Thứ bảy 20/04/2024 12:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Dấu ấn kiến trúc sư Thái Nguyên 2020

11:38 | 12/01/2021

(Xây dựng) - Trải qua một năm với nhiều biến động bởi dịch bệnh và thiên tai, những người làm kiến trúc tại Thái Nguyên vẫn phát huy được sự chủ động, tích cực, đóng góp vào phát triển chung của địa phương.

dau an kien truc su thai nguyen 2020
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên và các cộng sự giới thiệu đồ án quy hoạch.

Năm 2020 là một năm đặc biệt với nhiều biến động, dịch bệnh và thiên tai, biến động kinh tế trong nước và trên thế giới… những công trình xây dựng tại Thái Nguyên không nhiều. Dù vậy, công trình nào, hạng mục nào cũng đều thể hiện rõ dấu ấn của những người làm kiến trúc - xây dựng Thái Nguyên với đội ngũ khá hùng hậu: 82 hội viên, và 73 thành viên CLB kiến trúc sư trẻ. Các kiến trúc sư Thái Nguyên đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm trên lĩnh vực hoạt động của mình từ quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, làm nghề… Tổ chức và tham gia nhiều hoạt động, sự kiện về kiến trúc.

Trong lĩnh vực sáng tác, kiến trúc sư Thái Nguyên đã có nhiều tác phẩm về quy hoạch, kiến trúc đóng góp một phần vào sự đổi thay của không gian đô thị Thái Nguyên.

Thực hiện Luật Xây dựng, tiếp cận Luật Kiến trúc, các kiến trúc sư Thái Nguyên tích cực tham gia góp ý về việc xây dựng tượng Bác Hồ tại thành phố Thái Nguyên; Đóng góp ý kiến tham gia xây dựng Luật Kiến trúc; Tham gia ý kiến vào: Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ đến năm 2040; Nhiệm vụ quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị mới Linh Sơn, Đồng Hỷ; Chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công; góp ý vào đồ án quy hoạch chi tiết Khu thể dục thể thao phục vụ công cộng Núi Ngọc; dự thảo về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động và quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng trong thi công công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Góp ý phương án thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích nơi thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; quy hoạch Khu đô thị sinh thái Đông Tam Đảo; dự án nâng cấp Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố Thái Nguyên; đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Phổ Yên đến năm 2035; nội dung lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu nhà ở kết hợp du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị số 4 thuộc đô thị mới Điềm Thụy, huyện Phú Bình; Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình đến năm 2035…

Hội luôn động viên các kiến trúc sư học tập nâng cao, đào tạo liên tục, giao lưu học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, phát huy năng lực của các kiến trúc sư và nâng cao vai trò hội trong hoạt động kiến trúc và xây dựng.

Bên cạnh đó, kiến trúc sư Thái Nguyên còn tham gia tích cực vào các chương trình Hội thảo: “Kiến trúc với phát triển nông thôn” (Hòa Bình 11/2019); “Kiến trúc với ứng xử thiên tai lũ lụt” (Quảng Nam 11/2020); “Trại sáng tác - Kiến trúc cộng đồng” (Vĩnh Phúc 10/2020); “Thiết kế cảnh quan - tạo lập không gian sống tốt ở nông thôn Việt Nam” (Hà Nội 11/2020); “Thiết kế bệnh viện hiện đại” (Hà Nội 8/2020); “Kiến trúc sư và chất lượng đô thị” (Thái Nguyên 12/2020)…

Tại các Hội thảo, Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên đều có bài tham luận và có các phương án đề xuất cụ thể, như: Cuộc thi nhà cộng đồng, trường học vùng cao, bệnh viện dã chiến…

dau an kien truc su thai nguyen 2020
Ngày 11/01, Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2020.

Ông Nguyễn Đạm - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc nhận định: Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên là một trong không nhiều Hội Kiến trúc sư cấp địa phương hoạt động đều, hiệu quả của Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiều năm qua.

Cùng với việc ghi nhận những kết quả đáng khích lệ của Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn cho rằng, trong thời gian tới những người làm công tác kiến trúc Thái Nguyên cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm trong hoạt động hội và hoạt động nghiệp vụ, góp phần phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng bên lề Hội nghị Tổng kết diễn ra ngày 11/01, một kiến trúc sư lão làng địa phương thẳng thắn nhận định: Kiến trúc sư Thái Nguyên đã khẳng định được vị trí của mình trong xã hội. Tuy nhiên, những tác động tích cực nhằm đổi mới tư duy của các chủ đầu tư, nhà quản lý vẫn còn nhiều hạn chế, khiến nhiều sản phẩm còn khiên cưỡng, phá vỡ quy hoạch, lệch pha trong kỹ, mỹ thuật. Nhiều cuộc Hội thảo thiết thực, bổ ích nhưng cũng chỉ để các kiến trúc sư nói cho nhau nghe mà vắng bóng các chủ đầu tư - đặc biệt là các nhà quản lý…

Trước thực tế ấy, Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên cũng đã đề ra nhiều giải pháp cho năm 2021 hiệu quả hơn, như: Phối hợp với Hội Kiến trúc Việt Nam, Sở Xây dựng Thái Nguyên triển khai các hoạt động liên quan đến Luật Kiến trúc. Kiện toàn đội ngũ chuyên gia, thành lập Hội đồng kiến trúc thuộc Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên thực hiện công tác phản biện. Tăng cường công tác truyền thông, triển lãm, Hội thảo. Phối hợp với các hội khu vực, xây dựng đề cương “giải thưởng kiến trúc khu vực phía Bắc”. Tổ chức thành công kỷ niệm 45 năm Hội Kiến trúc Thái Nguyên và xuất bản sách “Những di sản kiến trúc Thái Nguyên”…

Nguyễn Thành

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load