Thứ sáu 26/04/2024 10:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

BIM Group Chào 2020 - sự kiện nghệ thuật hoành tráng chào năm mới

17:22 | 21/12/2019

(Xây dựng) - Được tổ chức bên bờ di sản thế giới vịnh Hạ Long, BIM Group Chào 2020 sẽ là chương trình biểu diễn nghệ thuật được đầu tư nhất dịp đầu năm mới. BIM Group Chào 2020 – đại nhạc hội bên Vịnh di sản là sự kiện âm nhạc quy mô nhất, mở cửa tự do cho toàn bộ khán giả dịp đầu năm mới.

bim group chao 2020 su kien nghe thuat hoanh trang chao nam moi
Các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia BIM Group Chào 2020.

Với sân khấu hoành tráng và dàn nghệ sĩ bùng nổ, đại nhạc hội BIM Group Chào 2020 đồng thời là sự kiện “khánh thành” Quảng trường biển Halong Marina, điểm đến mới cho các hoạt động văn hóa – nghệ thuật – giải trí tầm cỡ của thành phố Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia BIM Group Chào 2020 gồm: Tuấn Hưng, Dương Trần Nghĩa The Voice, cặp đôi Emily và Big Daddy, ban nhạc rock Re-Cycle, ca sĩ Phan Linh, DJ Thảo bebe và nhóm nhảy Hanoi X Girl. Đại nhạc hội được dẫn dắt bởi Danh Tùng - chàng MC có duyên và thông minh. Với sự đầu tư kỹ lưỡng và biên tập công phu, Bim Group Chào 2020 sẽ là điểm hẹn ngày cuối tuần đầu năm mới tuyệt vời cho bạn trẻ và các gia đình, cũng như du khách đang tận hưởng kỳ nghỉ năm mới tại Hạ Long.

Sau đại nhạc hội, đại đô thị Halong Marina sẽ hé lộ diện mạo mới cho không gian của tuyến đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt, tuyến phố đi bộ trung tâm, Quảng trưởng biển... Hoạt động trang trí, sắp đặt lý thú sẽ biến những khu vực trên trở thành địa điểm chụp hình “check-in”, thưởng ngoạn cảnh vịnh hấp dẫn phải đến của giới trẻ, người dân và du khách đến Hạ Long.

bim group chao 2020 su kien nghe thuat hoanh trang chao nam moi
Quảng trường biển Halong Marina, điểm đến mới cho các hoạt động văn hóa – nghệ thuật – giải trí tầm cỡ của Quảng Ninh

Quảng trường biển Halong Marina được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Tây Ban Nha – Salvador Perez Arroyo. Công trình của ông trở thành biểu tượng của nhiều thành phố, được cả thế giới ghi nhận và tán dương, nổi bật là dự án Centro Eventi Multifunzionale tại Verbania, Ý đạt giải Top 5 công trình tiêu biểu của châu Âu năm 2016. Tại Việt Nam, tên tuổi của ông được biết đến qua công trình độc đáo Bảo tàng Quảng Ninh.

Chương trình nhạc hội chào năm mới được BIM Group tổ thức thường niên tại Hạ Long nhằm mang đến cho người dân Quảng Ninh và các khu vực lân cận một món ăn tinh thần chất lượng ngày đầu năm, tạo đà cho một năm mới may mắn, phấn khởi.

Nhi Hà

Theo

Cùng chuyên mục
  • Di tích lịch sử Cầu Gãy

    (Xây dựng) - Cầu Gãy là minh chứng lịch sử hào hùng, cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Cầu Gãy đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, nối liền Bình Dương, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên trong nhiều năm sau giải phóng miền Nam. Năm 2012, Cầu Gãy được công nhận là Di tích lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

  • Lễ hội sen Đồng Tháp sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 5

    (Xây dựng) – Sáng 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Thông cáo báo chí Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024. Theo Thông cáo, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ diễn ra tại Công viên Văn Miếu (đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), từ ngày 16-19/5/2024.

  • Hội thảo “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển”: Điểm nhấn trọng tâm về học thuật

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Hội thảo khoa học “Di sản Kiến trúc trong dòng chảy phát triển” đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, trở thành điểm nhấn trọng tâm về học thuật trong khuôn khổ Festival Sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV tại Huế.

  • Quảng Ninh: Kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ đỗ tiến sỹ

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long nòng cốt là Hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 513 năm ngày cụ Vũ Phi Hổ, người dân của địa phương đỗ tiến sĩ.

  • Hoàn thành giai đoạn 1 tu bổ nơi Tổng Bí thư Trần Phú bị giam giữ và hy sinh

    Bệnh viện Chợ Quán xây dựng xong vào năm 1864, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là "Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam."

  • Khai hội đền Đô: Tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc

    (Xây dựng) - Sáng 23/4, tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng diễn ra Lễ khai hội đền Đô 2024 và hướng tới kỷ niệm 1014 năm Vua Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load