Thứ sáu 26/04/2024 03:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng

18:04 | 08/02/2020

(Xây dựng) – Mới đây, trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Xây dựng bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng đối với ông Phạm Văn Tự - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

bo nhiem hieu truong truong trung cap nghe co khi xay dung
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn trao quyết định bổ nhiệm cho tân Hiệu trưởng Phạm Văn Tự.

Ngày 7/2, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Tự giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 69/QĐ-BXD ngày 21/01/2020 bổ nhiệm ông Phạm Văn Tự, sinh năm 1975, Phó Hiệu trưởng Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đã tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Tự và đề nghị trên cương vị mới sẽ cùng tập thể cán bộ nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng phát triển hơn nữa.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của Hiệu trưởng cần chú ý đến đời sống của người lao động, đảm bảo tính dân chủ trong đơn vị, phát huy năng lực người cán bộ, giáo viên.

Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, tiền thân là Trung tâm đào tạo (thành lập năm 1999). Ngày đầu mới thành lập trường chỉ có 7 cán bộ công nhân viên đồng thời cũng là giáo viên, ngoài công việc giảng dạy còn phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác. Cơ sở vật chất của trường chưa có, từ phòng học, xưởng thực hành, các phương tiện cho thực hành đều phải đi thuê. Nghề đào tạo ban đầu chỉ có 2 nghề là hàn và nguội.

Năm 2003 Trường đã được Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng quan tâm và đầu tư xây dựng cơ sở mới trên tổng diện tích dất 6182 m2 và đã đi vào hoạt động bao gồm 5 khối nhà: Khối Hiệu bộ, khối Giảng đường, khối Ký túc xá, khối Nhà ăn, khối Nhà xưởng cơ sở hạ tầng hiện tại đủ đáp ứng cho 1000 học sinh dài hạn theo học thường xuyên, chấm dứt tình trạng đi thuê.

Đến năm 2010, Tổng Công ty quyết định tách 2 đơn vị Coma 15 và Trung tâm Xuất nhập khẩu ra khỏi trường, Nhà trường đã khẩn trương ổn định cơ cấu tổ chức và tập trung vào nhiệm vụ chính của Nhà trường đó là công tác đào tạo. Hiện tại, Nhà trường đang đào tạo 8 nghề trình độ Trung cấp nghề, 20 nghề trình độ Sơ cấp nghề, đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ, liên kết đào tạo.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load