Thứ tư 24/04/2024 05:41 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh - Ninh Bình - Bình Định cùng Đồng bằng sông Cửu Long: Mời gọi du khách tham quan du lịch danh thắng và di sản thế giới

10:42 | 14/09/2022

(Xây dựng) – Ngày 13/9, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng giữa các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Bình Định với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long do 3 tỉnh và thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức. Đây là những địa phương có nhiều tài nguyên du lịch nổi tiếng danh thắng và di sản thế giới.

quang ninh ninh binh binh dinh cung dong bang song cuu long moi goi du khach tham quan du lich danh thang va di san the gioi
Ông Hà Văn Siêu, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng giữa các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Bình Định với thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thông tin giới thiệu nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Mỗi địa phương có thế mạnh khác nhau nhưng đều có danh thắng và di sản thế giới hấp dẫn. Đó là những danh thắng, di sản thế giới như: Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình); Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, Quy Nhơn (Bình Định) biển xanh, cát trắng thơ mộng, Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long sông nước miệt vườn mời gọi khách du lịch…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng: Cả 03 tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Bình Định là những địa phương có đặc điểm văn hóa, tự nhiên đặc sắc và hội tụ nhiều yếu tố để phát triển các loại hình du lịch như du lịch di sản, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa - lễ hội, du lịch biển đảo…

Với vị trí hai tỉnh nằm ở Bắc bộ và một tỉnh ở Nam Trung bộ, có điều kiện thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế với cả trong nước và quốc tế, do vậy hợp tác và hội nhập là chiến lược rất quan trọng đối với du lịch của 03 tỉnh. Quảng Ninh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, nơi có vịnh Hạ Long là di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới; Quy Nhơn - Bình Định, nơi có biển xanh, cát trắng dài thơ mộng, sự cổ kính của tháp Chàm và nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng; Ninh Bình nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, là đất thiêng, từng là kinh đô - Cố đô Hoa Lư, gắn với ba vương triều: Đinh, tiền Lê, Lý; đặc biệt Quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á.

quang ninh ninh binh binh dinh cung dong bang song cuu long moi goi du khach tham quan du lich danh thang va di san the gioi
Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

“Thị trường khách du lịch ĐBSCL hiện đang là một trong những thị trường tiềm năng và rất quan trọng đối với du lịch của cả 03 tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Bình Định, đặc biệt trong giai đoạn mà các tỉnh đang xây dựng chiến lược để thu hút khách du lịch nội địa. ĐBSCL được biết đến như một thế giới sông nước với mật độ sông và kênh rạch dày đặc, đồng thời có hệ sinh thái đất ngập nước với sinh cảnh rừng ngập mặn ven biển, rừng ngập nước nội địa lớn nhất Việt Nam, có sự đa dạng về các loại hình văn hóa, tiêu biểu là loại hình nghệ thuật dân gian Đờn ca tài tử đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tất cả những yếu tố đó tạo nên tiềm năng du lịch to lớn và đa dạng của vùng ĐBSCL…” - Ông Trần Song Tùng nhận định.

quang ninh ninh binh binh dinh cung dong bang song cuu long moi goi du khach tham quan du lich danh thang va di san the gioi
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ thông tin về tiềm năng du lịch thành phố Cần Thơ và ĐBSCL.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - “Đô thị miền sông nước”, chợ nổi Cái Răng nổi tiếng thế giới cho biết: “ĐBSCL không chỉ là vùng quan trọng sản xuất lương thực quốc gia, trái cây, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản mà còn là một trong 07 vùng du lịch trọng điểm của cả nước. Hệ thống sông rạch chằng chịt, vườn cây ăn trái 04 mùa trĩu quả, đan xen những cánh đồng lúa bạt ngàn, được bồi đắp phù sa của dòng sông Me Kong qua 02 nhánh sông: Tiền và Hậu; con người vùng ĐBSCL hào sảng, nghĩa tình cùng với phong tục tập quán lâu đời, có nhiều di tích văn hóa - lịch sử, lễ hội, ẩm thực dân gian… đã hình thành nên nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, chứa đựng những giá trị văn hóa đặc trưng của các địa phương trong vùng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch… Trong 08 tháng đầu năm 2022, các tỉnh, thành ĐBSCL đã thu hút khoảng 30 triệu lượt khách tham quan, du lịch, trong đó, có hơn 08 triệu lượt khách lưu trú; doanh thu du lịch ước đạt hơn 21 nghìn tỷ đồng. Các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch nội vùng và liên vùng đã từng bước phát huy hiệu quả, các hoạt động xúc tiến du lịch toàn vùng được đẩy mạnh, có sự chuyển biến rõ rệt trong việc tạo dựng thương hiệu du lịch vùng ĐBSCL”.

quang ninh ninh binh binh dinh cung dong bang song cuu long moi goi du khach tham quan du lich danh thang va di san the gioi
Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định giới thiệu và mời gọi du khách đến Bình Định.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định đã mời gọi du khách đến Bình Định, nơi nổi tiếng có nhiều bãi biển đẹp (Quy Nhơn, Trung Lương, Tân Thanh, Vĩnh Hội, Quy Hòa); có truyền thống lịch sử trên 500 năm hình thành và phát triển, với 142 di tích lịch sử - văn hóa; vùng đất của nghệ thuật Tuồng, của Võ cổ truyền, nơi sản sinh anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, danh nhân Đào Tấn, thi sỹ Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử… Bình Định là nơi nổi tiếng ẩm thực với bao món ngon như: nem, tré, bánh ít lá gai, bánh xèo tôm nhảy, cua Huỳnh Đế, cá ngừ đại dương, tôm hùm và đặc biệt là rượu Bàu Đá…

quang ninh ninh binh binh dinh cung dong bang song cuu long moi goi du khach tham quan du lich danh thang va di san the gioi
Lễ hội Tràng An - Ninh Bình.

Bình Định ngày càng nổi tiếng là điểm đến du lịch hấp dẫn các du khách trong và ngoài nước, điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Đầu tháng 2/2020, thành phố Quy Nhơn xuất sắc nhận giải thưởng “Thành phố du lịch sạch ASEAN” tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020 diễn ra tại Brunei. Liên tục được các chuyên trang du lịch hàng đầu thế giới như Tạp chí du lịch Anh Rough Guides bình chọn là “Điểm đến hàng đầu Đông Nam Á”. Tháng 03/2021, báo CNBC của Mỹ đã bình chọn 07 điểm đến an toàn trên thế giới, trong đó có miền Trung của Việt Nam và khẳng định những khu nghỉ dưỡng nằm yên tĩnh biệt lập ở Quy Nhơn sẽ là xu hướng lựa chọn của khách du lịch trong thời gian tới.

Tháng 8/2022, Tạp chí chuyên về du lịch Australia, tác giả Brian Johston cho rằng là điểm đến tốt nhất châu Á cho kỳ nghỉ, thành phố Quy Nhơn “sức hút rất có gu, được cho là phiên bản tiếp theo của Đà Nằng”. Mới đây, tháng 9/2022, tác giả Kylie McLaughlin (tạp chí Traveller - Australia) vừa có chuyến trải nghiệm đáng nhớ sau hành trình từ Hội An đến Quy Nhơn bằng tàu hỏa cao cấp và đánh giá đây là điểm du lịch biển sang trọng mà không đông đúc, hấp dẫn không kém "thiên đường du lịch" Bali (Indonesia). Trong bài viết, tác giả đã nhấn mạnh: "Nơi này sở hữu khung cảnh ngoạn mục, với đô thị nằm men bờ biển cong và hẹp giống như ở Cancun (Mexico); Mọi người đều thích một chút trải nghiệm sang trọng, nhưng nó thường đi kèm mức giá đắt đỏ. Ngoại trừ điểm đến này, khi du lịch đại trà chưa có mặt thì Quy Nhơn, Việt Nam chính là nơi bạn có thể tìm thấy sự sang trọng mà không đông đúc như Bali”.

Sở Du lịch Bình Định thông tin, lũy kế 8 tháng năm 2022, ngành Du lịch Bình Định ước đón được 3.211.042 lượt khách, tăng 170,6% so với cùng kỳ năm 2021 (trong đó: khách nội địa ước đạt 3.159.532 lượt khách, tăng 185% so với cùng kỳ năm 2021). Lũy kế doanh thu 8 tháng năm 2022, ước đạt được 10.162,82 tỷ đồng, tăng 530% so với cùng kỳ năm 2021.

Nói đến Quảng Ninh, du khách nghĩ ngay đến vịnh Hạ Long - Di sản sản kỳ quan thiên nhiên thế giới và những điểm đến nổi tiếng như Yên Tử, Bạch Long Vĩ… mà du khách ai cũng muốn đặt chân đến. Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: “Thời điểm này, miền Bắc đã bước vào thu. Mùa thu se lạnh, với những phong cảnh độc đáo, mộng mơ. Đến với các tỉnh Đông Bắc, đến với tỉnh Quảng Ninh những ngày này, quý khách ngoài được tham quan vịnh Hạ Long, sẽ được đắm mình trong nhiều chương trình du lịch và văn hóa tâm linh thị xã Đông Triều, di tích nhà Trần, Yên Tử, Vân Đồn…”.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đã đánh giá cao các tỉnh, thành phối hợp tổ chức Hội nghị Xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng.

quang ninh ninh binh binh dinh cung dong bang song cuu long moi goi du khach tham quan du lich danh thang va di san the gioi
Du khách nước ngoài thích tham quan sông nước miệt vườn.

“Cơ hội nhu cầu để hợp tác, trao đổi du khách giữa các vùng là vô cùng lớn. Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đánh giá rất cao nỗ lực của cơ quan tham mưu cho chính quyền địa phương để phát triển du lịch về hoạt động liên kết, liên vùng này. Hôm nay, Tổng cục Du lịch có một số gợi ý định hướng để hoạt động liên kết giữa các địa phương đạt hiệu quả cao hơn. Chúng ta cần tăng cường chiều sâu công tác thông tin quảng bá, bằng nhiều hình thức, nhiều kênh về điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch nổi trội mỗi điểm đến, mỗi địa phương. Chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để các doanh nghiệp du lịch, giữa các địa phương được kết nối, trao đổi, hợp tác thuận tiện nhất, tạo thuận lợi về cả cơ chế chính sách và điều kiện để bắt tay hợp đồng thực hiện một cách hiệu quả và thiết thực. Đặc biệt đối với liên kết từ xa, các trung tâm du lịch vùng thì chính quyền địa phương cần phải hỗ trợ các hãng hàng không, sân bay kết nối phát huy hiệu quả. Hỗ trợ đường bay vô cùng cần thiết và trở nên vô cùng quan trọng. Các tỉnh trong liên kết cần hình thành một hệ sinh thái du lịch theo chủ đề về sản phẩm du lịch để kết nối ba tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình - Bình Định với Cần Thơ và ĐBSCL. Hợp tác liên kết vùng này cần phải duy trì thường xuyên, đặc biệt hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch để chia sẻ thông tin kinh nghiệm và thực tiễn để thực hiện chung xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước, các sự kiện chung như VITM, ITE Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình quảng bá xúc tiến lớn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì cả bốn địa phương này phải cùng nhau tham gia hoạt động chung để tạo ra hiệu ứng quảng bá mạnh mẽ” - Ông Hà Văn Siêu, Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

Huỳnh Biển

Theo

Cùng chuyên mục
  • Chuyên gia “hiến kế” xây dựng phát triển đảo Bạch Long Vĩ

    (Xây dựng) – Trước vẻ đẹp hoang sơ vốn có của đảo Bạch Long Vĩ – hòn xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ, các chuyên gia và các nhà khoa học đã có chuyến khảo sát thực tế và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần xây dựng hòn đảo tiền tiêu thuộc cực Đông Bắc của Tổ quốc ngày càng phát triển giàu đẹp, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo quê hương.

  • Yoko Onsen Quang Hanh miễn phí xe bus đón khách từ Hạ Long

    (Xây dựng) - Từ 27/4, Yoko Onsen Quang Hanh (Cẩm Phả, Quảng Ninh) triển khai tuyến xe bus miễn phí đưa đón du khách từ Thành phố Hạ Long đến Yoko Onsen Quang Hanh - khu nghỉ dưỡng tắm khoáng nóng chuẩn phong cách Nhật Bản đầu tiên tại Việt Nam.

  • Hà Tĩnh: Khai trương mùa du lịch biển năm 2024

    (Xây dựng) - Tối 21/4, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024 với nhiều tiết mục văn nghệ quy mô, đặc sắc.

  • Resort Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh: Nơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5

    (Xây dựng) - Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 trọn vẹn tại Wyndham Grand KN Paradise (Bãi Dài, Cam Ranh) - nơi mang đến cho bạn trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, nhiều hoạt động thú vị bên bờ biển Bãi Dài thơ mộng.

  • Vĩnh Phúc: Phúc Yên phát huy lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ gắn với các di tích lịch sử văn hóa

    (Xây dựng) - Với lợi thế nhiều tiềm năng thế mạnh về điều kiện tự nhiên, hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú, thành phố Phúc Yên tập trung khai thác các thế mạnh, đa dạng hóa các loại hình du lịch, tập trung nghiên cứu, cơ cấu lại ngành đảm bảo tính chuyên nghiệp... từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

  • Tuyên Quang: Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái rừng phòng hộ Na Hang

    (Xây dựng) – Vừa qua, UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ giai đoạn 2021-2030 của Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang, với mục tiêu phát triển rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load