Thứ tư 17/04/2024 06:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

11:45 | 20/07/2021

(Xây dựng) – Sáng 20/7/2021, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, kỳ họp dự kiến diễn ra từ 20/7 – 31/7/2021.

khai mac ky hop thu nhat quoc hoi khoa xv
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai mạc kỳ họp.

Trước khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Sau Lễ chào cờ, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát phức tạp, nhiều địa phương, địa bàn, cơ sở, khu công nghiệp… phải thực hiện giãn cách xã hội, áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly, nhưng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc bầu cử lớn nhất trừ trước đến nay, có tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao đến 99,6%, thể hiện ý thức trách nhiệm chính trị rất cao và niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Thành công của cuộc bầu cử khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của dân tộc được phát huy, lan tỏa mạnh mẽ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đồng thời khẳng định, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực không quản ngại khó khăn, gian khỏ, cống hiến hết mình của đội ngũ cán bộ ngành Y, các chiến sỹ quân đội, công an, lực lượng chức năng tuyến đầu phòng, chống dịch, các lực lượng phục vụ công tác bầu cử; trân trọng ghi nhận, biểu dương sự chung sức, đồng lòng, tham gia tích cực, tự nguyện, có trách nhiệm của cử tri, đồng bào cả nước, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, chu đáo và sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử các cấp và cả hệ thống chính trị đã tạo nên thành công của cuộc bầu cử.

khai mac ky hop thu nhat quoc hoi khoa xv
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội khóa XV phát huy những thành tự và kinh nghiệm trong suốt 75 năm qua đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: “Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, dày dạn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; các Đoàn đại biểu Quốc hội; với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan trong cả hệ thống chính trị, trong bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; sự ủng hộ và giám sát của nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quốc hội nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

khai mac ky hop thu nhat quoc hoi khoa xv
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội làm Lễ chào cờ tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước; các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thông qua các Nghị quyết xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề và một số nội dung khác...

Trọng tâm của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là công tác tổ chức nhân sự cấp cao của Nhà nước, với việc bầu, phê chuẩn bổ nhiệm 50 chức danh lãnh đạo Nhà nước, trong đó có các chức danh lãnh đạo chủ chốt như: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load