Thứ năm 25/04/2024 10:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Tổng kết công tác xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm

20:40 | 14/09/2021

(Xây dựng) - Sáng 14/9, Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015 - 2020). Dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

vinh yen vinh phuc tong ket cong tac xay dung chi bo dang bo trong sach vung manh 5 nam
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh ghi nhận, biểu dương các Chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay, Đảng bộ thành phố có 34 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 8.000 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố đã gắn việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 17,3%/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm ước đạt 10,5%.

Các cấp ủy Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đặc biệt coi trọng, xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, quan tâm giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc; ban hành “Quy chế mẫu” và chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ rà soát, bổ sung sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với quy định của Điều lệ Đảng và thực tế của cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, hệ thống tổ chức cơ sở đảng không ngừng được củng cố; dân chủ được mở rộng và phát huy; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm, đã kết nạp được trên 900 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng các năm đạt tỷ lệ trong sạch, vững mạnh bình quân đạt trên 20%. Tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị: Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền; quán triệt và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

vinh yen vinh phuc tong ket cong tac xay dung chi bo dang bo trong sach vung manh 5 nam
Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu.

Đảng bộ thành phố cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, xây dựng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của các cấp ủy; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên...

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã tặng giấy khen cho 26 tổ chức Đảng (09 Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và 19 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở) và 31 đảng viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020).

Ngọc Minh – Ánh Tuyết

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load