Thứ ba 23/04/2024 23:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào

21:06 | 25/08/2022

(Xây dựng) - Sáng 25/8, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

thanh hoa soi noi cac hoat dong chao mung ky niem 60 nam quan he ngoai giao viet nam lao
Các đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghi thức quốc ca, chào cờ hai nước Việt – Lào.

Tham dự lễ có ngài Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương và đại diện Bộ Ngoại giao Việt nam. Cùng tham dự còn có ông Văn Xay Pheng Xum Ma - Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh, tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, cùng đông đảo các vị lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

thanh hoa soi noi cac hoat dong chao mung ky niem 60 nam quan he ngoai giao viet nam lao
Ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào được Chủ tịch hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phom Vi Hản, Chủ tịch Xu Pha Nu Vông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công giữ gìn, vun đắp. Nhấn mạnh, cách đây 60 năm sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1960 về Lào được ký kết, hai nước Việt – Lào đã chính thức ký kết quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Trong những năm tháng gian khó, hào hùng của chiến tranh, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào đã luôn kề vai, sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ nhau, cùng đi đến thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc.

Sau chiến tranh, đáp ứng nhu cầu hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong tình hình mới. Ngày 18/7/1977, hai nước đã ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác, nhất là từ tháng 02/2019, quan hệ chính trị “Hữu nghị truyền thống” được nâng tầm “quan hệ hữu nghị vĩ đại”, qua đó khẳng định mối quan hệ quốc tế mẫu mực thủy chung, trong sáng giữa hai nước.

Về quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn, ngày 02/5/1967, hai tỉnh đã ký kết quan hệ hợp tác mậu dịch, đặt nền móng cho mối quan hệ thắm tình anh em giữa hai địa phương. Đặc biệt, những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, trong đó quan hệ hợp tác về kinh tế ngày càng phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng bền vững. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2020 đạt gần 74 triệu USD.

thanh hoa soi noi cac hoat dong chao mung ky niem 60 nam quan he ngoai giao viet nam lao
Ông Văn Xay Pheng Xum Ma - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu đáp từ tại buổi lễ, ông Văn Xay Pheng Xum Ma - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đánh giá, quan hệ hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn được hình thành trong những năm tháng gian khổ của cách mạng hai nước. Trong suốt những năm qua, hai nước Việt – Lào cũng như hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn luôn sát cánh kề vai, đoàn kết ủng hộ nhau về mọi mặt.

Khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn dành cho Hủa Phăn sự giúp đỡ về xây dựng cơ sở vật chất, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự hỗ trợ hiệu quả về đào tạo nguồn nhân lực. Nhấn mạnh năm 2022, năm kỷ niệm 60 năm quan hệ đặc biệt Việt – Lào là dấu mốc quan trọng để cán bộ và nhân dân hai nước cùng vun đắp, phát huy hơn nữa mối quan hệ thủy chung, son sắt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Trước khi tổ chức buổi lễ, hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh, hiện vật về quan hệ hai nước, hai tỉnh. Tổ chức giao lưu, tọa đàm, tổ chức đoàn cấp cao thăm hữu nghị tỉnh Hủa Phăn.

Đào Nguyên

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load