nơi diễn ra các kỳ họp của Quốc hội Lào, nơi làm việc của lãnh đạo Quốc hội, chuyên viên và cán bộ Văn phòng Quốc hội. Công trình đồng thời được bố trí nhiều không gian đa năng, linh hoạt phục vụ tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế, hội họp, đào tạo, tổ chức sự kiện và nghi lễ quan trọng của Quốc gia…

ban giao cong trinh nha quoc hoi lao
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao mô hình Nhà quốc hội Lào cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Lễ khánh thành và bàn giao công trình.

Lấy cảm hứng từ lá Quốc kỳ, Nhà Quốc hội Lào kết hợp hài hòa giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc truyền thống của Lào và các giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến mang sang từ Việt Nam.

Nhà Quốc hội Lào do Bộ Xây dựng Việt Nam là chủ đầu tư dự án; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Bộ Xây dựng) thực hiện quản lý dự án; Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) là tổng thầu thi công. Đơn vị tiếp nhận và sử dụng là Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Nhà Quốc hội Lào được chuẩn bị thi công từ năm 2017, chính thức thi công mũi cọc khoan nhồi đầu tiên ngày 01/7/2018. Sau gần 38 tháng thi công, công trình chính thức được nghiệm thu hoàn thành vào ngày 8/8/2021.

Trong quá trình thi công, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã nhiều lần kiểm tra tiến độ dự án. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nỗ lực của các lực lượng tham gia triển khai dự án của 2 bên, Nhà Quốc hội Lào đã được nghiệm thu tạm thời và đưa vào phục vụ thành công Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Lào khóa IX, hồi tháng 3/2021.

Đến nay tất cả các hạng mục công việc, các hệ thống kỹ thuật đã hoàn thành và được vận hành, chạy thử trong thời gian dài, đảm bảo chất lượng, an toàn, đủ điều kiện để chính thức nghiệm thu hoàn thành, khánh thành và bàn giao cho đơn vị sử dụng.

ban giao cong trinh nha quoc hoi lao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho Bộ Xây dựng Việt Nam - Chủ đầu tư dự án Nhà Quốc hội Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước Việt Nam và Lào cùng đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng tham gia đã triển khai và hoàn thành dự án đúng tiến độ, với chất lượng tốt.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhận định: Nhà Quốc hội mới có quy mô lớn, với vẻ đẹp rất nguy nga, trang nhã, có tính mỹ thuật, kiến trúc độc đáo mang phong cách đậm chất Lào, chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế và xây dựng.

Công trình này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới, tạo điều kiện tốt nhất cho các đại biểu Quốc hội cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Quốc hội Lào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

ban giao cong trinh nha quoc hoi lao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tặng hoa lưu niệm cho lãnh đạo Bộ Xây dựng - Thứ trưởng Lê Quang Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi đón nhận món quà quý giá và hết sức có ý nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em tặng cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Nhà Quốc hội Lào là tòa nhà 4 “nhất”: “Hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, đầu tư lớn nhất".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Bộ Xây dựng Việt Nam, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Binh đoàn 11 và các cơ quan hữu quan 2 nước đã tập trung mọi sức lực, trí tuệ và tay nghề tinh xảo của mình vào việc xây dựng công trình.

Mặc dù trong thời gian qua phải đối mặt với tình hình bùng phát dịch bệnh Covid-19, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng nhờ có sự quyết tâm cao của các cơ quan đơn vị của hai nước nên công trình vẫn hoàn thành đúng tiến độ và chính thức đưa vào sử dụng.

ban giao cong trinh nha quoc hoi lao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhì cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành (Bộ Xây dựng), đơn vị quản lý dự án Nhà Quốc hội Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith xin nhận món quà quý giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trao tặng với niềm tự hào sung sướng. “Nhà Quốc hội này sẽ luôn trường tồn cùng với dân tộc Lào”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ Việt – Lào thực sự là mối quan hệ mẫu mực hiếm có, là tài sản vô giá cần nâng niu, trân trọng, trao truyền cho muôn đời con cháu mai sau.

Tinh thần anh em cao quý đó đã được thể hiện sinh động trong công trình Nhà Quốc hội Lào, là sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa bản sắc kiến trúc, văn hóa đặc sắc của đất nước Lào tươi đẹp, vật liệu, trang thiết bị hiện đại cùng công nghệ tiên tiến do phía Việt Nam cung cấp.

ban giao cong trinh nha quoc hoi lao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhì cho Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng), tổng thầu thi công dự án Nhà Quốc hội Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Nhà Quốc hội Lào sẽ luôn là một biểu tượng bền vững của tình cảm đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước đồng thời biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm không quản ngại khó khăn, dịch bệnh của các đơn vị trực tiếp tham gia dự án của cả 2 nước. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động đã ngày đêm miệt mài làm việc trên công trường để công trình đảm bảo chất lượng cao, thi công an toàn, đúng tiến độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo hai nước cùng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội Lào và các Bộ, ban ngành của hai nước; những nỗ lực, quyết tâm của Bộ Xây dựng Việt Nam với vai trò chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn Lào và Việt Nam, tổng thầu Binh đoàn 11 và các thầu phụ, nhà cung cấp vật tư, vật liệu của Lào...

ban giao cong trinh nha quoc hoi lao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhận định: Nhà Quốc hội Lào là tòa nhà 4 “nhất”: “Hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, đầu tư lớn nhất".

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Nhì cho một số đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Quốc hội Lào có nhiều đóng góp vào việc chỉ đạo triển khai thành công dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Tự do hạng Nhất cho Bộ Xây dựng Việt Nam, Chủ đầu tư dự án Nhà Quốc hội Lào; Huân chương Tự do hạng Nhì cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành (Bộ Xây dựng) là đơn vị quản lý dự án và Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng) là tổng thầu thi công.

Minh Hằng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load