Thứ bảy 20/04/2024 06:28 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

19:34 | 21/10/2022

(Xây dựng) - Chiều 21/10, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa VX đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

quoc hoi chinh thuc phe chuan bo nhiem tong kiem toan nha nuoc bo truong bo y te bo truong bo giao thong van tai
Kết quả biểu quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, với 459/461 đại biểu tán thành (92,17%), 2/461 đại biểu không tán thành (0,40%), Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán phụ trách.

quoc hoi chinh thuc phe chuan bo nhiem tong kiem toan nha nuoc bo truong bo y te bo truong bo giao thong van tai
Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Ngô Văn Tuấn, 51 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, trình độ Thạc sỹ Kinh tế. Trước đó, ngày 24/7, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó ra nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

quoc hoi chinh thuc phe chuan bo nhiem tong kiem toan nha nuoc bo truong bo y te bo truong bo giao thong van tai
Kết quả biểu quyết thông qua phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với 434/458 đại biểu tán thành (chiếm 87,15%), 16/458 đại biểu không tán thành (3,21%), 8 đại biểu không biểu quyết, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Đào Hồng Lan - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

quoc hoi chinh thuc phe chuan bo nhiem tong kiem toan nha nuoc bo truong bo y te bo truong bo giao thong van tai
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương. Bà có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Kinh tế. Trước đó bà Đào Hồng Lan nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ngày 15/7/2022, bà Đào Hồng Lan được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

quoc hoi chinh thuc phe chuan bo nhiem tong kiem toan nha nuoc bo truong bo y te bo truong bo giao thong van tai
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê Từ Liêm, Hà Nội. Ông là Tiến sỹ Tài chính lý thuyết tiền tệ. Ông có thời gian dài công tác trong hệ thống ngân hàng và từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam. Sau khi được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, đến tháng 7/2018, ông được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, ông lần lượt được phân công, bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 10/2020, ông được điều động, luân chuyển giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đến ngày 21/10/2022, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thay cho ông Nguyễn Văn Thể vừa được miễn nhiệm.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 với ông Trần Sỹ Thanh; Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Quý Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load