Thứ sáu 29/03/2024 16:17 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn Thanh niên ngành Xây dựng tặng quà cho người dân vùng lũ Quảng Bình

11:57 | 15/11/2020

(Xây dựng) - Ngày 14/11, dưới sự ủy quyền của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Quảng Bình phối hợp với Báo Xây dựng đã trao tặng 215 suất quà cho người dân huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt.

doan thanh nien nganh xay dung tang qua cho nguoi dan vung lu quang binh
Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ.

Với tình cảnh “bão chồng bão, lũ chồng lũ” tại miền Trung, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, tuổi trẻ ngành Xây dựng hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng đã phát động chương trình “Chung tay vì miền Trung thân yêu” nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Sau khi nhận được sự quyên góp từ các đoàn viên thanh niên, cơ sở đoàn trực thuộc, các doanh nghiệp trong và ngoài Bộ Xây dựng, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng đã thông qua Đoàn thanh niên Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình trao 100 triệu đồng, 100 thùng lương khô, 200 thùng nước tới các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn sau lũ.

Đồng chí Bùi Chí Hiếu - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng, sự ủng hộ này sẽ góp một phần nhỏ giúp vơi đi những khó khăn mà bà con đồng bào miền Trung đang gặp phải. Rất mong bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để ổn định cuộc sống”.

doan thanh nien nganh xay dung tang qua cho nguoi dan vung lu quang binh
Đồng chí Hoàng Hải Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Quảng Bình tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 14/11, dưới sự ủy quyền của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại thôn Khe Giữa, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy để thăm hỏi, động viên và trao 200 thùng nước lọc, 100 thùng lương khô và tặng 145 suất quà hỗ trợ cho người dân, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Ông Hồ Văn Chiến - Trưởng thôn Khe Giữa cho biết: “Mưa lũ xảy ra, địa bàn xã Ngân Thủy bị chia cắt do tuyến đường Quốc lộ 9B bị sạt trượt, các thôn bị cô lập với bên ngoài. Sau mưa lũ, nhân dân được các cơ quan, tổ chức phân phát hàng hóa cứu trợ nên không bị đói, rét. Sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức rất kịp thời”.

doan thanh nien nganh xay dung tang qua cho nguoi dan vung lu quang binh
Đồng chí Trần Đình Tú - Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Quảng Bình tặng quà cho các em học sinh bản Khe Giữa.
doan thanh nien nganh xay dung tang qua cho nguoi dan vung lu quang binh
Bà con nhân dân xã Ngân Thủy cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của ngành Xây dựng.

Cùng ngày, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Quảng Bình tiếp tục trao tặng 70 suất quà cho bà con vùng lũ xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Đoàn đã tặng 43 suất quà cho nhân dân thôn Bến, xã Vạn Ninh và 27 suất quà cho nhân dân thôn Giữa, xã Vạn Ninh, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Ông Nguyễn Hữu Lương - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết: “Công tác ứng cứu, hỗ trợ thực phẩm cho nhân dân của chính quyền địa phương, các tổ chức và Chính phủ kịp thời trong và sau lũ lụt góp phần đảm bảo đời sống nhân dân, chia sẻ các khó khăn, mất mát. Từ đó, tạo nguồn động lực để nhân dân hồi phục kinh tế và vươn lên sau lũ”.

doan thanh nien nganh xay dung tang qua cho nguoi dan vung lu quang binh
doan thanh nien nganh xay dung tang qua cho nguoi dan vung lu quang binh
Đoàn Thanh niên trao quà cho nhân dân thôn Bến và thôn Giữa, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh.

Đồng chí Hoàng Hải Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết: “Cùng với Đoàn Thanh niên tỉnh, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng đã chủ động huy động lực lượng thanh niên tích cực tham gia các hoạt động giúp nhân dân khắc phục mưa lũ; khơi thông dòng chảy tại các cống nước; chặt cây đổ thông các tuyến đường. Kêu gọi và kết nối hỗ trợ bà con vùng lũ từ các tổ chức và cá nhân trong nước với số tiền hàng trăm triệu đồng”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, trận lũ từ ngày 16 - 21/10 vừa qua, đã nhấn chìm hơn 106.000 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại trên 3.500 tỷ đồng. Nhiều nơi do sạt lở đất, ngập úng cục bộ gây hư hỏng các công trình giao thông… đời sống sinh hoạt, sản xuất, của người dân cũng bị ảnh hưởng.

Đồng chí Trần Đình Tú - Nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng (Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Hoạt động lần này đã chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ với các suất quà tổng trị giá hơn 140 triệu đồng. Thời gian tới, các đơn vị của Sở Xây dựng sẽ tiếp tục kết nối và kêu gọi sự quan tâm, giúp sức từ các cá nhân, tổ chức trong nước để tiếp tục hỗ trợ đời sống nhân dân sau cơn lũ dữ vừa qua”.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng Quảng Bình cũng trao hỗ trợ 4 phần quà cho 4 đoàn viên thanh niên trực thuộc Sở Xây dựng, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình bị thiệt hại trong khi đợt lũ vừa qua, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn:

Tập đoàn TH True Milk, Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng, Văn phòng Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng; các đơn vị Đoàn thanh niên gồm: Cục Phát triển đô thị, Báo Xây dựng, Học viện Quản lý cán bộ Xây dựng, Viện Kiến trúc Quốc gia, Viện Khoa học công nghệ Xây dựng, Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Trung tâm thông tin Bộ Xây dựng, Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia…cùng các mạnh thường quân đã đồng hành trong chương trình đầy ý nghĩa này.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load