Chủ nhật 28/04/2024 17:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng 2023 được tổ chức chuyên nghiệp, thành công

21:46 | 09/10/2023

(Xây dựng) - Ngày 8/10, tại sân Công an thành phố Thái Bình, Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng tranh Cúp hữu nghị lần thứ nhất năm 2023 đã được tổ chức với sự tham gia của 80 vận động viên đến từ nhiều địa phương khác nhau như Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Nội…

Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng 2023 được tổ chức chuyên nghiệp, thành công
Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng đã quy tụ được 80 vận động viên đến từ nhiều địa phương tham gia tranh tài.

Theo Ban tổ chức, mặc dù là lần đầu tiên giải được tổ chức nhưng đã quy tụ được lượng lớn các vận động viên tham dự, đây là thành công trước tiên của giải.

Cụ thể, có 80 vận động viên với 40 cặp tham gia tranh tài tại 2 hạng thi đấu Pickle Ball là hạng trình 5.0 (46 vận động viên) và hạng trình 6.3 (34 vận động viên) theo hình thức loại trực tiếp (Play off). Các cặp vận động viên tham gia mỗi hạng trình tuân thủ theo qui định của Ban tổ chức giải và tuân thủ theo Luật thi đấu môn Pickle Ball quốc tế.

Sau 1 ngày tranh tài, Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng tranh Cúp hữu nghị lần thứ nhất năm 2023 đã tìm ra nhà vô địch.

Theo đó, tại hạng trình 5.0, hai vận động viên đến từ Thủ đô Hà Nội là Hợp - Đức đã xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về 2 vận động viên Hậu - Đại của chủ nhà Thái Bình. Đồng giải Ba gồm 2 cặp vận động viên đến từ Hà Nội là Khải - Maria và Minh - Nầm.

Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng 2023 được tổ chức chuyên nghiệp, thành công
Cặp vận động viên Hưng - Hùng (ảnh bìa phải) đã xuất sắc vượt qua 5 trận đấu để giành huy chương Đồng và cup hạng 3 cặp đôi nam Pickleball 6.3.

Tại hạng trình 6.3 với 17 cặp vận động viên tham gia, sau nhiều trận đấu loại trực tiếp đã ra chủ nhân của giải Nhất là cặp đôi Thắng - Hào của chủ nhà Thái Bình; giải Nhì thuộc về cặp đôi Huy - Duy của Thành phố Hà Nội. Giải Ba tiếp tục thuộc về 2 cặp vận động viên của Thành phố Hà Nội là Hưng - Hà và JB - Bư.

Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng 2023 được tổ chức chuyên nghiệp, thành công
Các cặp vận động viên tham gia mỗi hạng trình tuân thủ theo quy định của Ban tổ chức giải và tuân thủ theo Luật thi đấu môn Pickle Ball quốc tế.

Theo Ban tổ chức, dù là lần đầu, gặp nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng tranh Cúp hữu nghị lần thứ nhất 2023 được tổ chức chuyên nghiệp, bài bản.

“Để có đủ cơ sở vật chất tổ chức giải, 4 sân tennis đã được cải tạo, sửa chữa thành sân Pickle Ball, điều mà chưa địa phương nào dám làm. Vì vậy, thành công của giải cũng là thành công của sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm của Ban tổ chức” - ông Đào Hoa Thương, đại diện Ban tổ chức cho biết.

Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng 2023 được tổ chức chuyên nghiệp, thành công
Các vận động viên tại buổi tổng kết giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng.

Cũng theo ông Thương, Pickle Ball là bộ môn được kết hợp từ các môn tennis, bóng bàn, cầu lông... đang được yêu thích, lan tỏa rộng khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia tại châu Á.

Giải Pickle Ball Thái Bình mở rộng 2023 được tổ chức chuyên nghiệp, thành công
Các cặp đoạt giải trình 6.3 (bìa phải: 2 cặp dành huy chương Đồng - giải Ba thuộc về CLB Nguyễn Hoàng, Hà Nội).

Được biết, tại Việt Nam, Pickle Ball mới được phát triển thịnh hành tại một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Bình, Bắc Giang, Bình Dương, Cần Thơ....

Gia Hải

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load