Thứ sáu 26/04/2024 22:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

19:10 | 17/11/2022

(Xây dựng) - Nhằm đảm bảo điều kiện phục vụ Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, cũng như phục vụ công tác thi đấu, huấn luyện, đào tạo và tổ chức đăng cai các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao cấp vùng và quốc gia… tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng câp Sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xung quanh sân.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Sân vận động tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi) được xây dựng cách đây hơn 40 năm. Đến nay, qua vài lần sửa chữa nhỏ, công trình có sức chứa hơn 12.000 khán giả này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện để tổ chức giải. Hơn nữa đường dẫn vào sân từ các hướng nhỏ hẹp, lầy lội và nhếch nhác… ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao quy mô lớn của tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Từ thực tế đó, tỉnh Quảng Ngãi quyết định đầu tư cải tạo, nâng cấp các khán đài, đường pitch, các sân điền kinh và phòng chức năng, kiến tạo quảng trường trước sân. Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chiếu sáng phục vụ thi đấu trong sân. Đầu tư nâng cấp, xây dựng 3 tuyến đường vành đai quanh sân có tổng chiều dài khoảng 800m, đồng bộ vỉa hè, cây xanh và điện chiếu sáng hai bên.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Các hạng mục tại khán đài A sẽ được cải tạo gồm: Thay mới toàn bộ ghế ngồi, sửa chữa mái che, sơn và trang trí lại một số hạng mục hư hỏng, xuống cấp tại khu vực này. Đồng thời tháo dỡ toàn bộ 5 bậc khán đài xây đá phía trước và hai bên để thay thế bằng các bậc ngồi bê tông cốt thép cao 35cm, rộng 75cm. Sau cải tạo, khán đài A sẽ giảm số chỗ ngồi từ 3.053 chỗ xuống còn 2.537. Hai nhà vệ sinh dưới gầm khán đài và cầu thang lên xuống sẽ được xây mới.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Phần khán đài xây đá và đan bê tông phía trước khán đài B sẽ được tháo dỡ để xây dựng mới bằng kết cấu bê tông cốt thép, đồng thời cải tạo phần khán đài phía sau. Hai bên cánh dưới gầm khán đài sẽ xây mới các phòng: Vận động viên, huấn luyện viên, vệ sinh và cầu thang lên xuống với diện tích khoảng 320m2. Cải tạo, sửa chữa các phòng hiện trạng dưới khán đài theo công năng sử dụng gồm: Khu hành chính, phòng căng tin, y tế, xưởng sửa chữa, vệ sinh và phòng bán vé. Sau cải tạo, khán đài B sẽ có sức chứa 6.050 khán giả.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Đập bỏ toàn bộ khán đài C và D (vòng cung sân) được xây dựng từ những năm 1978 để xây dựng mới bằng kết cấu bê tông cốt thép với 5 dãy bậc ngồi, cao 36cm, rộng 75cm. Sau cải tạo hai khán đài này sẽ có sức chứa 2.174 chỗ ngồi. Dưới mỗi khán đài xây dựng hai khu vệ sinh và cầu thang lên xuống.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Mặt cỏ sân sẽ được giữ nguyên, chỉ dặm lại một số vị trí thấp trũng. Tiến hành cải tạo, mở rộng 8 làn chạy thẳng và 6 làn chạy điền kinh vòng trong sân theo tiêu chuẩn. Làm mới 1 sân nhảy cao, 1 sân nhảy xa có hố cát dài 7m, rộng 3m, một sân đẩy tạ.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Bề mặt các bậc ngồi bê tông ngoài trời khi làm mới sẽ được phủ lớp Hardener nhằm tăng độ cứng, bảo vệ bề mặt trước tác động của thời tiết, đồng thời tránh bám bụi và dễ vệ sinh, lau chùi. Ngoài ra, hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét, cấp điện, cấp thoát nước phục vụ công trình cũng được nâng cấp, đầu tư mới.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Cổng chính vào sân được bố trí ở hai đầu khán đài A (hướng Nguyễn Công Phương). Sau lưng khán đài này (ngoài sân) sẽ xây dựng một quảng trường – cây xanh có tổng diện tích khoảng 9.570m2, trong đó diện tích cây xanh hơn 3.000m2, quảng trường hơn 6.500m2 với đầy đủ hệ thống chiếu sáng, cảnh quan.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Có 3 tuyến đường vành đai với tổng chiều dài khoảng 800m quanh sân được nâng cấp và xây dựng mới với đồng bộ nền, mặt đường; vỉa hè, thoát nước, cây xanh và điện chiếu sáng… nhằm tăng khả năng tiếp cận cho khán giả, cổ động viên… dự lường thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Trong đó tuyến chính nối từ đường Nguyễn Công Phương vào cổng chính, khán đài A có chiều dài 63m, thiết kế mặt đường nhựa rộng 10,5m, vỉa hè lát gạch mỗi bên 3m. Đường nội bộ quanh sân dài hơn 550m, với bề rộng 9,5m, trong đó vỉa hè mỗi bên rộng 2m.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Nâng cấp tuyến đường hiện trạng chạy từ đường Lê Lợi (bên hông chợ Nghĩa Lộ) dài khoảng 250m, thành đường nhựa có bề rộng mặt đường từ 4 – 12m kết nối với khán đài B của sân vận động và vuốt nối vào đường Lê Quý Đôn (bên hông số nhà 26).

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Theo ghi nhận, hiện nay phần tháo dỡ khán đài xây đá A, B và toàn bộ khán đài C, D đã cơ bản hoàn thành, liên danh nhà thầu đang tập trung 4 đội nhân công với hơn 70 người để gia công sắt, lắp dựng ván khuôn, đổ bê tông trụ khán đài A, B. Nhiều máy công trình, xe tải được huy động để đào hố móng, giải phóng khối lượng đất đào và bóc phong hóa nền đường.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương 70 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng). Trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 30 tỷ đồng, xây lắp hơn 48 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác, dự phòng chi. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2025, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Quảng Ngãi làm mới sân vận động tỉnh

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Võ Thành Trung - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Công tác triển khai thực hiện dự án đang được đơn vị thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ đề ra. Thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đã giao trong năm 2022. Công trình khi hoàn thành sẽ là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn, trọng đại của tỉnh. Đồng thời là nơi hàng chục nghìn người dân tỉnh nhà tề tựu về mỗi khi có sự kiện hay giải đấu lớn nên ngoài chất lượng công trình, thì yếu tố thẩm mỹ, độ hoàn thiện của từng hạng hạng mục cũng được chúng tôi đặc biệt lưu ý.

Dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và xây dựng đường vành đai xung quanh sân vận động tỉnh Quảng Ngãi do liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và Đầu tư Quảng Ngãi – Công ty TNHH Chu An chịu trách nhiệm tư vấn thiết kế. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị giám sát thi công. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần 19/8 Quảng Ngãi, Công ty TNHH Hoàng Yên, Công ty TNHH Thương mại Trường Thành và Công ty TNHH MTV Xây lắp Tú Cường.

Lê Danh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Giải chạy ngành Xây dựng Bắc Ninh 2024: Vui khoẻ để cống hiến

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, tại Công viên hồ điều hoà Văn Miếu (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra Giải chạy ngành Xây dựng Bắc Ninh lần thứ 2 năm 2024. Tham gia giải chạy năm nay có hơn 100 vận động viên đến từ các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh.

  • Quảng Trị: Giải bóng đá nam ngành Xây dựng năm 2024

    (Xây dựng) – Hướng đến kỷ niệm 66 năm ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958 - 29/4/2024), 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), ngày 20/4, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức giải bóng đá nam 5 người năm 2024.

  • Bắc Ninh: Hơn 2.000 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X

    (Xây dựng) - Chiều 19/4, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bắc Ninh lần thứ X với chủ đề “Tuổi trẻ học đường Bắc Ninh sáng tạo, hội nhập và phát triển” chính thức được khai mạc tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh.

  • Khai mạc Giải bóng đá SJC Open Cup 2024

    (Xây dựng) – Ngày 14/4, tại sân bóng AKKA (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông mở rộng (SJC Open Cup 2024) với sự tham dự của 12 Đội bóng.

  • Sắp diễn ra Giải bóng đá tranh Cúp PMI của Hội ngành Cửa Thành phố Hồ Chí Minh

    (Xây dựng) - Ngày 20/04/2024, Hội ngành Cửa Thành phố Hồ Chí Minh (SADOOR) sẽ tổ chức Giải bóng đá tranh Cúp PMI. Đây không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình hướng đến kỷ niệm và nhớ về 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2024).

  • Viglacera vô địch Giao lưu bóng đá Xây dựng mở rộng lần thứ VIII năm 2024

    (Xây dựng) – Kết quả chung cuộc Giao lưu bóng đá Xây dựng mở rộng lần thứ VIII năm 2024, đội bóng Tổng Công ty Viglacera – CTCP đã giành chiến thắng trước đội bóng của Ban Tuyên giáo Trung ương, với tỉ số 2 - 1.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load