Thứ sáu 26/04/2024 15:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tiền Giang: Nhiều cán bộ về hưu không trả nhà công vụ ở vị trí “đất vàng”

08:40 | 24/08/2022

(Xây dựng) - Chiều 23/8, theo một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang, bốn năm trước, hợp đồng thuê chấm dứt, song dãy nhà không được các cán bộ trả lại cho Nhà nước mà tiếp tục cho người khác thuê kinh doanh. Trong 12 căn có 10 căn do cán bộ về hưu thuê, một cho cán bộ đương chức thuê, căn còn lại là trụ sở của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

tien giang nhieu can bo ve huu khong tra nha cong vu o vi tri dat vang
12 nhà công vụ ở vị trí "đất vàng" thành phố Mỹ Tho, trong đó 10 căn cho cán bộ tỉnh thuê nhưng nhiều năm về hưu không trả, bị chính quyền thu hồi (ảnh chụp màn hình).

Được biết, mỗi căn có diện tích hơn 126 m2, gồm tầng trệt và lầu, ở mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1. Năm 1994, 12 căn nhà được cho cán bộ ở tỉnh thuê với giá hơn 178.000 đồng mỗi tháng.

Hiện, trong 12 căn có 10 căn do cán bộ về hưu thuê, một cho cán bộ đương chức thuê, căn còn lại là trụ sở của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang. Việc sử dụng dãy nhà công vụ nói sai mục đích trong thời gian dài khiến người dân Tiền Giang bức xúc.

Thanh tra Chính phủ từng yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang phải “thu hồi 11 căn nhà công vụ không đúng đối tượng, sử dụng sai mục đích”…Song, vụ việc kéo dài đến nay.

Mới đây, UBND tỉnh đưa ra kế hoạch thu hồi 12 căn nhà. Trong tháng 9/2022, người thuê phải thanh lý hợp đồng để giữa tháng 10 bàn giao nhà. Đến 15/11, trường hợp không trả nhà sẽ bị chính quyền cưỡng chế, thu hồi.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load