Thứ năm 25/04/2024 13:47 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Những khu phố hấp dẫn nhất Singapore

16:29 | 14/12/2021

(Xây dựng) - Mỗi vùng đất, mỗi khu vực tại Singapore đều trải qua thời gian hình thành và phát triển, gắn với hoạt động văn hóa, sinh hoạt riêng. Sau đây là một số khu phố hấp dẫn của quốc đảo xinh đẹp này:

nhung khu pho hap dan nhat singapore
Kampong Glam

Đây là địa danh có nhiều điều thú vị. Đó là một khu phố sầm uất, nhiều khu vực ẩm thực và điểm tham quan vui thú. Khu vực này có một sự pha trộn độc đáo giữa lịch sử, văn hóa và phong cách sống thời thượng.

Kampong Glam có kiến trúc cổ được giữ gìn, phục chế và trùng tu chăm sóc thường xuyên để giữ gìn văn hóa, phảng phất gợi nhắc lại năm tháng xa xưa. Những dãy tiệm buôn được quét sơn màu sắc sống động, dọc theo con phố Bussorah, Baghdad và Kandahar. Trên phố Muscat, có một trong những đền thờ quan trọng nhất Singapore. Nhà thờ Masjid Sultan được xây dựng lần đầu vào năm 1826, sau đó được xây dựng lại và hoàn thiện năm 1928. Mái vòm dát vàng ròng đồ sộ và lễ đường rộng lớn, nhà thờ Sultan là một trong những tòa nhà tôn giáo gây ấn tượng mạnh nhất tại Singapore và là địa điểm tập trung của những người theo đạo Hồi ở Singapore.

Chùa Kwan Im Thong Hood Cho là nơi hành hương của tín đồ Đạo Phật. Đây là một trong những ngôi chùa thờ Phật Quan Âm nổi tiếng nhất Singapore nằm bên ngoài khu phố Tàu. Ngôi chùa có kiến trúc ấn tượng với mái vòm kiểu Trung Quốc, cùng tông màu chính là đỏ và vàng, tạo cho ngôi chùa một kết cấu đẹp mắt và hài hòa.

Trung tâm di sản Mã Lai trước đây từng là cung điện của Hoàng gia Mã Lai ở Singapore. Ngày nay, được tu bổ để trở thành bảo tàng với mục đích trưng bày các di sản văn hóa của người Mã Lai - cộng đồng dân tộc lớn thứ 2 ở Singapore.

Khu phố Arab hay còn gọi là phố Ả Rập được trang hoàng theo phong cách Trung Đông và Hồi giáo truyền thống. Là trái tim của cộng đồng Hồi giáo ở Singapore, Arab với con đường đầy màu sắc được lấp đầy bởi các cửa hàng, các quán ăn nhỏ xinh và quầy buôn bán. Haji Lane là con phố đi bộ xinh đẹp nằm trong Arab. Haji Lane đã trở thành nơi tụ tập ưa thích nhất của những người trẻ “ngầu” và “chất” ở Singapore. Con đường trở nên màu sắc nhờ những hình vẽ graffiti rất chất và khác biệt. Tất cả cộng lại tạo nên con đường nhỏ nhưng có đủ mọi thứ và hấp dẫn không thể bỏ qua ở Kampong Glam.

Tiong Bahru

Khu phố Tiong Bahru được xây dựng từ năm 1930. Đây là một trong những khu phố cổ nhất tại Singapore với nền văn hoá pha trộn khéo léo giữa lịch sử và hiện đại. Khu vực này từng bị ô nhiễm và nhếch nhác. Việc chuyển đổi từ khu đầm lầy thành khu phố hấp dẫn bắt đầu vào những năm 1930. Để có được kết quả như ngày hôm nay phải cảm ơn các nhà lãnh đạo. Họ đã làm tốt vai trò quản lý và phát triển đô thị ở mức đáng khâm phục. Họ đã cải thiện đáng kể và trở thành khu vực chất nhất nhì đảo quốc Sư tử.

Tiong Bahru là một trong những khu ẩm thực nổi tiếng nhất với nhiều món điểm tâm sáng rất đặc trưng, ví dụ như bánh gạo Chwee Kueh, mì cá viên hay bánh bao hấp có nhân thịt heo nướng. Những hàng sạp ở chợ Tiong Bahru tồn tại qua nhiều thập kỷ, thường là cơ nghiệp lưu truyền từ đời này sang đời khác của một dòng họ. Dù đất nước Singapore không ngừng biến chuyển theo thời gian, người ta vẫn lưu giữ thói quen mua thực phẩm tươi sống tại chợ truyền thống.

Nói về Singapore, người ta nghĩ đến những toà cao ốc chọc trời. Tuy nhiên, Tiong Bahru lại có những dãy nhà thấp chỉ từ hai đến ba tầng và cực kỳ nghệ thuật. Đa số nhà cửa ở Tiong Bahru được xây dựng từ năm 30 của thế kỷ trước, lấy cảm hứng từ hình ảnh xe ôtô, tàu lửa, máy bay... Hầu hết các tòa nhà đều đã qua tu sửa nhưng vẫn giữ được cấu trúc thấp truyền thống. Điều này đã làm nên điểm khác biệt độc đáo cho khu Tiong Bahru khi tổng hòa giữa kiểu nhà đặc trưng của Singapore.

Tại Tiong Bahru có khu vô cùng độc đáo. Thông qua các tác phẩm nghệ thuật tranh tường có thể hiểu thêm về lịch sử Singapore 40 năm về trước. Có hình ảnh Thủ tướng Lý Quang Diệu trên trang bìa của một tờ báo với bối cảnh được diễn ra vào năm 1979. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của khu phố này còn có khu Air Raid Shelter. Đó không phải là phòng triển lãm của dân hippie mà thực chất là hầm trú ẩn của người dân Singapore trong Chiến tranh thế giới thứ II. Air Raid Shelter bị bỏ hoang cho đến năm 2018 thì được 8 nghệ sĩ Singapore tu sửa thành phòng trưng bày và giới thiệu công chúng. Phòng trưng bày vẫn giữ nguyên không gian tối cùng mảng tường có chữ viết nguệch ngoạc, nhằm tái hiện cảnh tượng chiến tranh tàn khốc.

Bras Basah.Bugis

Bras Basah.Bugis là một khu vực văn hóa, nghệ thuật hoạt động sôi nổi giữa Trung tâm hành chính của đất nước Singapore. Có sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, với những bảo tàng, đài tưởng niệm quốc gia. Trên các con đường, những bức họa được vẽ bởi danh họa người Latvia qua sự trải nghiệm của ông đối với đất nước Singapore.

Bras Basah.Bugis nối hai khu vực mua sắm chính Orchard Road và Raffles Boulevard - là một đô thị thuộc địa cũ đầy sự quyến rũ và tinh tế. Cha đẻ của Singapore, Ngài Stamford Raffles, đã chọn nơi này làm khu vực mang nét Châu Âu của thị trấn Singapore lúc bấy giờ. Đối với các cộng đồng đa văn hóa ngày càng phát triển, nơi đây cũng là khu vực lý tưởng cho việc học hành và thờ phụng.

Bras Basah.Bugis là nơi tập trung các bảo tàng như Bảo tàng Quốc gia Singapore, Bảo tàng Peranakan, và các Di tích Quốc gia như Nhà thờ Armenian và Trạm cứu hỏa trung tâm - trạm cứu hỏa cổ nhất ở Singapore. Các ngôi trường danh tiếng như School of the Arts (SOTA), Singapore Management University (SMU), LASALLE College of the Arts và Nanyang Academy of Fine Arts cũng tọa lạc tại đây.

Bras Basah.Bugis còn có khả năng mê hoặc mọi tín đồ mua sắm, Bugis Junction đem đến nhiều lựa chọn tuyệt vời cho khách sành sỏi. Bras Basah.Bugis còn bởi nơi đây sở hữu các quán cà phê, hệ thống cửa hàng ẩm thực Singapore theo dọc hai bên vỉa hè dọc theo những tòa nhà xinh đẹp.

Bên cạnh đó, Chijmes - tòa nhà mang phong cách thiết kế tân cổ điển mang tên Convent of the Holy Infant Jesus, điểm vui chơi giải trí và ẩm thực ấn tượng bậc nhất. Chijmes nằm cạnh khách sạn Raffles với phiên bản mộc theo Covent Garden ở TP London. Tòa nhà được thiết kế bởi nhà thiết kế Tòa nhà Quốc Hội cũ có tên George Coleman. Hiện tại, Bras Basah.Bugis được coi là thiên đường có phong cách sống nổi tiếng nhất và là điểm giải trí hoàn hảo tại Đảo quốc Sư Tử.

Khánh Phương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load