Thứ bảy 27/04/2024 11:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên có chương trình nghệ thuật đường phố

21:11 | 11/10/2022

(Xây dựng) - Chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, thành phố Thái Nguyên đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động an sinh, văn hóa, xã hội thiết thực.

lan dau tien thanh pho thai nguyen co chuong trinh nghe thuat duong pho
Múa dân tộc Cao Lan: Múa Tắc Xình (Nhà hát Việt Bắc) sẽ là 1 hoạt động trong chương trình nghệ thuật đường phố “Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng Mười”.

Trong những ngày đầu tháng 10 này, các Đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do các đồng chí: Dương Văn Lượng - Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Hoàng Mác - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy… làm Trưởng đoàn đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại các phường: Phú Xá, Túc Duyên, Cam Giá, Hương Sơn, Tân Thịnh và Đồng Quang… với tổng số 50 nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà 48 đối tượng chính sách.

Ngoài ra, thành phố Thái Nguyên cũng trao tặng 120 suất quà cho 120 hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Tổng kinh phí các hoạt động an sinh xã hội trong đợt này là trên 2 tỷ đồng.

Từ ngày 8-11/10, tại Nhà thiếu nhi Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên tổ chức Liên hoan tiếng hát Người Giáo viên nhân dân.

Từ ngày 11-24/10, tổ chức Triển lãm - thi sinh vật cảnh tại 4 tuyến đường khu vực trung tâm, gồm: Đội Cấn, Nha Trang, Hùng Vương và Nguyễn Du. Tổng kết Cuộc thi báo chí viết về thành phố.

Đặc biệt, một sự kiện mà nhiều người dân địa phương mong chờ đó là chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề “Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng Mười” lần đầu tiên được tổ chức, sẽ diễn ra vào tối 15-16/10/2022 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, sảnh Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, đường Đội Cấn, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.

Chương trình có quy mô hoành tráng mang đậm phong cách lễ hội hóa trang, âm nhạc, múa dân gian và hiện đại, gồm: Các vũ điệu dân gian Việt Nam như: Múa Lân - Sư - Rồng, Khua Luống, Khèn bè, Cồng chiêng và nhảy sạp; múa Gậy Tiền và trình diễn Khèn; trò Xuân Phả; biểu diễn hòa tấu và múa Cồng chiêng Tây Nguyên; trình diễn hòa tấu trống Ginăng, kèn Saranai và múa Quạt, Bình; biểu diễn đánh, múa trống Chhay, kèn bóp và múa Hanuman; múa Tắc Xình; xiếc đường phố… do các nghệ nhân dân gian đến từ nhiều vùng miền trên khắp cả nước biểu diễn. Các điệu nhảy đường phố có yếu tố quốc tế như: Hiphop, Popping, Breakdance, Belly dance (múa bụng) do các nhóm nhạc, nhảy đến từ thủ đô Hà Nội và thành phố Thái Nguyên trình diễn.

Đại diện Ban tổ chức cho hay: Đến với Chương trình nghệ thuật đường phố, người dân Thái Nguyên và du khách thập phương sẽ được hòa mình vào không gian sống động, nhộn nhịp, đa sắc màu rực rỡ với những màn trình diễn nghệ thuật công phu từ các đoàn nghệ nhân, ca sỹ, nhóm nhảy. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia góp mặt của các ca sỹ khách mời tên tuổi trong giới nghệ thuật của Việt Nam như: Vicky Nhung và Quỳnh Thi.

Cũng nằm trong chuỗi các hoạt động đặc sắc kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, tại thành phố Thái Nguyên cũng đã và sẽ diễn ra Triển lãm Tranh mỹ thuật, nhiếp ảnh tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc; Triển lãm, thi sinh vật cảnh, Triển lãm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962- 19/10/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất sẽ diễn ra vào 8h ngày 19/10/2022 tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc.

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
  • Khai mạc Triển lãm Hải Phòng – Pháp Heritage

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai".

  • Quảng Trị: Lễ hội “Thống nhất non sông” - Tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc

    (Xây dựng) – Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 52 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2024), ngày 30/4, tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Quảng Trị) sẽ diễn ra Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2024.

  • Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024

    (Xây dựng) – Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load