Thứ bảy 27/04/2024 02:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Công ty địa ốc lớn nhất Trung Quốc lần đầu báo lỗ sau 15 năm

19:12 | 30/03/2023

Báo cáo năm 2022 cho biết Country Garden - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc - lần đầu báo lỗ kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2007.

Công ty địa ốc lớn nhất Trung Quốc lần đầu báo lỗ sau 15 năm
Country Garden lần đầu báo lỗ trong năm, kể từ năm 2007. Ảnh: EdgeProp.

Theo hồ sơ giao dịch chứng khoán, Country Garden đã ghi nhận khoản lỗ 6,1 tỷ nhân dân tệ (887 triệu USD) vào năm 2022.

Đây là khoản lỗ cả năm đầu tiên của công ty kể từ khi được niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong vào năm 2007. Trước đó, công ty từng ghi nhận lợi nhuận 3,8 tỷ USD vào năm 2021, theo Reuters.

Doanh nghiệp địa ốc này cho biết lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đã trải qua "mùa đông khắc nghiệt" vào năm 2022, khi chịu tác động từ dịch Covid-19.

Thị trường nhà ở tại Trung Quốc trong tình trạng ảm đạm kể từ khi chính phủ siết chặt hoạt động cho vay và đầu cơ quá mức vào năm 2020.

Dù vậy, giới chức Trung Quốc đã phát đi tín hiệu sẽ nới lỏng các quy định với ngành bất động sản, bao gồm nới lỏng điều kiện tài chính cho các nhà phát triển được coi là lành mạnh.

Country Garden cho biết thị trường bất động sản trong nước đã "chạm đáy và kỳ vọng sự phục hồi".

"Dù vậy, Country Garden phải giữ cái đầu tỉnh táo vì thị trường sẽ không phục hồi chỉ sau một đêm. Lĩnh vực bất động sản vẫn đang chịu áp lực lớn", báo cáo của công ty có đoạn.

Công ty cho biết họ quyết tâm chuyển mình thành một doanh nghiệp công nghệ cao trong tương lai bằng cách phát triển robot xây dựng và một doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ công nghệ.

Theo Trần Hoàng/Zingnews.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load