Thứ năm 25/04/2024 03:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Gần 200 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần IX

15:38 | 22/11/2022

(Xây dựng) - Tối 21/11, tại Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần IX năm 2022.

Thái Nguyên: Gần 200 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần IX
Lễ xuất quân Đoàn thể thao tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần IX (Nguồn: thainguyen.gov.vn).

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022, diễn ra từ ngày 18/11 đến 21/12 với sự tham gia của trên 8.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 65 đoàn thể thao thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 43 môn thi đấu. Tỉnh Quảng Ninh là đơn vị đăng cai tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và 21 môn thi đấu của Đại hội. Một số môn thi đấu sẽ được tổ chức tại: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định và Thanh Hóa.

Tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022, Đoàn thể thao Thái Nguyên có 197 vận động viên, 34 huấn luyện viên tranh tài ở 19 môn/43 môn: Đua thuyền; Jujitsu; Muay; Wushu tán thủ; Kickboxing; Kéo co; Đẩy gậy; Vật nam; Wushu Taolu; Boxing; Võ cổ truyền; Bóng đá nữ; Cờ vua; Cử tạ; Khiêu vũ thể thao; Taekwondo; Điền kinh; Vật nữ; Karate.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, Đoàn thể thao Thái Nguyên quyết tâm đạt 10-12 huy chương Vàng, 8-10 huy chương Bạc, 10-15 huy chương Đồng; phấn đấu xếp thứ 20 trên 65 tỉnh, thành, ngành và trong top đầu của 19 tỉnh miền núi toàn quốc.

Được biết, để đạt mục tiêu trên, trong thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn, cử 45 đoàn tham gia thi đấu các giải trẻ, giải Cúp toàn quốc, giải Câu lạc bộ quốc gia, vô địch quốc gia và các giải quốc tế nhằm giúp các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thể lực, kỹ, chiến thuật, thành tích và tâm lý thi đấu.

Tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên mong muốn: Mỗi thành viên Đoàn thể thao Thái Nguyên làm tốt vai trò là đại diện tiêu biểu cho nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên mang đến Đại hội một tinh thần thể thao chân chính, để bạn bè cả nước biết về Thái Nguyên và yêu mến Thái Nguyên hơn.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức trao: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc tại giải Vô địch Jujitsu thế giới năm 2021 cho 5 huấn luyện viên và vận động viên; Bằng khen Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu thế giới và vô địch Đông Nam Á năm 2021 cho 6 huấn luyện viên và vận động viên.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load