Thứ ba 21/05/2024 21:55 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Định: Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”

13:13 | 13/04/2023

(Xây dựng) - Chiều 12/4, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3; vinh danh tác giả đạt Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; trao tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI ((2016 - 2020).

Bình Định: Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang trao tặng danh hiệu cho các nghệ nhân dân gian.

Đây là sự kiện để biểu dương, vinh danh các văn nghệ sĩ, nghệ nhân đã đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Năm 2022, tỉnh Bình Ðịnh có 3 nghệ nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân đó là: Nghệ nhân Hồ Văn Sừng, Nghệ nhân Lê Văn Cảnh, Nghệ nhân Hà Thị Hạnh và 19 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Cùng đó, vinh danh Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng, với cụm tác phẩm kịch bản sân khấu “Khúc ca bi tráng và Nước non cửa Phật”; trao tặng 75 giải thưởng (18 Giải A; 31 Giải B và 26 Giải Khuyến khích) thuộc Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ VI.

Những năm qua, Bình Định rất quan tâm đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân được hình thành, tô luyện và ngày càng phát triển, có nhiều cống hiến trên các lĩnh vực di sản văn hóa, sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình văn học, nghệ thuật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bình Định: Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”
Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Song song với việc bảo vệ, phát huy và lập hồ sơ ghi danh di sản văn hóa phi vật thể, tỉnh Bình Định dành sự quan tâm sâu sắc đến các nghệ nhân dân gian, chủ thể nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể, người giữ vai trò chủ chốt trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng. Công tác tôn vinh, đãi ngộ đã được triển khai tích cực, kịp thời đối với các nghệ nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Qua 3 lần phong tặng, đến nay tỉnh Bình Định đã có 42 nghệ nhân, trong đó có 7 Nghệ nhân nhân dân và 35 Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Bình Định: Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú”
Lãnh đạo tỉnh Bình Định luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các nghệ nhân dân gian.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết: Sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, giao lưu văn hóa, sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm văn hóa đã, đang và sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực đến việc bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và đời sống văn học, nghệ thuật của đất nước và của tỉnh. Bối cảnh tình hình đó đòi hỏi đội ngũ nghệ nhân, văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, kế thừa và phát huy các giá trị, quan điểm xuyên suốt trong Đề cương về Văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang tin tưởng và đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, cùng với các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho các nghệ nhân trong việc tổ chức các hoạt động trình diễn, truyền dạy di sản văn hóa cho thế hệ trẻ và phát triển thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định tiếp tục phối hợp với ngành và địa phương có liên quan đề xuất UBND tỉnh Bình Định ban hành cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mà các nghệ nhân đang nắm giữ, phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật. Ngoài ra, tôn vinh các nghệ nhân, văn nghệ sĩ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước và tỉnh nhà.

Mỹ Bình

Theo

Cùng chuyên mục
  • Tuần lễ Festival Huế được khai mạc tại điện Kiến Trung

    (Xây dựng) - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Tuần lễ Festival nghệ thuật quốc tế Huế 2024 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 7 - 12/6/2024 tại khu vực điện Kiến Trung (Đại nội Huế).

  • Xếp hạng di tích quốc gia Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đại Hạnh, tỉnh Hưng Yên

    Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đại Hạnh, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

  • Xúc động, tự hào lắng nghe những “Giai điệu tháng 5”

    (Xây dựng) – Ngày 20/5, Chương trình nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa diễn ra tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa thế giới (19/5/1890 - 19/5/2024) và kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024). Chương trình nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cục Viễn thông và cơ yếu - Bộ Công an tổ chức, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

  • Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ ra mắt tập 3 bộ tiểu thuyết về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

    (Xây dựng) - Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), cuốn sách “Từ Việt Bắc về Hà Nội”, tập thứ 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập “Nước non vạn dặm” của Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã ra mắt bạn đọc.

  • Kế hoạch tổ chức Festival Thanh niên quốc tế lần thứ III năm 2024

    (Xây dựng) - Theo đó, Festival Thanh niên quốc tế lần thứ III năm 2024 là dịp để xây dựng sân chơi văn hóa, nghệ thuật, thể thao lành mạnh, bổ ích, an toàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh thiếu nhi trên địa bàn Thủ đô và tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch Thăng Long - Hà Nội tới bạn bè quốc tế.

  • Phú Quốc: Khai trương Nhà hát rối nước bên biển đầu tiên tại Việt Nam

    (Xây dựng) – Tối 19/5, tại thị trấn Hoàng Hôn, thành phố Phú Quốc. Tập đoàn Sun Group đã tổ long trọng chức Lễ Khai trương Nhà hát À Ơi. Đây là nhà hát rối nước bên biển đầu tiên tại Việt Nam (tại cổng Bắc Cầu Hôn, thị trấn Hoàng Hôn, thành phố Phú Quốc). Nhà hát có sức chứa hơn 650 chỗ ngồi.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load