Năm cũ đã qua, xuân mới về
Kinh tế phát triển khắp hương quê
Dự án khởi động đua nhau nở
Nguồn vốn đầu tư cũng kéo về.
Nhìn lại tổng thể bức tranh kinh tế năm 2013 vừa qua là năm đầy khó khăn, hàng tồn kho BĐS đã tác động không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm. Và ngành Xây dựng cũng không nằm ngoài cuộc, phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại, khó khăn của các DN như là thiếu việc làm, hàng tồn kho cao, thị trường BĐS vẫn trầm lắng, đều gây tác động đến hoạt động phát triển của năm 2013. Nhưng với sự cố gắng của mình, ngành Xây dựng đã từng bước khắc phục vượt qua khó khăn để đi vào ổn định và phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.
Hội thảo triển khai vật liệu xây không nung mà VNCI đã từng tổ chức tại các tỉnh.
Ngay từ đầu năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết 01 và 02 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Để phát huy những thế mạnh và khắc phục những khó khăn, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, những chính sách riêng cho từng lĩnh vực, đặc biệt chú trọng tới chất lượng thay vì số lượng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về quản lý đầu tư xây dựng, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy định về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; xác định chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Tiếp tục đổi mới chính sách về nhà ở, đảm bảo người nghèo đều có nhà ở, người dân mua nhà ở xã hội sẽ được hỗ trợ mua với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, ưu đãi cho DN đầu tư phát triển nhà ở xã hội; Tập trung rà soát các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu xây không nung theo Chương trình 567 của Chính phủ và kiên quyết triển khai Thông tư 09/2012…
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế đầu Ngành trong và ngoài nước, thì năm 2014 sẽ là năm khởi sắc cho ngành Xây dựng khi cuối năm 2013 thị trường BĐS của Việt Nam được cho là đã thoát đáy, dấu hiệu phục hồi đã dần rõ nét. Vì vậy đây sẽ là cơ hội để các DN tận dụng khôi phục sản xuất, bứt phá đi lên phát triển bền vững.
Để góp phần truyền tải các thông tin về quy định, chính sách của Nhà nước đến các DN trong ngành và các đối tượng có liên quan tiếp cận các chính sách, quy định một cách chính quy chuyên nghiệp. Đồng thời, là nhịp cầu kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, DN trong ngành với nhà đầu tư và người dân. Cty Truyền thông VNCI đã tổ chức các sự kiện truyền thông cho ngành Xây dựng bằng việc phối hợp với các tỉnh, thành triển khai chủ trương chính sách của Chính phủ, Bộ Xây dựng.
Năm 2013 Cty VNCI đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng triển khai Quyết định 567, Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 09 của Bộ Xây dựng về vật liệu xây không nung tại các tỉnh như: Bình Dương, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau… và được chính quyền và DN đánh giá cao. Theo ông Lê Quang Trung - Phó giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng thì: “Đây là công việc của cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương các cấp, nhưng VNCI đã đồng hành cùng chúng tôi để nhanh chóng triển khai chương trình về vật liệu xây không nung đi vào cuộc sống. Việc làm này giúp cơ quan quản lý nhà nước vừa tiết kiệm được thời gian công sức, tiền của và triển khai chủ trương chính sách của Chính phủ của Bộ đúng đối tượng đạt hiệu quả cao. Chi phí để tổ chức hội thảo lại được xã hội hóa tiết kiệm được một khoản đáng kể cho ngân sách Nhà nước, đồng thời các DN tham gia tài trợ cho hội thảo lại có cơ hội giới thiệu công nghệ sản phẩm tới khách hàng tiềm năng. Các đối tượng liên quan có điều kiện được tiếp cận chính sách một cách chính quy cũng như hiểu hơn những quy định chính sách tới sản phẩm thực tế”. Chính vì vậy, năm 2014 Cty VNCI sẽ phối hợp với Sở Xây dựng các tỉnh thành để tiếp tục triển khai Chương trình vật liệu xây không nung nhằm tạo điều kiện cho người dân hiểu rõ hơn về loại vật liệu xây này cũng như tác hại của việc sản xuất gạch đất sét nung. Qua đó góp phần thay đổi thói quen sử dụng vật liệu trong xây dựng của người dân và đồng thời chuyển dần sang sử dụng những sản phẩm thân thiện môi trường, phù hợp với chính sách, quy định của Nhà nước cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia và bảo vệ môi trường.
Nhằm tạo điều kiện cho các DN trong ngành có thêm những thông tin bổ ích trong việc giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm đối tác, Cty Truyền Thông VNCI hợp tác cùng Báo Xây dựng thực hiện chuyên trang “Doanh nghiệp và thị trường” với tần suất 1 tuần/kỳ. Chuyên trang có nội dung phong phú về diễn biến thị trường trong lĩnh vực BĐS, VLXD, đầu tư, tài chính…
Nhân dịp năm mới 2014, VNCI gửi lời chúc tới lãnh đạo Bộ Xây dựng, các cục, vụ, DN và đối tác lời chúc mừng năm mới An khang thịnh vượng!
Lương Tuấn Khanh
Giám đốc Cty TNHH VNCI.
Theo