Thứ sáu 26/04/2024 00:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Hà Đông (Hà Nội): Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho 4 hộ người có công, gia đình chính sách phường Đồng Mai

20:20 | 20/07/2020

(Xây dựng) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hà Đông phối hợp với phường Đồng Mai tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 hộ người có công, gia đình chính sách.

ha dong ha noi trao kinh phi ho tro xay nha o cho 4 ho nguoi co cong gia dinh chinh sach phuong dong mai
​ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hà Đông trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công phường Đồng Mai.

4 người có công phường Đồng Mai được quận Hà Đông hỗ trợ kinh phí xây nhà ở đợt 27/7/2020 gồm: 02 thương binh là gia đình ông Đào Huy Sơn (Tổ dân phố 2) và gia đình ông Lê Đình Nho (tổ dân phố 13); gia đình vợ liệt sĩ bà Nguyễn Thị Tâm (tổ dân phố 13) và gia đình ông Nguyễn Văn Phú (Tổ dân phố 2) là người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

Để đảm bảo công tác xây dựng nhà của các hộ người có công được thực hiện công khai, minh bạch, thời gian qua phường Đồng Mai đã chỉ đạo Ban rà soát, hỗ trợ nhà ở người có công của phường tiến hành đầy đủ các bước từ thẩm định nhà, xét duyệt hồ sơ, đề nghị cấp phép xây dựng và họp bàn niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường theo đúng quy định. Sau 5 tháng khởi công xây dựng, với quyết tâm của bản thân các hộ gia đình chính sách cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của người thân, dòng họ... 4 ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, phù hợp với nguồn kinh phí và điều kiện sử dụng của gia đình.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hà Đông và phường Đồng Mai đã bàn giao số tiền hỗ trợ xây nhà ở cho 4 hộ với tổng số tiền 280 triệu đồng, mỗi hộ được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn" cao đẹp của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cả cộng đồng đối với những hộ gia đình chính sách, người có công, giúp họ giảm bớt khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Khánh Diệp

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load