(Xây dựng) - Xã vùng cao, biên giới Hải Sơn (TP Móng Cái) có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn. Thời gian qua, Hải Sơn đang tập trung vào phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đặc biệt, xã đang quyết tâm gỡ "nút thắt" trong "Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập" là một trong những tiêu chí cứng đánh giá thành công của chương trình xây dựng NTM.
Người dân xóm họ Đặng cùng nhau trồng hoa bên đường vào xóm.
Chúng tôi đến thăm xóm họ Đặng, thôn Pò Hèn - thôn được xã chọn xây dựng thôn mẫu NTM. Chủ trương của TP Móng Cái là đưa Hải Sơn thành điểm du lịch cộng đồng. Vì thế, chính quyền địa phương đã đầu tư hơn 700 triệu đồng để di dời chuồng trâu, bò ra xa nhà, làm vệ sinh toàn bộ thôn xóm. Ngoài ra, để tạo điểm nhấn cho xóm họ Đặng trong việc làm du lịch cộng đồng, thành phố và xã đã vận động các hộ dân đồng ý vẽ tranh tường.
Với một thôn mà người dân tộc Dao chiếm hơn 90% dân số, việc thay đổi một thói quen là rất khó. Mất rất nhiều công sức tuyên truyền vận động, rồi cán bộ thôn đi trước vẽ tranh lên tường nhà mình, đến nay, đã có 9/20 hộ trong xóm chấp nhận vẽ tranh lên các bức tường xung quanh nhà. Dưới bàn tay của các hoạ sĩ được mời về, những bức tường rêu mốc nay đã trở thành những bức họa đẹp về con người và cuộc sống vùng đất nơi đây. Nhờ đó, từ một khu dân cư hẻo lánh, nay Hải Sơn đã trở thành một điểm đến hấp dẫn, với vẻ đẹp kỳ thú từ những bức họa trên tường nhà và cảnh sắc thiên nhiên.
Xã Hải Sơn đang hướng tới trở thành điểm du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến tham quan, nghỉ ngơi.
Ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, cho biết: Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã nông nghiệp khu vực đồng bằng nỗ lực vượt khó một phần thì ở miền núi, nỗ lực này bội phần gian nan. Tuy nhiên, những năm qua, Hải Sơn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt ở rất nhiều lĩnh vực, qua đó đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng cao. Xã đã hình thành cơ bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa. Điều này giúp cải thiện điều kiện kinh tế của đồng bào, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển sản xuất, tạo việc làm và giảm nghèo.
Từ đầu năm 2017 đến nay, xã đã xây mới, kéo dài 1 tuyến mương dài 700m; sửa chữa 2 tuyến mương tổng chiều dài 1.100m; hỗ trợ xây mới 5 nhà ở, sửa chữa 6 nhà, xây mới 36 công trình vệ sinh; phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân di dời chuồng trại ra xa khu dân cư, cải tạo 2 ao để trồng sen, nuôi cá; xây dựng tường rào cho 21 hộ gia đình trên địa bàn thôn Pò Hèn; trồng 350 cây lấy bóng mát và tạo cảnh quan cho thôn xóm…
Đến nay, xã Hải Sơn đã hoàn thành 15/20 tiêu chí; 45/53 chỉ tiêu trong xây dựng NTM theo quy định. Theo ông Vũ Văn Sơn, tiêu chí khó nhất, chi phối các tiêu chí khác trong xây dựng NTM ở Hải Sơn là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Để từng bước thực hiện được điều này, xã thực hiện theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, “cán bộ làm trước, nhân dân thấy thành công sẽ học tập theo”, bởi với người dân đồng bào, phải “thấy kết quả mới tin”.
Anh Nguyễn Thanh Phong, cán bộ xã đi đầu xây dựng mô hình 3 ha trồng chanh đào.
Nói là làm, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Sơn phụ trách lĩnh vực xây dựng NTM đã tiên phong đầu tư trồng 3ha cây dược liệu từ sự hỗ trợ 30% vốn, giống của Công ty CP Quốc tế Ngọc Hà. Đến nay, cây sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng vùng cao, hứa hẹn sau hơn hai năm nữa sẽ thu kết quả. Người dân xã Hải Sơn cũng đang tích cực trồng mía thương phẩm. Anh Lỷ Văn Thắng, thôn Lục Chắn, cho biết: Năm ngoái, gia đình anh đầu tư trồng 1 sào mía, sau khi trừ chi phí cho lãi hơn 10 triệu đồng. Thời gian nông nhàn, anh còn làm thêm nghề bốc vác hàng hóa, cho thu nhập ổn định... Tấm gương nỗ lực thoát nghèo của anh Lỷ Văn Thắng được bà con trong thôn học, làm theo.
Anh Lỷ Văn Thắng, thôn Lục Chắn chăm sóc vườn mía tím.
Để phát huy tiềm năng đất đai và khả năng lao động của bà con, Hải Sơn cũng đang xây dựng các mô hình trồng lạc, mía, thanh long... Nếu sớm triển khai và có sự hỗ trợ thiết thực, đây sẽ là hướng đi bền vững để Hải Sơn thực hiện tiêu chi khó nhất trong xây dựng NTM. Có thể khẳng định, với một tâm thế chủ động, biết nhìn thẳng vào cái khó và gỡ "nút thắt" từ cái khó, tin tưởng rằng, "bức tranh" NTM ở Hải Sơn sẽ nhiều hơn những gam màu tươi sáng.
PV
Theo