Thứ bảy 20/04/2024 01:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar

21:46 | 11/03/2023

(Xây dựng) - Ngày 11/3, tại xã Cư Prông, UBND huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar lần thứ II, năm 2023.

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Ông Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch UBND huyện Ea Kar phát biểu khai mạc lễ hội.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm. Có thể nói, văn hóa các dân tộc thiểu số là tài sản quý giá góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng trong sự thống nhất của văn hóa Việt Nam. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Người dân háo hức tham gia cuộc thi ném còn trong ngày hội.

Vì thế việc tổ chức lễ hội văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Ea Kar là dịp để kết nối cộng đồng, thông qua lễ hội những đặc trưng nổi bật nhất của văn hóa, nghệ thuật các dân tộc cũng được bộc lộ. Bên cạnh đó lễ hội cũng là môi trường tốt nhất để gìn giữ và phát huy các loại hình dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian của cộng đồng các dân tộc.

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Những trang phục rực rỡ, mang nét riêng biệt của người dân tộc Nùng tại lễ hội

Lễ hội cũng đem lại sự yên tâm, tự tin, tự hào, sự hiểu biết, đoàn kết, yêu thương, lòng nhân ái, thể hiện sự bình đẳng, dân chủ trong cộng đồng các dân tộc. Không những thế, lễ hội dân gian của đồng bào dân tộc còn là nơi lưu giữ và truyền lại những vốn văn hóa truyền thống quý báu cho các thế hệ sau qua những điệu hát, lời ca.

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Những món bánh truyền thống làm từ gạo nếp của người Nùng, rất đắt hàng bởi sự thơm ngon, mềm dẻo.
Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Heo quay lá mác mật là món ăn đặc sản của dân tộc Tày được chế biến phục vụ người dân và du khách tại lễ hội

Ông Vũ Ngọc Dương – Chủ tịch UBND xã Cư Prông hồ hởi, địa phương rất vinh dự bởi được cấp trên quan tâm, lựa chọn xã Cư Prông làm điểm trung tâm tổ chức lễ hội. “Toàn xã có gần 80% đồng bào dân tộc thiểu số, với 9 dân tộc anh em đang sinh sống. Hầu như đồng bào nơi đây đều di cư tự do từ tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn vào đây những năm 1980. Dù xa quê đi kinh tế mới đã lâu nhưng họ luôn gìn giữ những bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Thôn 3 được lựa chọn làm điểm chính tổ chức lễ hội bởi thôn này 100% dân tộc Nùng, hầu hết những ngôi nhà sàn truyền thống, nét riêng biệt về phong tục đều được người dân gìn giữ nguyên bản. Về với Cư Prông bạn sẽ mê đắm bởi khung cảnh thiên nhiên làng mạc đầy thơ mộng. Với điều kiện tự nhiên xã hội thuận lợi cùng với cảnh quan và bản sắc văn hóa đa dạng phong phú vẫn còn được lưu giữ của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại đây chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa để phát huy hết tiềm năng của vùng đất này”, ông Dương phấn khởi.

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Những thiếu nữ người Nùng rạng rỡ trong trang phục truyền thống.

Trao đổi với phóng viên bên thềm lễ hội ông Cao Việt Dũng – Trưởng phòng văn hóa và Thông tin huyện Ea Kar (Phó Ban tổ chức lễ hội) chia sẻ: “Huyện Ea Kar có 16 đơn vị hành chính, gồm 14 xã và 2 thị trấn với 220 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 30 buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Toàn huyện hiện có 28 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có bản sắc riêng gắn với hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Vì vậy việc tổ chức ngày lễ văn hóa không chỉ tạo điều kiện để các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, nâng cao sự đoàn kết mà còn tạo động lực thúc đẩy người dân ý thức được trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc độc đáo của dân tộc mình”.

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào người Nùng, tại thôn 3, xã Cư Prông là nét văn hóa đặc sắc, được người dân gìn giữ như báu vật.

Cũng theo ông Cao Việt Dũng, Ngày hội bao gồm các hoạt động cụ thể như: Tại địa điểm thôn 3, xã Cư Prông, từ ngày 11/3 đến hết ngày 12/3 sẽ có các hoạt động: phần nghi lễ của Ngày hội là Lễ cúng sức khỏe của đồng bào dân tộc Ê Đê và các tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, phong phú. Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí các gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương phục vụ khách tham quan lễ hội, du khách còn có thể trải nghiệm tham quan thác Đrai Y Bar, xã Cư Prông – di tích danh thắng đã được UBND tỉnh Đắk Lắk công nhận từ năm 2018.

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Những ánh mặt rạng rỡ của các thiếu nữ người Nùng tham gia lễ hội văn hóa.

Tại địa điểm Hồ Ea Kar, thị trấn Ea Kar, buổi tối ngày 12/3 sẽ có hoạt động đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ. Ngày 13/3 sẽ diễn ra hoạt động đua thuyền với các loại: thuyền rồng, thuyền thúng và thuyền kayak.

Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Các vận động viên đua thuyền tập dượt chuẩn bị sẵn sàng cho những nội dung đua thuyền hấp dẫn.
Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Không chỉ người dân địa phương mà du khách từ các nơi cũng háo hức tham gia trẩy hội.
Đắk Lắk: Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tại huyện Ea Kar
Hàng ngàn người dân nô nức tham gia ngày hội văn hóa huyện Ea Kar lần thứ 2, năm 2023.

Ngọc Giang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load