(Xây dựng) – Phố đi bộ Hồ Gươm là nơi tập trung rất nhiều người vào mỗi dịp cuối tuần. Chính vì vậy khói thuốc lá là một trong những nhân tố gây nên ô nhiễm môi trường cho không gian đi bộ. Nhiều ý kiến cho rằng cần có những biển báo cấm hút thuốc, đồng thời xây dựng điểm hút thuốc cho người hút thuốc để không ảnh hưởng đến du khách và đảm bảo khu vực Hồ Gươm không còn khói và tàn thuốc lá.
Cần làm trong sạch phố đi bộ Hồ Gươm bằng việc không khói thuốc lá.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc hút thuốc thụ động gây ung thư phổi và các bệnh về tim mạch, bệnh động mạch vành, xơ vữa động mạch, gây các triệu chứng kích thích đường hô hấp.
Hút thuốc lá thụ động làm tăng nguy cơ ung thư phổi ở người không hút thuốc lên từ 20 - 30% so với những người không hút thuốc. Ngoài ra hút thuốc lá thụ động là một nguyên nhân làm tăng 25 đến 30% nguy cơ mắc bệnh và chết do bệnh mạch vành ở cả nam và nữ.
Tại Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn 2019 - 2020 phòng chống tác hại thuốc lá vừa diễn ra ngày 26/10, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục Trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá bày tỏ mong muốn và đề nghị Hà Nội xây dựng mô hình “Hồ Gươm - Không khói thuốc” hay “Văn Miếu - Không khói thuốc”.
Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Hà Nội là Thủ đô của cả nước, nếu triển khai tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ không chỉ đem lại bộ mặt văn minh cho Thủ đô mà còn hấp dẫn hơn đối với du khách trong và ngoài nước.
Hiện phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm thu hút lượng đông khách du lịch, tham quan trong và ngoài nước, đặc biệt vào dịp cuối tuần, đây là không gian đi bộ lý tưởng đối với người dân Thủ đô và khách du lịch.
Ông nhấn mạnh: TP Hà Nội cần xây dựng nhiều biển báo về phòng chống tác hại thuốc lá tại khu vực phố đi bộ, hay đưa lên màn hình Led những thông tin về phòng chống tác hại thuốc lá, đồng thời xây dựng điểm hút thuốc cho người hút thuốc để không ảnh hưởng đến du khách và đảm bảo khu vực Hồ Gươm không còn mẩu, tàn thuốc…
Trước những ý kiến cho rằng, nếu đưa những biển cấm hút thuốc lá tại các điểm có không gian mở như phố đi bộ sẽ ảnh hưởng đến lượng khách du lịch, PGS.TS Lương Ngọc Khuê bác bỏ và khẳng định: Đây là việc làm cần thiết, góp phần nâng cao văn minh đô thị và đảm bảo môi trường xanh sạch cho Thủ đô. Việc triển khai ý tưởng này tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm sẽ không chỉ đem lại bộ mặt văn minh cho Thủ đô mà còn hấp dẫn hơn đối với du khách trong và ngoài nước
Nhiều cơ quan, đơn vị và tỉnh, thành phố du lịch đã thực hiện rất tốt quy định về môi trường hoàn toàn không khói thuốc như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TP Hạ Long, TP Hội An, Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện huyện Hải Hậu, Nam Định...
Nhiều khách sạn, nhà hàng thực hiện tốt môi trường không khói thuốc như: Khách sạn Lotus Hạ Long; Khách sạn Hữu nghị tại Hải Phòng; chuỗi nhà hàng Thái Express tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố; khách sạn Caravelle TP Hồ Chí Minh…
PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết: Sắp tới Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá sẽ phối hợp với các bên liên quan tổ chức gắn biển bệnh viện không khói thuốc hay nhà hàng, khách sạn không khói thuốc để ghi nhận những đóng góp của các đơn vị đối với sức khỏe cộng đồng trong phòng chống tác hại thuốc lá.
Hạ Ly
Theo