Thứ bảy 10/08/2024 06:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Khởi công công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

15:28 | 18/01/2024

(Xây dựng) - Ngày 18/01, tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ khởi công công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được thành lập ngày 4/4/1949. Đây là nơi đầu tiên và duy nhất dạy làm báo trong thời kỳ kháng chiến ở Việt Nam. Lúc bấy giờ, lớp học được mở với 42 học viên. Trong 3 tháng hoạt động, lớp học có 29 giảng viên trực tiếp giảng dạy, trong đó có các đồng chí: Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi… Lớp học bế mạc ngày 6/7/1949. Tất cả 42 học viên đầu tiên này đã trở thành một trung đội xung kích trên mặt trận báo chí. Họ đã trở thành những nhà báo, nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng, có nhiều đóng góp trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc.

Ngày 28/3/2019, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia đối với địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ.

Với mong muốn tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị, tầm vóc lịch sử của di tích và hướng đến kỷ niệm 75 năm thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (04/4/1949 - 04/4/2024); 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã chỉ đạo Bảo tàng Báo chí Việt Nam lập Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
Phối cảnh Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Công trình tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được đầu tư với tổng kinh phí khoảng 12 tỷ đồng, từ nguồn xã hội hóa. Công trình do Hội Nhà báo Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo thiết kế, công trình được xây dựng trên diện tích 859m2, gồm 3 hạng mục: Nhà Tổng bộ Việt Minh phỏng dựng, xây mới theo kiến trúc nhà sàn truyền thống; nhà dạy học làm báo gồm 2 tầng, được xây mới trên cơ sở thiết kế theo hình ảnh tư liệu; các hạng mục khác như nhà bia, tường rào, cổng, nhà bảo vệ…

Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ủng hộ Quỹ vì người nghèo huyện Đại Từ trị giá 500 triệu đồng để chăm lo đời sống cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hội Nhà báo Việt Nam trao 10 suất quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ.

Việt Hoan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Khánh thành Công trình tu bổ Di tích lịch sử Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

    Di tích sau khi tu bổ, tôn tạo dự kiến sẽ được khai thác, tổ chức đón tiếp các đoàn khách tham quan, các nhà báo về nguồn, các sinh viên và học sinh học tập và trải nghiệm về lịch sử báo chí.

    14:47 | 07/08/2024
  • Thừa Thiên – Huế: Chi gần 100 tỷ đồng tu bổ, phục hồi các công trình tại di tích lăng vua Tự Đức

    (Xây dựng) - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang triển khai Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lăng vua Tự Đức, với tổng kinh phí hơn 99 tỷ đồng.

    18:40 | 05/08/2024
  • Lễ hội đường phố Lala Town chính thức đặt chân tới Flamingo Golden Hill Hà Nam

    (Xây dựng) - Ngày 3/8, Flamingo Holdings ra mắt Lễ hội đường phố Lala Town tại Flamingo Golden Hill Hà Nam, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Lala Town là thương hiệu lễ hội đường phố của chủ đầu tư Flamingo Holdings và Flamingo Hotels & Resorts - điểm đến của những sắc màu cảm xúc tươi vui và những trải nghiệm giải trí sôi động thỏa mãn đa giác quan.

    18:28 | 05/08/2024
  • Festival Huế 2024 lan toả giá trị sắc màu văn hóa ra thế giới

    (Xây dựng) - Festival Huế là một lễ hội mang tầm quốc gia và quốc tế gắn với đặc trưng văn hóa của Việt Nam. Festival Huế hiện nay được tổ chức theo định hướng bốn mùa, nhằm phát huy sâu rộng những sắc màu văn hóa của vùng đất cố đô mang đặc trưng của một thành phố di sản.

    16:21 | 05/08/2024
  • Ấn tượng Liên hoan sân khấu Tuồng không chuyên tỉnh Bình Định

    (Xây dựng) - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia – Nghệ thuật Hát bội Bình Định trên địa bàn tỉnh, tối 4/8, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức Liên hoan sân khấu Tuồng không chuyên tỉnh Bình Định năm 2024.

    09:15 | 05/08/2024
  • Kỳ 2: Dấu tích lịch sử và những điều trăn trở

    (Xây dựng) - Tam Đảo còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm về cuộc đời chiến sĩ Hoàng Cầm (1916 - 1996). Ông là người con của đất Trực Ninh, Nam Định. Tuổi 20, vì nghèo đói, ông đã lên Tam Đảo tìm kế sinh nhai.

    20:19 | 04/08/2024
  • Tận dụng văn hóa bản địa và xu hướng xanh

    Gần đây, nhiều công trình kiến trúc của Việt Nam được xướng tên trong các giải thưởng kiến trúc quốc tế. Điển hình như tại Giải thưởng Kiến trúc châu Á 2024 - Asia Architecture Design Awards (AADA) vừa diễn ra ở Thái Lan với sự góp mặt của đại diện từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 55 tác phẩm chiến thắng, trong đó Việt Nam đoạt 8 giải ở 7/20 hạng mục.

    11:30 | 04/08/2024
  • Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 – lan tỏa vẻ đẹp của Quảng Ninh tới du khách

    (Xây dựng) - Tối 3/8, tại Khu đô thị Green Dragon City, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra đêm Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024, thu hút khoảng trên 5.000 khán giả từ khắp cả nước về với thành phố Cẩm Phả. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam và nhiều nền tảng trực tuyến khác.

    11:28 | 04/08/2024
  • Khánh thành dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều)

    Nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20, năm 2024, chiều 3/8, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An tổ chức lễ khánh thành Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều).

    09:45 | 04/08/2024
  • Kỳ 1: Tam Đảo - những huyền thoại

    (Xây dựng) - Tam Đảo, là tên gọi ba đỉnh núi nổi lên giữa trời và đất Vĩnh Phúc. Ba đỉnh núi ấy luôn có mây mù vây phủ quấn quýt, từ xa nhìn lại, trông giống ba hòn đảo bồng bềnh trong biển mây, thế nên thành tên gọi “Tam Đảo”.

    20:19 | 03/08/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load