Thứ bảy 20/04/2024 20:29 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đoàn công tác của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế làm việc tại thành phố Hải Phòng

14:28 | 01/11/2021

(Xây dựng) – Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn đánh giá Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) do bà Aberg Ellen Ulrika làm Trưởng đoàn về hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà.

doan cong tac cua lien minh bao ton thien nhien quoc te lam viec tai thanh pho hai phong
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng làm việc với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã cùng trao đổi về những điều kiện, quy trình đánh giá di sản Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà không chỉ nằm ở các giá trị nổi bật toàn cầu mà còn ở tính toàn vẹn và các biện pháp bảo vệ di sản. Kết quả của chuyến thực địa sẽ là yếu tố quan trọng giúp Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế có cơ sở khoa học và thực tiễn để đưa ra các khuyến nghị trình Ủy ban Di sản thế giới trước khi thông qua việc ghi danh đề cử di sản tại kỳ họp họp thường niên vào năm 2022.

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng đoàn đánh giá Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) vẫn thu xếp sang làm việc với thành phố Hải Phòng và thẩm định thực địa tại vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà nếu được công nhận là “Di sản thiên nhiên thế giới” sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo sự bền vững của môi trường mà Liên Hợp quốc đã đề ra trong mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đến nay, hồ sơ đề cử đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, thành phố Hải Phòng cam kết sẽ triển khai thực hiện những hoạt động cụ thể với quyết tâm bảo vệ và phát huy tốt nhất giá trị và tính toàn vẹn của di sản trong thời gian tới.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các cấp, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, tổ chức chương trình khảo sát thực địa phù hợp với tình hình thực tế, giúp chuyên gia nắm bắt, quan sát thực trạng, giá trị nổi bật, đặc hữu của đề cử Di sản vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Đăng Hùng

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load