Thứ năm 28/03/2024 18:19 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng Việt Nam – Bộ Môi trường Hàn Quốc: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực xây dựng

21:29 | 31/03/2023

(Xây dựng) – Ngày 31/3, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã có buổi tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc KUM HanSeung về đẩy mạnh hợp tác giữa 02 nước trong lĩnh vực xây dựng.

Tham dự buổi tiếp và làm việc có đại diện lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam và các cán bộ thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc.

Bộ Xây dựng Việt Nam – Bộ Môi trường Hàn Quốc: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực xây dựng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tại buổi làm việc.

Bày tỏ vui mừng chào đón ông KUM HanSeung, Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc cùng các thành viên đến thăm và làm việc với Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên trong nhiều năm qua. Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong hợp tác song phương và đa phương 30 năm qua kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.

Hai nước đã phát triển ngày càng sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng Việt Nam – Bộ Môi trường Hàn Quốc: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực xây dựng
Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc KUM Hanseung tại buổi làm việc.

Đặc biệt, vào tháng 6/2013, Bộ Môi trường Hàn Quốc và Bộ Xây dựng Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phát triển cơ sở hạ tầng môi trường đô thị. Hợp tác này đã đạt được một số kết quả, đã kết nối các doanh nghiệp của 02 Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực cấp nước, nâng cao năng lực cho khối quản lý Nhà nước về cấp nước…

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Môi trường Hàn Quốc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới giữa 02 Bộ để thay thế Biên bản ghi nhớ năm 2013. Bộ Xây dựng sẽ giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối liên hệ với đơn vị liên quan của Bộ Môi trường Hàn Quốc để dự thảo Biên bản sớm ký kết trong thời gian tới.

Bộ Xây dựng Việt Nam – Bộ Môi trường Hàn Quốc: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực xây dựng
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở kết quả hợp tác trong thời gian qua và tiềm năng, nhu cầu hợp tác trong thời gian tới, Bộ Xây dựng mong muốn hai bên tiếp tục tập trung vào những nội dung hợp tác về xây dựng thể chế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hợp tác đầu tư phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc KUM HanSeung ghi nhận những thành quả hợp tác nổi bật giữa 2 Bộ trong lĩnh vực xây dựng kể từ khi ký kết Biên bản ghi nhớ năm 2013 đến nay, đồng thời nhấn mạnh, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc vào năm 2022 đã nâng tầm quan hệ 2 nước thành đối tác chiến lược.

Bộ Xây dựng Việt Nam – Bộ Môi trường Hàn Quốc: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực xây dựng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tặng quà lưu niệm cho Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc KUM Hanseung.

Thứ trưởng KUM HanSeung cho biết, Bộ Môi trường Hàn Quốc sẽ tiếp thu những đề xuất của Bộ Xây dựng Việt Nam trong việc triển khai ký Biên bản ghi nhớ mới. Đồng thời khẳng định, Bộ Môi trường Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, đặc biệt là cấp thoát nước để hỗ trợ Việt Nam đưa ra các chính sách phù hợp với điều kiện phát triển tại Việt Nam…

Bộ Môi trường Hàn Quốc cũng đề xuất ý tưởng thực hiện 1 dự án ODA về việc thành lập cụm công nghiệp tập trung cho các doanh nghiệp, nhà máy xử lý rác thải Việt Nam – Hàn Quốc để tiến hành trao đổi về thông tin và chuyển giao công nghệ giữa 2 nước.

Bộ Xây dựng Việt Nam – Bộ Môi trường Hàn Quốc: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương trong lĩnh vực xây dựng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn và Thứ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua trao đổi, 02 bên đã thống nhất các kế hoạch cần triển khai trong thời gian tới đó là, 02 Bộ cùng phối hợp soạn thảo và ký kết Biên bản ghi nhớ giữa 02 bên với trọng tâm chính là đô thị tăng trưởng xanh và cấp thoát nước; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa 2 bên cả trước và sau khi ký Biên bản ghi nhớ kế tiếp.

Bộ Xây dựng Việt Nam đề nghị Bộ Môi trường Hàn Quốc cung cấp các đề xuất cụ thể về dự án ODA xây dựng cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Môi trường Hàn Quốc cũng mong muốn Bộ Xây dựng Việt Nam quan tâm hơn nữa đến các dự án xây dựng mà Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam…

Đan Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load