Thứ tư 05/02/2025 13:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Vật liệu /

Thị trường thép:

Sẽ hồi phục trong vài năm tới?

09:11 | 09/08/2012

Mặc dù ngành thép hiện nay đang vô cùng khó khăn nhưng vẫn có những nhà đầu tư lạc quan khi cho rằng, thị trường sẽ hồi phục trong vài năm tới.

Vừa thừa, vừa thiếu

Đó là điều mà Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) và chính bản thân các DN thép thừa nhận về thị trường thép Việt Nam hiện nay. Theo ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch VSA, sản lượng thép xây dựng quá lớn so với các sản phẩm thép khác, nên khi dư thừa hầu hết là thép xây dựng. Ông Cường cho biết: Tiêu thụ thép xây dựng đã ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, mức tiêu thụ đã giảm tới gần 20%. Cùng với đó là lượng thép tồn kho trong cuối tháng 6 tăng lên khoảng 15% so với các tháng đầu năm”.


Với mục tiêu năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp thì nhu cầu sắt thép vẫn còn rất lớn.

Cùng nhận định trên, ông Trần Tuấn Dương - Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát cho rằng: “Do thị trường thép xây dựng quá lớn nên khi thị trường xây dựng, BĐS trầm lắng, thị trường thép cũng ế ẩm theo”. Theo báo cáo của VSA, chưa khi nào lượng thép dư thừa nhiều như 6 tháng qua. Những năm trước, mỗi tháng dư thừa 250 - 300 nghìn tấn thép là con số không lớn, được xem như số thép gối đầu cho tháng sau, bởi mỗi tháng tiêu thụ bình thường của DN dao động từ 400 - 450 nghìn tấn. Thế nhưng hiện nay lượng thép tồn đọng lên đến trên 350 nghìn tấn, trong khi tiêu thụ chỉ còn 300 nghìn tấn/tháng”. Đặc biệt, có DN vận hành hết công suất thiết kế, đạt từ  30 - 70 nghìn tấn/tháng nhưng bán ra chưa đến 1/3 số lượng. Chẳng hạn như Cty Thép Thái Nguyên, trước kia mỗi tháng bán ra khoảng 20 - 30 nghìn tấn thì nay chỉ còn 14 - 15 nghìn tấn.

Hậu quả của tình trạng ế ẩm đó là hàng loạt DN thua lỗ, phá sản hoặc có nguy cơ phá sản. Ông Phạm Chí Cường dự báo sẽ có khoảng 20% DN thép phá sản trong năm 2012. Thậm chí, có DN còn không có tiền trả lương cho bảo vệ, nhà xưởng bỏ hoang không có người trông coi. Nhiều DN thép thời gian qua đã phải tiết giảm sản xuất để khớp với nhu cầu thị trường.

Điều đáng nói, trong khi sản lượng thép xây dựng dư thừa, thì một số sản phẩm thép khác Việt Nam lại đang thiếu trầm trọng. Hiện chúng ta vẫn phải nhập khẩu 70 - 80% sắt thép phế, 20% phôi thép, 100% điện cực, than luyện cốc… Thậm chí, chúng ta đang phải nhập khẩu 100% thép cuộn cán nóng nhưng đến nay vẫn chưa có DN nào sản xuất mặt hàng này. Trong khi thị trường thép trong nước còn đang khó khăn chồng chất, thì ngành thép lại phải đối mặt với nguy cơ thép giá rẻ từ Trung Quốc ồ ạt tràn vào. Ông Trần Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc Cty Thép Việt - Ý cho biết, thép Trung Quốc khi nhập khẩu vào Việt Nam có lợi thế về lãi suất, thuế, trợ giá. Có loại thép khi nhập khẩu vào rẻ hơn thép trong nước tới 1 triệu đ/tấn, DN trong nước khó mà cạnh tranh được. Về lâu dài, nếu không có biện pháp ngăn chặn thì chuyện DN thép thua ngay trên sân nhà là khó tránh khỏi. 

Khó khăn chỉ là tạm thời

Mặc dù vậy, trong bức tranh màu xám của thị trường hiện nay không phải không le lói tia hy vọng.

Về dài hạn, ngành thép vẫn cần phải đầu tư cho những dự án có tính hiệu quả cao, khắc phục được tình trạng công nghệ lạc hậu, giá thành cao, sức cạnh tranh kém như hiện nay.

Không ít nhà đầu tư vẫn lạc quan với một cái nhìn dài hạn khi cho rằng, tình trạng trầm lắng hiện nay chỉ là tạm thời, thị trường sẽ hồi phục trong vòng vài năm tới. Với mục tiêu năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp thì nhu cầu sắt thép vẫn còn rất lớn. Đó là chưa kể, bình quân thép trên đầu người của nước ta vẫn còn rất thấp (chỉ 130 tấn/người), còn xa mới theo kịp các nước phát triển.

Thế nên, vẫn có những dự án được đầu tư với quy mô ngày càng lớn, công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng để đón đầu đà hồi phục của thị trường. Ông Võ Duy Thái - Tổng giám đốc Cty CP Pomina cho biết, dù hiện tại khó khăn nhưng ông dự kiến nền kinh tế sẽ trở lại bình thường sau 3 năm. Để theo kịp chu kỳ tăng trưởng mới, đơn vị này đã nâng công suất nhà máy thép Pomina 3 lên 2 triệu tấn/năm. Theo ông Thái thì đây là quy mô cần thiết để đạt năng lực của một DN công nghiệp nặng, tận dụng được chuỗi cung ứng và cân bằng tài chính để giảm rủi ro. Giá thiết bị công nghệ đầu tư trong thời điểm này cũng có lợi hơn 30%. Pomina 3 được đầu tư 300 triệu USD để trang bị hệ thống sản xuất hiện đại của Tenova (Ý) và SMS-Concast (Đức - Thuỵ Sĩ), là công nghệ hàng đầu trong ngành thép thế giới hiện nay, có mức tiêu hao điện bình quân 350KW/tấn, trong khi mức trung bình của ngành thép Việt Nam hiện khoảng 600KW/tấn, và của ngành thép Trung Quốc khoảng 450KW. Ước tính Pomina 3 tiết kiệm được 70 triệu KW điện mỗi năm… Hay như Cty thép Vinakyoei - liên doanh giữa TCty Việt Nam và 3 Cty Nhật gồm Kyoei Seiko, Mitsui và Marubeni Itochu cũng mới khởi công nhà máy thứ hai tại KCN Phú Mỹ 1, dự kiến hoạt động giữa năm 2014. Vinakyoei đầu tư 220 triệu USD cho lò luyện phôi thép và một nhà máy cán thép có cùng công suất 500 nghìn tấn/năm, sẽ nâng tổng công suất cán thép của Vinakyoei lên gần 1 triệu tấn/năm…

Theo ông Phạm Chí Cường, các nhà máy công suất lớn hoạt động chắc chắn là thách thức cho cả ngành. Tuy nhiên nền kinh tế khó khăn chỉ là tạm thời, các DN đầu tư cho tầm nhìn dài hạn và thường một nhà máy hoạt động là kết quả chuẩn bị của  3 - 5 năm trước. “Về dài hạn, ngành thép vẫn cần phải đầu tư cho những dự án có tính hiệu quả cao, khắc phục được tình trạng công nghệ lạc hậu, giá thành cao, sức cạnh tranh kém như hiện nay”, ông Cường khẳng định.

Vân Anh

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
  • Viện vật liệu xây dựng: Nghiên cứu đầu ngành về vật liệu

    (Xây dựng) - Với kết quả đạt được trong năm 2024, Viện Vật liệu xây dựng khẳng định vai trò là một trong những đơn vị khoa học đầu ngành về nghiên cứu vật liệu xây dựng, là đơn vị uy tín được các doanh nghiệp đặt niềm tin vào kết quả nghiên cứu.

  • Lối nào cho thị trường xi măng?

    (Xây dựng) – Năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn với ngành Xi măng, các doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ chật vật, thị trường xi măng cung vượt cầu và cạnh tranh khốc liệt. Nhưng phải ghi nhận nỗ lực toàn ngành, trong khó khăn, các doanh nghiệp không lùi bước, càng đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tiết giảm chi phí. “Ánh sáng cuối con đường” của năm 2024 đã gieo niềm tin, hy vọng năm 2025 tươi sáng hơn.

  • Phát triển bền vững ngành Vật liệu xây dựng

    (Xây dựng) - Để đảm bảo phát triển bền vững, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của ngành Vật liệu xây dựng (VLXD), trong năm 2024, Vụ Vật liệu xây dựng đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và VLXD.

  • VINCEM: Nỗ lực vượt khó đổi mới sáng tạo

    (Xây dựng) - “Trong bối cảnh cả nước đang bứt phá, phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Với truyền thống 125 năm Ngày ra đời ngành Xi măng Việt Nam, 95 năm Ngày truyền thống và 45 năm thành lập VICEM, Tổng công ty kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tại công ty mẹ - VICEM và các đơn vị thành viên tiếp tục nỗ lực, cố gắng, năng động sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025”, Tổng Giám đốc Lê Nam Khánh nhấn mạnh.

  • Sông Đà Cao Cường - Tiên phong sản xuất vật liệu xanh

    (Xây dựng) - Gần 18 năm xây dựng và phát triển, Sông Đà Cao Cường (SCL) trở thành thương hiệu uy tín trong nhiều lĩnh vực... góp phần quan trọng vào giải quyết bài toán môi trường cho các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất, đồng thời tạo ra nguồn nguyên liệu chất lượng cao phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản.

  • Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Kịp thời xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn

    (Xây dựng) - Năm 2024, UBND huyện Kỳ Anh chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã xử lý kịp thời các kiến nghị trong công tác khai khoáng sản trên địa bàn, nhằm đảm bảo an ninh trật tư an toàn xã hội.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load