Thứ sáu 29/03/2024 13:42 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vợ chồng trẻ bỏ phố, thuê nhà cấp 4 cải tạo thành không gian sống lý tưởng

14:57 | 13/09/2022

Trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19, vợ chồng trẻ ở thành phố Thanh Hóa đã bỏ nhà mặt phố, cải tạo căn nhà cấp bốn thành không gian sống lý tưởng.

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Đây là căn nhà cấp bốn, nơi sinh sống của vợ chồng chị Phạm Thị Yến (SN 1990) và anh Nguyễn Khắc Tú (SN 1987) ở phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Theo chị Yến, năm 2021, trong thời gian cách ly vì dịch bệnh Covid-19, chị cảm thấy buồn chán và nhớ nhà. Thấy trong ngõ hẻm có căn nhà cấp bốn bỏ hoang không có người ở, chị Yến đã nảy sinh ý tưởng thuê lại căn nhà rồi cải tạo thành không gian nghỉ ngơi (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Tháng 10/2021, vợ chồng chị Yến bắt đầu cải tạo lại căn nhà. Chỉ một tháng sau, căn nhà cấp bốn "lột xác" thành không gian lý tưởng. Từ khi không gian sống mới hoàn thiện, anh chị đã cho thuê lại căn nhà mặt phố, dọn hẳn vào đây để ở (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Chị Yến cho biết, căn nhà khoảng 60m2 gồm 2 gian, tổng kinh phí tu sửa khoảng 100 triệu đồng. Căn nhà được chị Yến lên ý tưởng và tự tay bài trí không gian (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Với kinh phí hạn hẹp, chị Yến cân nhắc rất kỹ lưỡng cho việc mua sắm, trang trí. Hầu hết các vật dụng trang trí như chum sành, bắp ngô, cối xay gạo, bàn ghế... được thu gom từ người thân ở quê (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Không tập trung quá vào những bức tường cũ kỹ, chủ nhân căn nhà chú trọng đến việc bài trí và sắp xếp không gian sao cho phù hợp với diện tích căn nhà (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Một góc phòng khách bài trí ngăn nắp, trở thành không gian thưởng trà lý tưởng (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Một số chiếc bình gốm Phù Lãng được đặt mua từ Bắc Ninh về bài trí cho căn nhà (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Không gian đọc sách yên tĩnh (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Vì có lối sống hoài niệm, chị Yến lựa chọn các vật dụng từ cốc uống nước đến khăn trải bàn, bình hoa... đều rất gần gũi với cuộc sống thôn quê (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Vốn theo đạo Phật, chị Yến dành một góc nhỏ trong căn nhà làm nơi ngồi thiền (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Vào mỗi sớm mai và đầu giờ tối, chị Yến thường dành một giờ để ngồi thiền (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Để tiết kiệm chi phí, một số đồ trang trí được chị Yến tự tay làm (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Chiếc cối xay gạo thành không gian thanh tịnh bên góc sân (Ảnh; Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

Không gian bếp được nữ chủ nhà kỳ công sắp xếp và trang trí (Ảnh: Thanh Tùng).

vo chong tre bo pho thue nha cap 4 cai tao thanh khong gian song ly tuong

"Khi căn nhà hoàn thiện, vợ chồng tôi rất hài lòng. Chúng tôi mong muốn căn nhà sẽ là nơi thanh tịnh và yên bình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhiều bạn bè của tôi cũng tỏ ra vô cùng thích thú, thường xuyên đến đây trà đạo và ngồi thiền để tĩnh tâm", chị Yến chia sẻ.

Theo Thanh Tùng/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load