Thứ hai 29/04/2024 05:09 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự động thổ dự án đường liên vùng Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận

22:04 | 01/03/2024

(Xây dựng) – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo 3 tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận dự lễ động thổ dự án tuyến đường giao thông liên vùng từ Quốc lộ 27C tỉnh Khánh Hòa đến Đường tỉnh 656, kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ động thổ tuyến đường nối Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tiến hành bấm nút động thổ dự án.

Dự án có quy mô đường cấp III miền núi, tổng chiều dài khoảng 56,7km. Trong đó, có hơn 30km đường làm mới đi qua khu vực địa hình núi cao; xây dựng mới 15 cầu, trong đó có cầu cấp 1 yêu cầu kỹ thuật cao. Dự án có tổng mức đầu tư 1.930 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Dự án tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh nói riêng và tỉnh Khánh Hoà nói chung; tăng khả năng kết nối giao thông, vận chuyển hàng hoá liên vùng với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ động thổ tuyến đường nối Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng
Chủ tich Quốc Hội Vương Đình Huệ tặng quà cho dự án.

Tại lễ động thổ, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là dự án đường giao thông quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

"Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế của hai huyện miền núi nói riêng và của tỉnh Khánh Hòa nói chung", ông Tuân nói.

Công Hưng – Hoàng Sơn

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load