Thứ năm 18/04/2024 11:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

21:12 | 29/10/2021

(Xây dựng) - Ngày 29/10, Đoàn công tác gồm 40 cán bộ, y bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế đã lên đường vào công tác tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch.

benh vien trung uong hue tiep tuc ho tro thanh pho ho chi minh chong dich covid 19
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế tặng hoa, động viên các cán bộ, y bác sỹ lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, với tinh thần cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chi viện gần 1.000 cán bộ, y bác sỹ vào chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đó, hơn 1/2 cán bộ, y bác sỹ thuộc Bệnh viện Trung ương Huế.

Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc thành lập Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19, Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức đã hoạt động hiệu quả, cứu sống nhiều bệnh nhân nặng nguy kịch và góp phần tích cực kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm đã tiếp nhận, điều trị hơn 1.500 bệnh nhân và đang điều trị cho 250 bệnh nhân.

Được biết, đây là lần thứ 6, Bệnh viện Trung ương Huế điều động, chi viện nhân viên y tế cho Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế thì Bệnh viện Trung ương Huế sẽ bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực của người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Bệnh viện dã chiến số 14 (quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) vào cuối năm 2021.

Thanh Ngân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load