Thứ sáu 26/04/2024 16:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Thoát khỏi “vùng trũng” du lịch bằng đòn bẩy Tây Yên Tử

21:49 | 18/01/2020

(Xây dựng) - Mới đây, tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp báo giới thiệu về Tuần văn hóa – du lịch Bắc Giang 2020 với chủ đề: “Bắc Giang – Miền đất thiêng Tây Yên Tử”. Theo ông Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đây được coi như một trong những hoạt động mang tính điểm nhấn nhằm từng bước đưa Bắc Giang thoát khỏi “vùng trũng” trên bản đồ du lịch của cả nước.

bac giang thoat khoi vung trung du lich bang don bay tay yen tu
Tây Yên Tử đang được đầu tư xây dựng mạnh với kỳ vọng đưa ngành Du lịch Bắc Giang phát triển.

Nhiều hoạt động nổi bật

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 có chủ đề “Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử” diễn ra trong 14 ngày, từ ngày 29/1 đến hết ngày 12/2/2020 (tức ngày mùng 05 tháng Giêng đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý).

Mở đầu cho Tuần văn hóa – Du lịch Bắc Giang năm 2020 là các hoạt động tại Khu di tích chiến thắng Xương Giang (thành phố Bắc Giang) và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Xương Giang (thành phố Bắc Giang) là di tích cấp quốc gia đặc biệt vào ngày 29/01/2020 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng). Đây là một chuỗi 24 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch chính được tổ chức trên địa bàn 10 huyện, thành phố trong tỉnh như: Ngày thơ Việt Nam tại khu di tích chiến thắng Xương Giang; Trưng bày các tài liệu, hiện vật giới thiệu về chiến thắng Xương Giang, Cần Trạm - Hố Cát; Khai mạc triển lãm trưng bày giới thiệu không gian văn hóa, Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử; Giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua tại khu thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng;

Lễ công bố trao giải Cuộc thi ảnh đẹp “Du lịch Bắc Giang năm 2019” và trưng bày ảnh “7 ngày khám phá Tây Yên Tử”, phát động cuộc thi ảnh năm 2020 và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong Lễ hội Xương Giang như: Tái hiện không gian văn hóa chợ quê và liên hoan “Hương sắc ẩm thực” thành phố Bắc Giang; giải cờ tướng thành phố Bắc Giang mở rộng và một số trò chơi dân gian. Ngoài ra, các địa phương khác trong tỉnh đều đồng loạt tổ chức các hoạt động văn hóa như: Lễ hội Y Sơn (Hiệp Hòa), lễ khai hội Bảo Lộc Sơn (Tân Yên), lễ hội Xuân Lung - Thác Ngà (Yên Thế), lễ hội Tân Sơn (Lục Ngạn)…

bac giang thoat khoi vung trung du lich bang don bay tay yen tu
Một góc Tây Yên Tử.

Đặc biệt, Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 còn diễn ra một chuỗi các hoạt động văn hóa tại lễ khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2020 và Lễ khánh thành Tòa Thượng điện, chùa Hạ thuộc Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử diễn ra ngày 05/2/2020 (tức ngày 12 tháng Giêng), tại thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.

Kết nối Đông – Tây Yên Tử

So với năm trước, Tuần lễ du lịch – văn hóa Bắc Giang năm 2020 kéo dài hơn, quy mô tổ chức cũng rầm rộ hơn tại tất cả 10/10 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang. Theo ông Trần Minh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Bắc Giang thì đây cũng là sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là không gian văn hóa phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử. Qua đó, kết nối văn hóa - du lịch vùng Yên Tử (Quảng Ninh - Hải Dương - Bắc Giang), đồng thời khẳng định vị thế du lịch Bắc Giang là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách tới du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, nhằm tăng lượng du khách đến với Bắc Giang, tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư lữ hành, thu hút khách du lịch theo tour, tuyến; giảm giá vé nhiều tuyến du lịch và giá vé tuyến cáp treo sang chùa Đồng Yên Tử (Quảng Ninh). Tỉnh cũng đã chỉ đạo Công ty xe khách Bắc Giang tăng cường các tuyến xe buýt trong dịp đầu xuân để phục vụ du khách tham quan Khu du lịch Tây Yên Tử. Cùng với đó, việc kết nối du lịch với tỉnh Quảng Ninh cũng đã được quan tâm, xúc tiến. Vấn đề an toàn trật tự, văn minh trong các lễ hội cũng được chú trọng triển khai và đã có kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội tại tất cả các địa phương trong tỉnh.

“Để tiếp tục tạo được ấn tượng đối với du khách, năm nay, Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương có các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2020 tiếp tục đầu tư nâng cấp, đổi mới nội dung các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí đảm bảo phong phú, đa dạng, hấp dẫn, ấn tượng đối với du khách”, ông Lê Ánh Dương cho biết.

Nguyễn Trường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load