Thứ năm 16/01/2025 09:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Pháp luật /

Xử lý tồn đọng vi phạm TTXD tại Hà Nội: Đã nói thì phải làm!

16:41 | 08/08/2012

Thời gian gần đây Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 1.700 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó có những vụ vi phạm nghiêm trọng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao hàng nghìn trường hợp sai phạm có thể xảy ra ngay trước mắt cơ quan chức năng?


Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm TTXD

Nhiều công trình phải “cắt ngọn”

Đánh giá về tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, nhiều chủ đầu tư, trong đó có cả tổ chức và công dân, đã cố tình vi phạm, thiếu ý thức chấp hành những quy định về pháp luật xây dựng. Trong đó các vi phạm về TTXD đã diễn ra tại nhiều nơi của TP, nhiều công trình được xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại các huyện ngoại thành như Quốc Oai, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thạch Thất, Từ Liêm, Sóc Sơn.

Tuy nhiên các công trình vi phạm nổi cộm vẫn tập trung tại một số quận nội thành như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Qua kiểm tra tại quận Hai Bà Trưng chỉ riêng hai phường Lê Đại Hành và Bùi Thị Xuân đã có hơn 10 công trình vi phạm. Trong đó toàn quận có tới 7 công trình mặt phố quy mô lớn được đánh giá là vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. Cụ thể, các công trình vi phạm nổi cộm như công trình số 19, 22 Triệu Việt Vương; 107A, 135-137 Bùi Thị Xuân; 67,  86 Mai Hắc Đế, trong đó công trình vi phạm xây dựng với quy mô lớn như: Công trình 19 Triệu Việt Vương cấp phép 9 tầng xây vượt lên 12 tầng với phần diện tích sai phép 1.055 m2; Tòa nhà 135 Bùi Thị Xuân cấp phép 10 tầng xây lên 14 tầng diện tích sai phép gần 2.000 m2.

Đối với những tồn đọng về TTXD tại quận Hai Bà Trưng, ngày 27/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cùng các sở, ban ngành đã có buổi làm việc với Quận ủy - HĐND - UBND quận Hai Bà Trưng về công tác quản lý TTXD trên địa bàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, trên địa bàn quận hiện có có 108 công trình xây dựng, trong đó 7 công trình vi phạm nghiêm trọng. Hầu hết công trình này xây dựng sai phép với chiều cao lớn. 

Hiệnđã có 6 chủ đầu tư có các công trình vi phạm thuộc phường Bùi Thị Xuân đã có đơn cam kết tự phá dỡ phần sai phạm trước ngày 25/8. Riêng với công trình xây dựng không phép tại số 34 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành chủ công trình đã cam kết tự phá dỡ vào ngày 28/7. 

Tại quận Hoàn Kiếm, công trình xây dựng tại 55A - 55B phố Bà Triệu được Sở Xây dựng cấp phép cho xây dựng 9 tầng với chiều cao 36,1m, nhưng thực tế, công trình này đã được xây lên tới 13 tầng trong một thời gian dài. Ngay sau khi phát hiện ra sai phạm, lực lượng chức năng  đã đình chỉ công trình, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu chủ đầu tư phá dỡ phần vi phạm.

Tại quận Thanh Xuân, hiện toàn quận có 4 công trình vi phạm nổi cộm đó là các công trình xây dựng sai phép tại số 53-55 phố Nhân Hòa. Công trình số 4 phố Chính Kinh xây dựng không GPXD thuộc phường Thanh Xuân Trung, công trình C1 tại Trung Hòa – Nhân Chính xây dựng không GPXD, 16 nhà cấp 4 xây dựng không phép lấn chiếm đất công tại tổ 19 phường Khương Đình, và 30 công trình xây dựng không phép ở phía bắc hồ Rùa phường Phương Liệt. Trong đó ngày 7/8, các cơ quan chức năng quận Thanh Xuân đã tiến hành tháo dỡ phần xây dựng sai phép tại công trình 7 tầng tại số 33 Nguyễn Trãi. Đây là công trình vi phạm đã được Thanh tra xây dựng phát hiện và UBND phường Khương Trung ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình không có GPXD từ cuối năm 2011, nhưng chủ nhà số 33 Nguyễn Trãi là ông Nguyễn Văn Chanh vẫn tổ chức xây dựng thêm 3 tầng trên nền nhà cũ 4 tầng. Đối với công trình này, UBND phường Khương Trung và Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân đã nhiều lần lập biên bản, phạt hành chính chủ đầu tư, yêu cầu ngừng thi công công trình, nhưng chủ đầu tư vẫn xây dựng ngôi nhà lên tầng thứ 7.

Kiên quyết xử lý

Tại buổi làm việc ngày 27/7 tại quận Hai Bà Trưng, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cho biết: Quan điểm của Thành ủy, UBND thành phố là kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm nhằm chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Thành phố yêu cầu quận Hai Bà Trưng ngay trong quý III phải hoàn tất khâu xử lý, cưỡng chế các công trình vi phạm nêu trên.

Trước đó, ngày  13/6, UBND TP Hà Nội ra Thông báo số 151/TB-UBND về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, đối với những vụ vi phạm trật tự xây dựng đang diễn ra, chưa xử lý hoặc xử lý chưa triệt để, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo xử lý dứt điểm trong quý III/2012 bao gồm cả công trình vi phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Ông Trần Viết Ngôn, Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, cùng UBND thành phố Sở Xây dựng đã có các văn bản đốc thúc các quận huyện khẩn trương xây dựng các kế hoạch xử lý đối với các công trình vi phạm trên địa bàn. Theo báo cáo mới nhất thì đến nay tại quận Hai Bà Trưng đã có 5 chủ đầu tư có đơn xin tự phá dỡ, công trình vi phạm 55A-55B Bà Triệu tại quận Hoàn Kiếm hiện chủ đầu tư đã tự phá dỡ được 3 tầng của công trình.

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc xử lý 6 công trình vi phạm trật tự xây dựng quy mô lớn tại phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng. Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng khẩn trương đôn đốc việc tự khắc phục phần xây dựng sai phép theo đúng nội dung giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được cấp. Trong thời gian thực hiện, phải chú ý bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường cho các công trình liền kề. Đối với các trường hợp không tự giác khắc phục hậu quả hoặc cố tình kéo dài thời gian tháo dỡ phần sai phép, UBND quận cần chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND quận ban hành quyết định cưỡng chế đúng quy trình, quy định pháp luật.

Vũ Chiến

Theo baoxaydung.com.vn

Từ khóa:
Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load