Chủ nhật 08/09/2024 04:16 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Thời sự /

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại Sở Chỉ huy tiền phương

14:50 | 07/09/2024

Sáng 7/9, sau khi kiểm tra công tác dự báo bão số 3 tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp tại Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3, nghe báo cáo tình hình ứng phó với bão số 3 tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại Sở Chỉ huy tiền phương
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp tại Sở Chỉ huy tiền phương phòng, chống bão số 3 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 3 đang ở trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16.

Ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; Móng Cái (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 12; Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 11, giật cấp 13.

Vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Biển động dữ dội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại Sở Chỉ huy tiền phương
Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 3 đang ở trên vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Ngày và đêm 8/9, vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô): gió Nam đến Đông Nam cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao 2-4 m.

Thời điểm mạnh nhất là từ 12-14 giờ chiều

Đại diện Tổng cục Khí tượng-Thủy văn cho biết, bão đang đi vào đất liền, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó vùng trọng điểm là Quảng Yên, Bãi Cháy, Cát Bà, Hạ Long của Quảng Ninh; An Lão, Tiên Lãng, Hải An, Đồ Sơn của Hải Phòng. Thời điểm mạnh nhất là từ 12-14 giờ chiều. Sau 17 giờ cấp độ bão sẽ giảm.

Báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự TP. Hải Phòng cho biết, hiện sức gió bắt đầu giảm tại đảo Bạch Long Vĩ. Các tuyến đê biển, đê sông vẫn an toàn, các lực lượng vẫn duy trì ứng trực tại những điểm xung yếu là tuyến đê biển 1, 2. Thành phố đã di dời 23.500 người ra khỏi vùng trũng, thấp, chung cư cũ. Công tác thông tin liên lạc vẫn được duy trì.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại Sở Chỉ huy tiền phương
Báo cáo của Bộ Chỉ huy quân sự TP. Hải Phòng cho biết, các tuyến đê biển đê sông vẫn an toàn, các lực lượng vẫn duy trì ứng trực tại những điểm xung yếu là tuyến đê biển 1, 2 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường cho biết, sức gió đã giảm tại đảo Cô Tô, nhưng bắt đầu tăng tại khu vực đất liền. Mưa lớn tập trung ở Cô Tô, Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long. Quảng Ninh đã sơ tán người dân ở các vị trí nguy hiểm, nhà không kiên cố, trên tàu thuyền neo đậu vào nhà văn hóa, trường học, khách sạn. Ghi nhận sơ bộ tại Hải Phòng, Quảng Ninh có một số thiệt hại như cây đổ, sập một số công trình xây dựng nhỏ, mất điện, cắt điện cục bộ tại một số nơi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại Sở Chỉ huy tiền phương
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng-Thủy văn Hoàng Đức Cường - Ảnh VGP/Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, các lực lượng cần tập trung vật tư, sẵn sàng ứng phó tại các điểm xung yếu tại các tuyến đê biển, đê sông ở Hải Phòng, Nam Định. Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng lưu ý các địa phương bố trí người ứng trực tại các hồ chứa nhỏ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại Sở Chỉ huy tiền phương
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiến nghị các địa phương cấm đường tuyệt đối trong thời gian bão đổ bộ - Ảnh VGP/Minh Khôi

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiến nghị các địa phương cấm đường tuyệt đối trong thời gian bão đổ bộ; ngăn chặn, xử lý nghiêm việc đưa thông tin không chính xác về bão số 3.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về tàu thuyền tránh bão số 3. Tuy nhiên, với dự báo thời gian đổ bộ bão kéo dài, mưa lớn, ngành GTVT đã chỉ đạo bố trí các lực lượng để kịp thời khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông thông suốt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại Sở Chỉ huy tiền phương
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng phát biểu tại cuộc họp - Ảnh VGP/Minh Khôi

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng cho biết, Bộ Quốc phòng đã huy động trên 438.000 cán bộ, chiến sĩ, hàng nghìn phương tiện, vật tư hỗ trợ người dân chằng chống nhà của, di dời đến nơi tránh trú an toàn; phối hợp với chính quyền địa phương rà soát rất kỹ các tuyến đê, kè, hồ, đập, khu vực xung yếu để chủ động ứng phó với các sự cố có thể xảy ra; chuẩn bị cho công tác khắc phục hậu quả, phòng chống dịch bệnh sau bão.

“Trên cơ sở các phương án hiệp đồng, chỉ huy, các đơn vị phải bảo đảm tốt thông tin liên lạc, báo cáo kịp thời những tình huống bất ngờ, ngoài kế hoạch, không để bị bất ngờ”, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh nói.

Cần tiếp tục duy trì cảnh giác, tập trung cao độ

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nêu rõ, Sở Chỉ huy tiền phương đánh giá cao các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, quân và dân đã triển khai ứng phó với bão số 3 nghiêm túc, quyết liệt.

Tuy nhiên, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, vùng ảnh hưởng lớn, sau khi đi vào vùng biển Quảng Ninh – Hải Phòng, cấp độ bão vẫn giữ nguyên. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục duy trì cảnh giác, tập trung cao độ.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP. Hải Phòng, tỉnh Nam Định theo dõi chặt chẽ, xử lý kịp thời những tuyến đê biển, đê sông xung yếu, trường hợp cần thiết báo cáo ngay Sở chỉ huy tiền phương để điều động lực lượng tăng cường hỗ trợ.

Các địa phương ven biển phải duy trì cấm đường, hạn chế tối đa người dân ra khỏi nhà đến sau 20 giờ, để giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân do cây đổ, một số công trình xây dựng nhỏ bị tốc mái, sập đổ.

Các cơ quan khí tượng, thủy văn khu vực, trạm khí tượng thủy văn phải làm tốt công tác cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét đến từng thôn, bản tại khu vực miền núi, có địa hình hiểm trở, độ dốc lớn.

Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ Công Thương rà soát ngay quy trình vận hành xả lũ các hồ chứa, tránh xảy ra lũ chồng lũ do mưa lớn từ hoàn lưu sau bão.

Phó Thủ tướng lưu ý phải duy trì thật tốt các kênh thông tin liên lạc giữa Sở chỉ huy tiền phương, các bộ, ngành, chính quyền các cấp và các lực lượng để kịp thời chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời với các tình huống xảy ra.

Theo Minh Khôi/Baochinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load