Thứ sáu 19/04/2024 17:21 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

SpaceX phóng thành công 60 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo

09:55 | 05/06/2020

Chỉ vài ngày sau khi hoàn tất chuyến bay lịch sử đưa các nhà du hành vũ trụ lên trạm vũ trụ ISS từ lãnh thổ Mỹ, SpaceX đã thực hiện một vụ phóng tên lửa đưa 60 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.

Đêm 3/6 (giờ địa phương), tập đoàn công nghệ SpaceX đã phóng thành công một tên lửa Falcon 9, đưa 60 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.

Nhà sáng lập SpaceX Elon Musk hy vọng hệ thống vệ tinh Starlink sẽ giúp toàn thế giới được sử dụng mạng Internet tốc độ cao.

Cho đến nay, SpaceX đã đưa gần 500 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo, chưa được một nửa số vệ tinh cần thiết để cung cấp dịch vụ ổn định.

Chỉ vài ngày trước đó, SpaceX cùng Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thực hiện chuyến bay lịch sử đưa hai phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ lãnh thổ Mỹ, lần đầu tiên sau một thập kỷ./.

Theo Vi Diệu (Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load