Thứ bảy 27/04/2024 18:51 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn

21:32 | 20/03/2024

(Xây dựng) – Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, chuẩn bị cho Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H2O và Giải đua mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike (Grand Prix Binh Dinh 2024) - Sự kiện được mong chờ nhất trong năm của tỉnh Bình Định nói riêng và cả nước nói chung đang ở trong giai đoạn nước rút. Đến nay, cơ sở hạ tầng chuẩn bị cho sự kiện đã dần hoàn tất.

Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn
Vịnh Thị Nại được chọn là nơi diễn ra giải đua UIM F1H2O và UIM ABP-Aquabike Binh Đinh Grand Prix 2024.

Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H2O và Giải đua mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike (Grand Prix Binh Dinh 2024) là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, nằm trong Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 được diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Để tổ chức được giải đua, tỉnh Bình Định đã hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị ngay khi Đoàn khảo sát của UIM F1H2O tới làm việc vào giữa năm 2023 và vịnh Thị Nại được lựa chọn là nơi diễn ra giải đấu.

Vịnh Thị Nại có diện tích trên 5.000ha mặt nước, bề rộng gần 04km, đây là nơi có điều kiện lý tưởng đáp ứng các tiêu chuẩn về trường đua trên mặt nước của phía đơn vị nắm giữ bản quyền ở Italia.

Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn
Công tác chuẩn bị đang được triển khai nước rút.

Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty Bình Định F1 cho biết: Để phục vụ giải đua, đơn vị đã triển khai các hạng mục công trình như Khu nhà điều hành nằm ở trung tâm phục vụ mục đích điều phối vận hành Giải đua (Bao gồm các phòng vận hành, phòng họp triển khai nội dung hàng ngày, phòng đón tiếp khách, phòng truyền thông, Phòng thiết bị, Phòng báo chí); Khu họp báo gồm Khu vực briefing, họp báo, Khu vực catering ăn uống phục vụ đội đua và nhân viên hậu cần, vận hành; Khu nhà vệ sinh cố định kèm khu vực tắm cho tay đua; Khu vực sửa chữa thiết bị và Phòng y tế.

Được biết, mặt bằng sẽ bao gồm khu vực điều phối giải đua, khu vực cần cẩu và ram dốc để di chuyển các thiết bị xuống khu vực cầu phao xuất phát, khu vực lều trại container của đội đua, khu vực tập kết nhiên liệu, khu vực thiết bị cứu nạn cứu hộ, khu nhà vệ sinh di động.

Bên cạnh đó sẽ có khu vực sân khấu nhằm phục vụ các hoạt động. Khu khán đài thường và khán đài VIP ước tính sức chứa 6.000 khán giả. Trên mặt nước có khu vực cầu phao cố định và phao nổi chuyên dụng để làm điểm xuất phát.

Hiện các hạng mục đã đạt được 98%, đến ngày 21/3 các công trình phải hoàn thành để các tay đua bước vào thử máy, thi đấu vào ngày 22/3/2024”, ông Trần Việt Anh thông tin.

Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn
Khu vực sân khấu.

Theo ông Trần Việt Anh, Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H2O và Giải đua mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike (Grand Prix Binh Dinh 2024) không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh Bình Định nói riêng và đất nước nói chung ra bạn bè quốc tế, mà đây còn là cơ hội tạo ra công ăn việc làm cho người lao động, mở rộng sản xuất các ngành hàng phục vụ cho giải đấu, hay những người hâm mộ bộ môn thể thao này.

“Việc đầu tư này còn khởi xướng để các doanh nghiệp địa phương chung tay, xây dựng ngành kinh tế thể thao cho tỉnh Bình Định. Hy vọng với giải đấu này, chúng ta sẽ có sự khởi đầu tốt cho những hoạt động thể thao biển của thành phố Quy Nhơn”, ông Trần Việt Anh cho hay.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho giải đua:

Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn
Cầu phao cố định và phao nổi chuyên dụng để làm điểm xuất phát.
Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn
Khán đài với sức chứa hơn 6.000 khán giả.
Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn
Các công nhân đang khẩn trương thi công.
Bình Định: Gấp rút hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho giải đua lớn
Các tuyến đường được trang hoàng trong dịp diễn ra sự kiện.

Thu Loan

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load