Thứ sáu 29/03/2024 21:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

17:03 | 29/01/2023

(Xây dựng) - Chiều 28/01, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã về Khu Di tích Kim Liên – di tích quốc gia đặc biệt thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên.

Cùng tham dự có đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại diện lãnh đạo: Văn Phòng Chính Phủ; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Xây Dựng; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Tài chính; Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Ủy Ban Quản lý Vốn Nhà Nước. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Chính phủ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, đoàn đại biểu đã dâng hương tại Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chính phủ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, mới hơn, phức tạp hơn. Tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo khi xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, thống nhất, bài bản, khoa học, linh hoạt, kỷ cương, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi kinh tế”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà dâng hương tượng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2022, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: 13 chỉ tiêu/15 chỉ tiêu, 01 chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội nước ta tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.

Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Văn hóa được quan tâm chỉ đạo toàn diện và sâu sắc hơn, đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao, an sinh xã hội được triển khai thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Những kết quả đạt được tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Quang Hợp

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load