Thứ tư 05/02/2025 21:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Sức khỏe /

Hi hữu ca thủng ruột non do thói quen ngậm tăm xỉa răng

20:27 | 26/02/2018

Chiều 26/2, bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, người phát ngôn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sỹ của bệnh viện vừa tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công ca thủng ruột non hi hữu do tăm xỉa răng.


(Ảnh minh họa: Nguyễn Cường/TTXVN)

Trước đó, ngày 25/2, anh L.L.H (31 tuổi, trú tại Cần Thơ) nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau bụng 3 ngày ở vùng hông.

Tiến hành khám lâm sàng và siêu âm, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân có dịch ổ bụng...; kết quả chụp CT scan bụng cho thấy hình ảnh dày thành một quai ruột non ở hông, thành ruột của bệnh nhân dày 1cm, dài 8cm.

Chẩn đoán trước mổ là viêm ruột thừa cấp. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân.

Nội soi ổ bụng bệnh nhân, các bác sỹ còn phát hiện thấy bụng bệnh nhân có dịch mủ cạnh đại tràng lên, tăm xỉa răng dài 5 cm đâm thủng hồi tràng.

Các bác sỹ đã lấy dị vật là tăm xỉa răng ra ngoài ổ bụng bệnh nhân và tiến hành khâu lại chỗ thủng ruột non qua nội soi với chỉ tan.

Bệnh nhân H cho biết, anh có thói quen ngậm tăm xỉa răng sau khi ăn và không nhớ đã nuốt tăm xỉa răng khi nào.

Bác sỹ Trương Thanh Sơn, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết theo y văn, thủng ruột non do tăm xỉa răng là cấp cứu ngoại khoa hiếm gặp.

Tỷ lệ tổn thương liên quan tới tăm xỉa răng theo thống kê là 3,6/100.000 dân với tuổi trung bình gặp phải là 52 tuổi.

Trong đó, tỷ lệ nam tổn thương liên quan tới tăm xỉa răng chiếm 88%; trong đó chỉ có khoảng 12% bệnh nhân nhớ rằng mình có nuốt tăm xỉa răng.

Theo ​bác sỹ Sơn, thủng ruột do tăm xỉa răng rất hiếm gặp và chẩn đoán nguyên nhân trước mổ rất khó khăn.

Thủng ruột do tăm xỉa răng đòi hỏi phải mổ cấp cứu lấy dị vật, khâu chỗ thủng ruột non hoặc cắt đoạn ruột hoặc làm hậu môn nhân tạo...

Hiện nay, phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy tăm xỉa răng là lựa chọn tốt vì ít xâm nhập hơn so với mổ mở.

Theo THANH SANG (TTXVN/VIETNAM+)

Cùng chuyên mục
  • Bắc Ninh: Khánh thành 2 Trung tâm Y tế mới

    (Xây dựng) - Sáng 3/2, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức 2 Lễ khánh thành Trung tâm Y tế huyện Yên Phong và Trung tâm Y tế thị xã Thuận Thành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.

  • Thành phố Hồ Chí Minh: 3 bệnh viện nghìn tỷ sẽ hoạt động năm 2025

    (Xây dựng) - Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025, 3 bệnh viện xây mới tại khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi vào hoạt động gồm: Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi.

  • Điều kiện hưởng quyền lợi miễn chi phí cùng chi trả BHYT

    (Xây dựng) - Bố của bà Lương Thị Thanh Phương (Khánh Hòa) đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế phường. Tháng 3/2024, bố của bà bị tai biến (di chứng liệt nửa người), nên xin giấy chuyển viện đến bệnh viện tuyến tỉnh, sau đó bệnh viện tuyến tỉnh chuyển bố của bà đến bệnh viện y học cổ truyền điều trị nội trú dài hạn.

  • Trung tâm kính thuốc, kính mắt, máy trợ thính Thanh Hóa: Phát triển và trưởng thành

    (Xây dựng) - Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu của từng bác sĩ, y tá và nhân viên của cửa hàng. Không chỉ đơn giản là những dịch vụ về khám mắt, giá trị cốt lõi của Trung tâm Kính thuốc – kính mắt – máy trợ thính Thanh Hóa đem đến giải pháp hoàn hảo nhằm đảm bảo thị lực và chăm sóc đôi mắt của khách hàng.

  • Trao hơn 400 triệu đồng hỗ trợ các bệnh nhân Bệnh viện Tim Hà Nội

    (Xây dựng) - Nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ sắp tới, Bệnh viện Tim Hà Nội đã trao tặng đến các bệnh nhân đang điều trị những phần quà nhỏ, nhằm động viên tinh thần giúp người bệnh đón thêm một mùa Xuân ấm áp, yêu thương.

  • Lâm Hà (Lâm Đồng): Đảm bảo hạ tầng và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

    (Xây dựng) - Các trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ngày càng được củng cố, hoàn thiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực nhằm góp phần làm giảm quá tải cho tuyến trên, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho người bệnh.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load