Thứ năm 25/04/2024 14:24 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Họp Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020–2025

14:55 | 10/09/2020

(Xây dựng) - Ngày 7/9, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã chủ trì cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020–2025.

hop ban chap hanh dang bo bo xay dung nhiem ky 2020 2025
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã công bố Quyết định chuẩn y Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng có 24 đồng chí gồm: Vũ Ngọc Anh, Đàm Đức Biên, Lê Văn Cư, Lưu Đức Cường, Nguyễn Anh Dũng, Phạm Minh Hà, Trần Hữu Hà, Tống Thị Hạnh, Trần Thu Hằng, Bùi Chí Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thủy Lệ, Bùi Ngọc Minh, Phạm Thị Hồng My, Nguyễn Huy Quang, Nguyễn Văn Sinh, Vũ Quang Tiến, Lê Văn Toàn, Trần Quốc Thái, Lê Trung Thành, Phạm Như Huy, Nguyễn Tiến Thành, Diệp Thị Thu Huyền và Tạ Quang Vinh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng có 8 đồng chí: Nguyễn Văn Sinh, Lê Văn Toàn, Lê Văn Cư, Diệp Thị Thu Huyền, Vũ Quang Tiến, Tạ Quang Vinh, Phạm Minh Hà và Đàm Đức Biên.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Quang Tiến giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020–2025. Hội nghị bỏ phiếu bầu đồng chí Phạm Minh Hà tham gia và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

hop ban chap hanh dang bo bo xay dung nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Hội nghị đã đóng góp ý kiến vào 5 dự thảo: Quy chế làm việc của Ban chấp hành, quyết định phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và chương trình công tác của Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ý kiến đều nhất trí với nội dung dự thảo, chỉ ra một số góp ý nhỏ cần chỉnh sửa cho phù hợp. Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Sinh đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện 5 dự thảo tốt hơn.

Dịch Phong

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load