Vi phạm xây dựng ngang nhiên tại Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Đền Độc Cước, khu vực hòn Cổ Giải, đã được khoanh vùng quản lý, bảo vệ và được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1960. Năm 2002, UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty Biển Nhớ thuê 5.800m2 đất ở đầu núi Cổ Giải, thuộc khu vực bảo vệ I và II của Di tích cấp quốc gia đền thờ thần Độc Cước để làm khu vui chơi, giải trí.
Theo ông Hoàng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn: Từ khi thực hiện dự án xây dựng Khu vui chơi huyền thoại Độc Cước đến nay, chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng phạm vi khoanh vùng quản lý bảo vệ quần thể di tích di tích cấp quốc gia. Các hạng mục công trình xây dựng mới đã phá hỏng cảnh quan di tích đền Độc Cước, danh thắng hòn Cổ Giải nên nhiều lần cơ quan quản lý văn hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản yêu cầu phía Công ty trình phương án khắc phục nhưng mọi việc vẫn nằm trên giấy.
Không những thế, mới đây công ty tự ý dựng tượng ngay trong khu vực khoanh vùng quản lý bảo vệ di tích quốc gia vào ban đêm, đặt cơ quan quản lý nhà nước vào sự đã rồi.
Hiện, cơ quan chức năng thị xã Sầm Sơn mới lập biên bản xử lý vi phạm hành chính buộc Công ty đến hết ngày 10-04-2009 phải trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu.
Sáng ngày 14-4, Sở VH-TT&DL Thanh Hóa sẽ có buổi làm việc với chính quyền sở tại và Công ty Biển nhớ về "ý tưởng sáng tạo nêu trên”.
Nguồn: ND
Theo baoxaydung.com.vn